logo
ISSN 2734-9020

Sức trẻ và sự đột phá tại Liên hoan Phim ngắn Thành phố Hồ Chí Minh lần II - năm 2026: Khơi nguồn sáng tạo, kiến tạo tương lai cho điện ảnh Việt

Thứ tư, 10/06/2026 - 11:24

Tối 8/6, tại Nhà hát Thành phố Hồ Chí Minh, lễ bế mạc Liên hoan Phim ngắn Thành phố Hồ Chí Minh lần II - năm 2026 đã diễn ra trong không khí trang trọng, khép lại hành trình nhiều cảm xúc của một sân chơi nghệ thuật giàu sức sáng tạo dành cho các nhà làm phim trẻ trên cả nước. Không chỉ là nơi tôn vinh những tác phẩm xuất sắc, liên hoan còn khẳng định vị thế của Thành phố Hồ Chí Minh như một trung tâm văn hóa năng động, đi đầu trong việc phát hiện, bồi dưỡng và kết nối các tài năng mới của điện ảnh Việt Nam.

Sự kiện năm nay ghi nhận bước phát triển rõ nét cả về quy mô lẫn chất lượng chuyên môn, với hơn 100 tác phẩm tham gia ở ba thể loại phim truyện, phim tài liệu và phim hoạt hình. Đặc biệt, tinh thần dấn thân, tư duy đổi mới và sự kết hợp giữa nghệ thuật với công nghệ hiện đại đã tạo nên một bức tranh đa sắc, phản ánh sức sống mạnh mẽ của thế hệ làm phim trẻ.

Khẳng định vai trò của một trung tâm sáng tạo điện ảnh

Lễ bế mạc có sự tham dự của nhiều lãnh đạo, nhà quản lý văn hóa và giới nghệ sĩ như ông Nguyễn Mạnh Cường, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh; ông Trần Thế Thuận, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh; TS-NSƯT Nguyễn Thị Thu Hà, nguyên Phó Cục trưởng Cục Điện ảnh; bà Dương Cẩm Thúy, Chủ tịch Hội Điện ảnh Thành phố Hồ Chí Minh, Trưởng Ban tổ chức; cùng NSND Nguyễn Thị Thanh Thúy, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Trưởng Ban tổ chức.

Sức trẻ và sự đột phá tại Liên hoan Phim ngắn Thành phố Hồ Chí Minh lần II - năm 2026: Khơi nguồn sáng tạo, kiến tạo tương lai cho điện ảnh Việt - Ảnh 1.

Sự hiện diện của các đại biểu cho thấy sự quan tâm sâu sắc của lãnh đạo thành phố đối với việc phát triển công nghiệp văn hóa, trong đó điện ảnh được xác định là một lĩnh vực có tiềm năng lớn, góp phần quảng bá hình ảnh đất nước và con người Việt Nam.

Theo Ban tổ chức, Liên hoan Phim ngắn Thành phố Hồ Chí Minh lần II thu hút hơn 100 tác phẩm dự thi, trong đó phim truyện chiếm gần 50% tổng số lượng. Song song với cuộc thi chính thức, chương trình Vườn ươm tài năng điện ảnh – HCMC Short Form Film Lab 2026 cũng tạo dấu ấn khi có 19 dự án đăng ký tham gia, 12 dự án được chọn vào vòng chung khảo và 4 dự án xuất sắc nhất được vinh danh.

Phát biểu tổng kết tại buổi lễ, TS-NSƯT Nguyễn Thị Thu Hà đánh giá cao sự trưởng thành của các tác giả trẻ cũng như chất lượng ngày càng được nâng lên của các tác phẩm.

Bà nhấn mạnh: "Liên hoan phim đã cho thấy sự trưởng thành của bộ phim cùng đội ngũ làm phim. Hầu hết các phim đều thể hiện sự làm nghề nghiêm túc, truyền tải được những năng lượng tích cực, biến những quan sát nhận thức từ cuộc sống thành âm thanh, hình ảnh trên màn hình với nhiều cá thể riêng biệt mang đậm dấu ấn tác giả."

Đa dạng đề tài, giàu bản sắc và đậm hơi thở thời đại

Một trong những điểm nổi bật của liên hoan năm nay là sự đa dạng về chủ đề và phong cách thể hiện. Dù khai thác nhiều lĩnh vực khác nhau, các tác phẩm đều phản ánh góc nhìn mới mẻ của thế hệ trẻ trước những chuyển động của xã hội và đời sống.

Sức trẻ và sự đột phá tại Liên hoan Phim ngắn Thành phố Hồ Chí Minh lần II - năm 2026: Khơi nguồn sáng tạo, kiến tạo tương lai cho điện ảnh Việt - Ảnh 2.

