Jensen Huang là tỷ phú mất nhiều tiền nhất trong phiên ngày 27/2.
Cổ phiếu Nvidia đã giảm hơn 8% trong phiên giao dịch ngày 27/2, kéo vốn hóa thị trường của công ty xuống còn 2.940 tỷ USD. Nguyên nhân chính là do lo ngại về các quy định xuất khẩu chip của Mỹ cũng như sự cạnh tranh ngày càng lớn trong lĩnh vực AI từ các công ty như DeepSeek – startup AI Trung Quốc đang nổi lên với những mô hình hiệu suất cao nhưng chi phí thấp.
Sự sụt giảm này khiến tài sản của Jensen Huang giảm từ 112 tỷ USD xuống còn 103 tỷ USD, đưa ông xuống vị trí người giàu thứ 16 thế giới. Nvidia dù mất giá mạnh nhưng vẫn duy trì vị thế là công ty công nghệ lớn thứ hai tại Mỹ, chỉ sau Apple.
Trước đó, ngày 25/2, tỷ phú Elon Musk cũng mất 22,2 tỷ do cổ phiếu Tesla giảm hơn 8%. Đây là một trong những mức giảm mạnh nhất trong năm 2025, khi Tesla đối mặt với nhiều áp lực đến từ cả thị trường xe điện lẫn hình ảnh cá nhân của Musk. Nguyên nhân là doanh số bán hàng của Tesla sụt giảm mạnh tại châu Âu, đặc biệt khi doanh số trong tháng 1 giảm 45% so với cùng kỳ năm ngoái. Điều này làm dấy lên lo ngại về việc Tesla đang dần mất thị phần vào tay các đối thủ đến từ Trung Quốc như BYD và Nio, những hãng xe đang tung ra các sản phẩm có hiệu suất cao nhưng giá cạnh tranh hơn.
Ngoài ra, những phát ngôn gây tranh cãi của Musk trên mạng xã hội đã ảnh hưởng tiêu cực đến hình ảnh của Tesla, dẫn đến một làn sóng tẩy chay khiến giá trị cổ phiếu lao dốc.
Dù mất một khoản tiền khổng lồ, Musk vẫn giữ vị trí người giàu nhất thế giới với tổng tài sản 358 tỷ USD, bỏ xa những tỷ phú khác như Bernard Arnault (LVMH) và Jeff Bezos (Amazon).
Việc hai tỷ phú công nghệ hàng đầu liên tiếp mất hàng tỷ USD trong thời gian ngắn cho thấy thị trường đang bước vào giai đoạn biến động mạnh, đặc biệt là trong các lĩnh vực AI, xe điện và chất bán dẫn. Các nhà đầu tư ngày càng lo ngại về tác động của chính sách xuất khẩu chip từ Mỹ, cũng như việc các công ty công nghệ Trung Quốc đang vươn lên mạnh mẽ và đe dọa vị thế độc quyền của những ông lớn như Nvidia hay Tesla.
Bảo Minh