Sức khỏe tài chính của hãng thép 37 năm tuổi tại TP.HCM

Thứ tư, 12/11/2025 - 15:59

Đầu tư Thương mại SMC - doanh nghiệp thép có hơn 37 năm hoạt động tại TP.HCM, đang chứng kiến đợt biến động nhân sự lớn nhất trong lịch sử, giữa bối cảnh tài chính gặp nhiều khó khăn.

Loạt lãnh đạo SMC từ nhiệm

Công ty CP Đầu tư Thương mại SMC (mã chứng khoán SMC) vừa công bố thông tin về việc 3 thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) và một thành viên Ban Kiểm soát đồng loạt từ nhiệm. Đây là đợt thay đổi lãnh đạo lớn nhất trong lịch sử hoạt động của doanh nghiệp này.

Theo thông báo từ SMC, 3 thành viên HĐQT gồm ông Nguyễn Vũ Kinh Luân, ông Vũ Anh Nguyên và ông Fujitsuka Masahiko đã từ nhiệm theo chủ trương chung của HĐQT về việc tinh gọn, sắp xếp lại cơ cấu quản trị nhằm nâng cao hiệu quả điều hành, tăng tính linh hoạt và đáp ứng định hướng phát triển mới của công ty.

Ông Nguyễn Quang Trung, thành viên Ban Kiểm soát, cũng rời vị trí vỳ lý do tương tự.

Theo kế hoạch của SMC, HĐQT sẽ giảm từ 7 thành viên xuống còn 5 thành viên, trong khi Ban Kiểm soát có 4 thành viên.

Sức khỏe tài chính của hãng thép 37 năm tuổi tại TP.HCM- Ảnh 1.

Làn sóng thay đổi nhân sự tại SMC tiếp nối những biến động từ Đại hội đồng cổ đông bất thường diễn ra vào cuối tháng 9/2025, khi nhóm cổ đông mới nắm giữ hơn 20% cổ phần chính thức lộ diện. Thời điểm đó, bà Nguyễn Thị Ngọc Loan đã từ chức Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2021-2025.

Đại hội đã thông qua việc bầu bổ sung 3 thành viên HĐQT mới bao gồm ông Phạm Hoàng Anh, ông Hoàng Trung Dũng và ông Nguyễn Ngọc Anh Duy.

Sau đại hội, HĐQT mới đã nhanh chóng thống nhất bầu ông Phạm Hoàng Anh làm Chủ tịch HĐQT Thép SMC.

Bán tài sản để trả nợ

Được biết, Công ty CP Đầu tư Thương mại SMC thành lập từ năm 1988, tiền thân là Cửa hàng vật liệu xây dựng số 15 thuộc trung tâm Bán buôn bán lẻ vật liệu xây dựng Miền Nam.

Lĩnh vực hoạt động chính là thương mại, gia công Coil Center và sản xuất các sản phẩm thép. Trong đó, thương mại thép là lĩnh vực mũi nhọn, đóng góp tích cực về cả sản lượng và hiệu quả kinh doanh của công ty.

SMC đã lâm vào tình cảnh khó khăn kể từ năm 2022, khi phải đối mặt với tình trạng công nợ khó thu hồi và thị trường địa ốc suy yếu, từ đó ảnh hưởng nghiêm trọng tới dòng tiền kinh doanh. Công ty lỗ nặng gần 1.600 tỷ đồng giai đoạn 2022-2023 và có lãi trở lại trong năm 2024, chủ yếu nhờ bán tài sản.

Tháng 10/2205, HĐQT SMC đã thông qua nghị quyết về việc giải chấp hàng loạt tài sản đang thế chấp tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Vietinbank) - Chi nhánh TP.HCM để thanh lý, chuyển nhượng. Mục đích của việc bán tài sản là để thanh toán các nghĩa vụ nợ hiện hữu của nhóm SMC tại ngân hàng này.

Danh mục tài sản thanh lý bao gồm hơn 10,47 triệu cổ phiếu của Công ty CP Tập Đoàn Xây Dựng Hòa Bình (HBC) và hợp đồng tiền gửi trị giá 10 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, SMC chấp thuận cho Công ty TNHH MTV Cơ khí thép SMC được giải chấp các tài sản đang thế chấp tại Vietinbank - Chi nhánh TP.HCM để thanh lý, chuyển nhượng bao gồm 62 tỷ đồng các hợp đồng tiền gửi; bất động sản và toàn bộ hệ thống máy móc thiết bị hiện hữu và dây chuyền xả băng đầu tư năm 2018.