Ở thể loại phim truyện – hạng mục có số lượng tác phẩm tham gia đông đảo nhất – nhiều đạo diễn trẻ lựa chọn khai thác ký ức lịch sử dân tộc, những giá trị văn hóa truyền thống và bản sắc Việt Nam thay vì chạy theo xu hướng giải trí đơn thuần.

Theo TS-NSƯT Nguyễn Thị Thu Hà, điểm nổi bật của mùa giải là sự quan tâm của người trẻ đối với lịch sử dân tộc cùng những thể nghiệm giàu tính nhân văn và mang đậm dấu ấn cá nhân. Đặc biệt, nhiều bộ phim đã đưa nghệ thuật truyền thống vào tác phẩm như một cách góp phần gìn giữ và lan tỏa các giá trị văn hóa thuần Việt đến với khán giả hôm nay.

Sự đầu tư bài bản từ khâu kịch bản, dàn dựng cho đến kỹ thuật sản xuất cho thấy lực lượng làm phim trẻ đang từng bước tiệm cận tính chuyên nghiệp, tạo nền tảng quan trọng cho sự phát triển lâu dài của ngành điện ảnh.

Trong khi đó, phim tài liệu tiếp tục khẳng định sức hấp dẫn với những câu chuyện chân thực về con người và cuộc sống. Các tác giả thể hiện sự nhạy bén khi tiếp cận những vấn đề xã hội đương đại, đồng thời dành nhiều tâm huyết để ghi lại vẻ đẹp của thiên nhiên, di sản và các giá trị văn hóa trên khắp mọi miền đất nước bằng những khuôn hình giàu tính nghệ thuật.

Đáng chú ý, hạng mục phim hoạt hình ghi nhận nhiều bước tiến về tư duy sáng tạo cũng như khả năng ứng dụng công nghệ. Sự kết hợp giữa kỹ thuật đồ họa 2D, 3D hiện đại với trí tuệ nhân tạo (AI) đã mở ra những cách kể chuyện mới, góp phần tạo nên các sản phẩm giàu tính thẩm mỹ và mang dấu ấn cá nhân rõ nét.

Những thử nghiệm này được kỳ vọng sẽ tạo động lực để hoạt hình Việt Nam phát triển mạnh mẽ hơn trong thời gian tới.

Vinh danh những tác phẩm xuất sắc

Sau quá trình làm việc nghiêm túc và khách quan, Hội đồng giám khảo đã lựa chọn những tác phẩm tiêu biểu nhất để trao giải.

Sức trẻ và sự đột phá tại Liên hoan Phim ngắn Thành phố Hồ Chí Minh lần II - năm 2026: Khơi nguồn sáng tạo, kiến tạo tương lai cho điện ảnh Việt - Ảnh 3.

Ở hạng mục phim truyện, giải Nhất (Cánh sen Vàng) thuộc về bộ phim "Nghiệp (Karma)". Giải Nhì được trao cho "Phía sau người lính", trong khi các giải Ba thuộc về "Vị tựa như không", "Tiếng thét" và "Màu Mang Thít". Ba tác phẩm "Vết sẹo", "Ảo" và "Vùng đau đáu" nhận giải Khuyến khích.

Đối với phim tài liệu, "Người gieo mầm khát vọng Việt" giành giải Nhất nhờ nội dung truyền cảm hứng và giá trị nhân văn sâu sắc. Giải Nhì thuộc về "Bác sĩ ở xã đảo", trong khi "Ông Đủ" và "Hai cuộc đời trong tiếng chuông" nhận giải Ba. Các tác phẩm "Khoảnh khắc bất diệt", "Với tay ôm mây trời" và "5 điều Bác dạy" được trao giải Khuyến khích.

Ở thể loại hoạt hình, "Cuộc hồi hương kỳ diệu" xuất sắc giành Cánh sen Vàng. "Sống còn" đoạt giải Nhì; các giải Ba thuộc về "Ngược dòng", "Khuấy lên khoảng không" và "Quýt (Wish)"; còn "Hộp bánh của ngoại", "Tò he du ký" và "Tịnh dung" nhận giải Khuyến khích.

Kết quả này được đánh giá phản ánh đúng tiêu chí của liên hoan, đề cao chất lượng nghệ thuật, kỹ thuật sản xuất và bản sắc sáng tạo của từng tác phẩm.

Ghi nhận những cá nhân tạo nên thành công phía sau màn ảnh

Bên cạnh các giải thưởng dành cho tác phẩm, Ban tổ chức cũng trao chín giải cá nhân nhằm tôn vinh những đóng góp nổi bật của các nghệ sĩ và thành viên trong ê-kíp sản xuất.

