Sau trận thua sốc trước Ả Rập Xê Út ở trận khai màn bảng C, Argentina tự đưa mình đến đường cùng, bởi một thất bại trước Mexico sẽ khiến họ bị loại khỏi World Cup 2022 này. Đó là điều mà một ứng cử viên hàng đầu cho ngôi vô địch như La Albiceleste khó có thể chấp nhận được. Và trong trận 'chung kết đầu tiên' của mình, họ đã hoàn thành mục tiêu.

Sau hiệp một có phần bế tắc trước Mexico, Argentina cuối cùng đã có bước đột phá trong hiệp hai nhờ công của Lionel Messi. Siêu sao tấn công của Paris Saint-Germain đã giúp đội nhà có bàn mở tỷ số với cú sút hiểm hóc từ ngoài vòng cấm ở phút 64. Sau đó, cầu thủ vào thay người Enzo Fernandez lập siêu phẩm ở phút 87 từ đường chuyền của Messi, ấn định thắng lợi 2-0 cho nhà đương kim vô địch Copa America trước đại diện Bắc Mỹ.
Như vậy, Messi đã có 2 pha lập công ở Qatar, và nâng tổng số bàn thắng mà anh ghi được ở World Cup lên con số 8, sánh ngang với thành tích ghi bàn của một huyền thoại khác là Diego Maradona. Cựu cầu thủ của Barcelona hiện còn kém 2 bàn so với kỷ lục của Gabriel Batistuta, với tư cách là cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất mọi thời đại cho Albiceleste tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Ngoài ra, Lionel Messi còn lập 2 kỷ lục ấn tượng khác. Anh hiện là trở thành cầu thủ trẻ nhất (18 tuổi 357 ngày, vs Serbia năm 2006) và lớn tuổi nhất (35 tuổi 155 ngày vs Mexico hôm nay) vừa ghi bàn vừa kiến tạo trong một trận đấu tại World Cup.
Chân sút 35 tuổi cũng đã ghi 4 bàn thắng từ ngoài vòng cấm. Không ai làm được điều đó tốt hơn Messi, tính từ khi anh có trận ra mắt World Cup năm 2006. Nếu tính rộng hơn từ khi giải đấu này được tổ chức vào năm 1966, Rivellino là cầu thủ duy nhất ghi được nhiều bàn thắng từ ngoài vòng cấm hơn Messi trong lịch sử.
Video: Trận ra mắt Argentina của Messi
Nguồn Argentina