Tiếp theo, hãng thép này đồng ý cho Công ty TNHH Thép SMC được giải chấp các tài sản đang thế chấp tại Vietinbank - Chi nhánh TP.HCM bao gồm các hợp đồng tiền gửi trị giá 29,5 tỷ đồng; Bất động sản và dây chuyền máy móc thiết bị thuộc phân xưởng tẩy - ép - mạ thép.

Kinh doanh gặp khó

Về kết quả kinh doanh, trong quý 3/2025, SMC ghi nhận doanh thu thuần hơn 1.570 tỷ đồng, giảm 31% so với cùng kỳ. Điều đáng nói, lợi nhuận gộp của SMC âm hơn 2 tỷ đồng, đồng nghĩa công ty đang bán hàng dưới giá vốn. Sau khi trừ chi phí, SMC lỗ sau thuế 77,8 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lỗ gần 79 tỷ đồng.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, hãng thép này đạt doanh thu 5.368 tỷ đồng, giảm 20,4% so với cùng kỳ và lỗ ròng 158,8 tỷ đồng, đảo chiều từ mức lãi nhẹ 6,8 tỷ đồng của cùng kỳ năm 2024.

Tính đến ngày 30/9, lỗ lũy kế của SMC đã lên tới 318 tỷ đồng, tương đương 43% vốn điều lệ. Tổng tài sản giảm còn 4.371 tỷ đồng, trong khi tổng nợ phải trả hơn 3.720 tỷ đồng. Đáng chú ý, nợ vay chiếm tới hơn 2.300 tỷ đồng, chủ yếu là các khoản vay ngắn hạn.

Doanh nghiệp này cho biết, ngành thép nhìn chung vẫn đang trải qua giai đoạn nhiều thách thức khi giá thép ở mức thấp, nhu cầu tiêu thụ yếu, trong khi cạnh tranh gay gắt từ cả doanh nghiệp nội địa lẫn thép nhập khẩu khiến biên lợi nhuận bị thu hẹp mạnh.

Bên cạnh đó, năm 2025, SMC triển khai tái cơ cấu toàn bộ hệ thống, bao gồm chuyển nhượng, thu hẹp và cắt giảm hoạt động sản xuất - kinh doanh. Việc này khiến doanh thu 9 tháng đầu năm giảm, trong khi chi phí cố định và lãi vay vẫn ở mức cao, tác động tiêu cực đến lợi nhuận.

Doanh nghiệp cũng chưa xử lý dứt điểm các khoản phải thu chậm, đồng thời phải trích lập dự phòng công nợ và đầu tư tài chính, làm gia tăng gánh nặng chi phí.

Sức khỏe tài chính của hãng thép 37 năm tuổi tại TP.HCM- Ảnh 2.

Danh sách nợ xấu của SMC. Nguồn BCTC quý 3/2025

Năm 2025, SMC đặt mục tiêu doanh thu 9.500 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 30 tỷ đồng. Tuy nhiên, sau 9 tháng, doanh nghiệp này mới thực hiện được khoảng 56% kế hoạch doanh thu và vẫn đang cách xa mục tiêu lợi nhuận.

Ngoài chuyện kinh doanh dưới giá vốn, việc phải trích lập dự phòng đẩy bức tranh tài chính của SMC thêm khó khăn.

Tại thời điểm cuối quý 3/2025, Báo cáo tài chính thể hiện SMC đã trích lập dự phòng gần 400 tỷ đồng cho 858 tỷ đồng nợ xấu.

Danh sách nợ xấu công ty thép này xuất hiện nhiều cái tên doanh nghiệp bất động sản quen thuộc như Công ty TNHH Delta - Valley Bình Thuận (441 tỷ đồng), Công ty CP Phát triển Đất Việt (20,3 tỷ đồng), Công ty TNHH Đầu tư và Bất động sản Tường Minh (41,4 tỷ đồng), Công ty TNHH Đầu tư Bất động sản Long Hưng (29,5 tỷ đồng) và các đối tượng khác phải thu hơn 326 tỷ đồng.

Trên thị trường chứng khoán, kết phiên ngày 12/11, cổ phiếu SMC đang dừng ở mức 13.200 đồng/cổ phiếu.

Thúy Hà