Sức trẻ và sự đột phá tại Liên hoan Phim ngắn Thành phố Hồ Chí Minh lần II - năm 2026: Khơi nguồn sáng tạo, kiến tạo tương lai cho điện ảnh Việt - Ảnh 4.

Đạo diễn Phan Bảo Tuấn được trao giải Đạo diễn xuất sắc với phim "Vị tựa như không"; Hồ Minh Khoa nhận giải Biên kịch xuất sắc với "Tiếng thét"; Nguyễn Tùng Lâm và Hoàng Bảo Uyên giành giải Quay phim xuất sắc với "Nghiệp"; Nguyễn Lưu Thanh An được vinh danh ở hạng mục Âm nhạc xuất sắc với "Tiếng thét".

Giải Thiết kế xuất sắc thuộc về Nguyễn Quốc Hưng với "Lặng lẽ trôi về".

Ở lĩnh vực diễn xuất, Khánh Duy và Nguyễn Bích Hà Mi lần lượt nhận giải Nam và Nữ diễn viên chính xuất sắc với các phim "Nghiệp" và "Mùi cơm chín"; Trần Đại Chính và Bế Ngọc Diệp được trao giải Nam và Nữ diễn viên phụ xuất sắc với các phim "Chào Tễu" và "Phía sau người lính".

Những giải thưởng này là sự ghi nhận xứng đáng đối với nỗ lực sáng tạo và lao động nghệ thuật của từng cá nhân, đồng thời góp phần khuyến khích lực lượng làm phim trẻ tiếp tục theo đuổi con đường chuyên nghiệp.

Vườn ươm tài năng – bệ phóng cho thế hệ kế cận

Không chỉ là sân chơi tranh tài, Liên hoan Phim ngắn Thành phố Hồ Chí Minh còn hướng đến mục tiêu phát hiện và đào tạo nguồn nhân lực điện ảnh thông qua chương trình HCMC Short Form Film Lab 2026.

Chương trình thu hút 19 dự án tham gia ngay từ những ngày đầu phát động. Sau quá trình tuyển chọn, 12 dự án được vào vòng chung khảo và nhận sự hướng dẫn trực tiếp từ các đạo diễn, nhà sản xuất giàu kinh nghiệm trong vai trò cố vấn.

Kết quả cuối cùng, dự án "Quán trà nhân sinh" giành giải Nhất; "Căn phòng và những giọt nước vắng mặt" nhận giải Nhì; hai dự án "Trần sao âm vậy" và "Đào" đồng giải Ba.

Thông qua mô hình này, nhiều ý tưởng sáng tạo của các tác giả trẻ có cơ hội được hoàn thiện về mặt nghệ thuật cũng như tiếp cận quy trình sản xuất chuyên nghiệp, tạo tiền đề để phát triển thành các tác phẩm điện ảnh chất lượng trong tương lai.

Khơi nguồn cho những đổi mới của điện ảnh Việt

Khép lại mùa giải thứ hai, Liên hoan Phim ngắn Thành phố Hồ Chí Minh đã để lại nhiều dấu ấn tích cực khi quy tụ đông đảo nhà làm phim chuyên nghiệp, các nhóm sáng tạo độc lập và sinh viên điện ảnh trên cùng một sân chơi.

Không chỉ tạo cơ hội giao lưu, học hỏi và chia sẻ kinh nghiệm, liên hoan còn góp phần hình thành một môi trường khuyến khích sáng tạo, nơi các ý tưởng mới được nuôi dưỡng và hiện thực hóa bằng ngôn ngữ điện ảnh.

Theo TS-NSƯT Nguyễn Thị Thu Hà, "Liên hoan Phim ngắn Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ II đã tạo nên những làn gió mới, khơi dậy tinh thần sáng tạo và khám phá ở cả những nhà làm phim chuyên nghiệp lẫn các tác giả trẻ đang trên hành trình thể nghiệm. Thành công của mùa liên hoan được thể hiện qua sự gia tăng về quy mô, sự đa dạng của các tác phẩm tham dự và chất lượng phim ngày càng trưởng thành. Thành phố Hồ Chí Minh xứng đáng có một liên hoan phim đại diện cho sự trẻ trung, năng động và đầy sức sáng tạo của một thành phố điện ảnh."

Với những thành quả đạt được, Liên hoan Phim ngắn Thành phố Hồ Chí Minh đang từng bước khẳng định vai trò là cái nôi nuôi dưỡng tài năng và bệ phóng cho những thế hệ nhà làm phim mới. Sự kiện không chỉ góp phần thúc đẩy phong trào sáng tác phim ngắn mà còn mở ra nhiều cơ hội để điện ảnh Việt Nam tiếp tục đổi mới, hội nhập và khẳng định vị thế trên bản đồ điện ảnh khu vực và thế giới.

Tấn Tài