Tăng cường kỹ năng Công nghệ thông tin cho giới trẻ hội nhập và phát triển

Thứ bảy, 28/09/2019 - 07:25

TNV - Trong thời đại hội nhập ngày nay, việc phổ cập kiến thức tin học cho toàn bộ học sinh trong cả nước là điều vô cùng cần thiết và quan trọng. Ngày 27/9 vừa qua, dự án “Tăng cường kỹ năng Công nghệ thông tin cho giới trẻ hội nhập và phát triển” năm học 2018-2019 đã được diễn ra tại Hà Nội.

Dự án “Tăng cường kỹ năng Công nghệ thông tin cho giới trẻ hội nhập và phát triển” năm học 2018-2019 do Cục Công nghệ thông tin – Bộ Giáo dục và Đào tạo, Microsoft Việt Nam và Trung tâm Công nghệ thông tin - Truyền thông Vietnet (Vietnet- ICT) phối hợp thực hiện.

Hội thảo có sự hiện diện của các Lãnh đạo, chuyên viên Cục Công nghệ thông tin, một số đơn vị chức năng của Bộ Giáo dục & Đào tạo cùng với các đơn vị Sở Giáo dục & Đào tạo 12 tỉnh/thành phố trên cả nước. Bên cạnh đó còn có đại diện Microsoft Việt Nam, các doanh nghiệp, tổ chức NGO và Lãnh đạo trường học, các thầy cô giáo, chuyên gia giáo dục, các em học sinh tiêu biểu tham dự.

Bà Đặng Thị Oanh, Phó Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin – Bộ Giáo dục và Đào tạo
phát biểu tại Hội thảo.

Dự án Tăng cường kỹ năng Công nghệ thông tin cho giới trẻ hội nhập và phát triển” (viết tắt là YouthSpark) đã được triển khai từ năm học 2016-2017. Đây mà một dự án ý nghĩa nhằm đưa Công nghệ thông tin cơ bản đến gần với các em học sinh trên cả nước, đặc biệt là các vùng khó khăn. Dự án do Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo, Microsoft Việt Nam tài trợ, Cục Công nghệ thông tin – Bộ Giáo dục và Đào tạo và Trung tâm VietNet phối hợp triển khai nên YouthSpark đã đạt được nhiều kết quả tốt.

Chỉ trong vòng 3 năm thực hiện, hơn 2000 giáo viên được nâng cao kỹ năng CNTT, hơn 200.000 học sinh tại các trường học thuộc địa bàn 12 tỉnh/thành phố trên cả nước đã được tiếp cận tin học, nâng cao kỹ năng khoa học máy tính.

Ông Waris Candra, Giám đốc Microsoft Foundation, APAC chia sẻ về Dự án

Vừa qua, hội thảo Tổng kết kết quả triển khai Dự án năm học 2018-2019 đã diễn ra. Tại đây, nhiều con số bất ngờ được công bố, thể hiện thành công của Dự án YouthSpark trong năm học. Năm học qua, đã có 10 tỉnh/thành phố triển khai Dự án YouthSpark bao gồm: Thái Nguyên, Quảng Ninh, Hải Phòng, Đà Nẵng, Quảng Nam, Lâm Đồng, An Giang, Kiên Giang, Sóc Trăng, và thành phố Hồ Chí Minh.

Tại đây, dự án đã triển khai theo 2 hình thức là dạy trực tiếp và trực tuyến. Đã có 950 giáo viên được bồi dưỡng, nâng cao trình độ tin học; 235 trường với 90.000 học sinh được tham gia lớp học ngoại khóa tin học. Bên cạnh đó, những hoạt động như Giờ lập trình, DigiGirlz, Giao lưu sản phẩm CNTT được triển khai sâu rộng nhằm củng cố và nâng cao hơn nữa kiến thức CNTT cho các em học sinh.

Cũng trong năm học này, việc học trực tuyến lần đầu tiên được triển khai và đạt được nhiều hiệu quả. Nhờ số hoá các tài liệu, các bài giảng mà trong tương lai, Dự án còn hứa hẹn mở rộng phạm vi tiếp cận, nâng cao kỹ năng CNTT cho đông đảo giáo viên và học sinh trên toàn quốc.

Đánh giá về Dự án Tăng cường kỹ năng Công nghệ thông tin cho giới trẻ hội nhập và phát triển” trong thời gian vừa qua, ông Tô Hồng Nam – Phó Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin - Bộ Giáo dục và Đào tạo nhấn mạnh: “Dự án YDI triển khai những năm qua với tài liệu cập nhật, với cách truyền đạt mới mẻ, với phương pháp tổ chức ngoại khóa linh hoạt đã truyền hứng khởi, đam mê học tin học cho học sinh các vùng khó khăn ở 12 tỉnh, thành phố.

Kết quả và kinh nghiệm dạy học ngoại khóa môn tin học của dự án YDI không bị hạn chế ở các địa phương, các trường tham gia dự án mà tự nó đã lan tỏa đến nhiều địa phương, nhà trường khác. Với đà đó, tôi tin tưởng rằng hứng thú, đam mê học tin học sẽ tiếp tục được nhân rộng mở ra cơ hội học tập, cơ hội hội nhập và phát triển cho các em học sinh trên cả nước, thu hẹp khoảng cách số giữa các vùng miền, đặc biệt có ý nghĩa trong bối cảnh chuyển đổi số ở nước ta hiện nay”.

PV