Đáng chú ý, ngành Răng – Hàm – Mặt khóa 2019–2025 là khóa đầu tiên được đào tạo và tốt nghiệp tại Trường ĐH Khoa học Sức khỏe. Sự kiện này đánh dấu bước hoàn thiện hệ sinh thái đào tạo nguồn nhân lực y tế chất lượng cao, đồng thời mở ra hướng phát triển mới trong lĩnh vực nha khoa hiện đại tại Việt Nam.
Khẳng định trách nhiệm của thế hệ tri thức trẻ

GS.TS Phan Bách Thắng gửi gắm thông điệp học tập, trau dồi không ngừng đến với các tân bác sĩ, dược sĩ.
Phát biểu tại buổi lễ, GS.TS Phan Bách Thắng – Hiệu trưởng Trường ĐH Khoa học Sức khỏe bày tỏ niềm tự hào khi chứng kiến 181 tân bác sĩ và dược sĩ trưởng thành sau 6 năm rèn luyện trong môi trường học thuật nghiêm túc và đầy thử thách.

"Hành trang các em mang theo không chỉ là kiến thức, mà còn là trải nghiệm, nỗ lực và ý chí vượt qua áp lực. Hãy xem quãng đời sinh viên là điểm tựa để bước vào hành trình của người thầy thuốc – nơi cần trách nhiệm, nhân ái và lòng can đảm", GS.TS Phan Bách Thắng nhắn nhủ.
Hiệu trưởng nhắc lại lời thề Hippocrates như kim chỉ nam đạo đức nghề y, đồng thời kỳ vọng các tân khoa sẽ trở thành thế hệ "người thầy thuốc – nhà khoa học – công dân toàn cầu", góp phần xây dựng nền y tế hiện đại, nhân văn và hội nhập.
"Nghề y không phải nghề mưu sinh, mà là nghề cứu sinh"

GS.TS.BS Đặng Vạn phước nhấn mạnh nghề y không phải nghề “mưu sinh” mà mang ý nghĩa “cứu sinh”.
Chia sẻ tại buổi lễ, GS.TS.BS Đặng Vạn Phước – Hiệu trưởng danh dự của Trường nhấn mạnh: nghề y là một nghề đặc biệt, đòi hỏi người học phải không ngừng trau dồi tri thức, rèn luyện kỹ năng và giữ vững sự nhân văn trong mọi quyết định.

"Nghề y không phải nghề ‘mưu sinh’, mà là nghề ‘cứu sinh’. Trong thời đại công nghệ số và trí tuệ nhân tạo, các em có thể ứng dụng kỹ thuật tiên tiến để hỗ trợ chẩn đoán và điều trị, nhưng đừng bao giờ để công nghệ thay thế trái tim của người thầy thuốc", ông chia sẻ.
Thông điệp sâu sắc này trở thành lời nhắc nhở đầy ý nghĩa, nhất là trong giai đoạn chuyển đổi số mạnh mẽ của ngành y tế.
Vinh danh thủ khoa – biểu tượng của ý chí và nỗ lực
Tại buổi lễ, Nhà trường đã vinh danh ba thủ khoa tốt nghiệp tiêu biểu:
- Hoàng Nguyễn Nhất Thi – Thủ khoa ngành Răng – Hàm – Mặt (GPA 8.57)
- Nguyễn Phạm Hoàng Nghi – Thủ khoa Y khoa (GPA 8.58)
- Trương Nguyễn Hoàng Long – Thủ khoa Dược học (GPA 8.35)

Đại diện các tân khoa phát biểu, thủ khoa Hoàng Nguyễn Nhất Thi xúc động chia sẻ: "Nghề y không đòi hỏi sự hoàn hảo, mà cần trái tim biết lắng nghe và đôi tay biết cảm thông". Anh gửi lời tri ân đến thầy cô, gia đình và bạn bè đã đồng hành xuyên suốt hành trình đại học, đặc biệt trong giai đoạn khó khăn của đại dịch COVID-19.
Những "chiến sĩ áo trắng" bước ra từ giảng đường
Theo báo cáo của Nhà trường, tỷ lệ tốt nghiệp của khóa 2019–2025 đạt gần 90% – con số phản ánh sự nỗ lực vượt bậc của cả giảng viên và sinh viên trong quá trình đào tạo. Tính đến nay, Trường ĐH Khoa học Sức khỏe đã đào tạo:
- 10 khóa ngành Y khoa
- 05 khóa ngành Dược học
- 01 khóa ngành Răng – Hàm – Mặt
Với tổng cộng 1.361 bác sĩ và dược sĩ đã và đang phục vụ tại nhiều bệnh viện, trung tâm y tế trên cả nước. Dù còn là một trường trẻ, mới 16 năm xây dựng và phát triển, Trường ĐH Khoa học Sức khỏe đã từng bước khẳng định uy tín trong hệ thống các cơ sở đào tạo y khoa.

Nhà trường hiện đào tạo 5 ngành bậc đại học (Y khoa, Dược học, Răng Hàm Mặt, Điều dưỡng, Y học cổ truyền) với quy mô khoảng 3.000 sinh viên. Ở bậc sau đại học, trường là đơn vị đầu tiên đào tạo liên ngành Tiến sĩ và Thạc sĩ Công nghệ Y – Dược; đồng thời đào tạo Bác sĩ nội trú, Bác sĩ chuyên khoa cấp 1 với quy mô 316 học viên. Năm 2025 còn ghi dấu mốc khóa đầu tiên của chương trình Bác sĩ chuyên khoa cấp 1 tốt nghiệp.
Hành trình mới bắt đầu
Trong khoảnh khắc tuyên thệ, 181 tân bác sĩ và dược sĩ đặt tay trên ngực, đọc lời thề giữ trọn y đức và cống hiến cho sức khỏe cộng đồng. Từ giảng đường của Trường ĐH Khoa học Sức khỏe, họ bước ra đời với hành trang tri thức, khát vọng và niềm tin.
Chặng đường phía trước sẽ còn nhiều thử thách. Nhưng với nền tảng kiến thức được bồi đắp tại ĐHQG-HCM và tinh thần nhân ái của người thầy thuốc, họ sẵn sàng mang trí tuệ Việt Nam vươn ra thế giới.
Tấn Tài