Tăng cường nhận thức của người dân và doanh nghiệp trong bảo vệ môi trường sinh thái ở tỉnh Bắc Ninh

Thứ năm, 15/01/2026 - 23:58

Ngày 15/1, tại Trường Chính trị Nguyễn Văn Cừ (Bắc Ninh), Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đã phối hợp với Trường Chính trị Nguyễn Văn Cừ tổ chức hội thảo khoa học với chủ đề “Chu trình truyền thông hiệu quả nhằm tăng cường nhận thức của người dân và doanh nghiệp trong bảo vệ môi trường sinh thái ở tỉnh Bắc Ninh hiện nay”.

Đoàn chủ trì Hội thảo (Ảnh: Báo Bắc Ninh)

Đoàn chủ trì Hội thảo (Ảnh: Báo Bắc Ninh)

Đồng chủ trì Hội thảo có: PGS.TS Trần Thanh Giang - Chánh Văn phòng Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh; Th.S Nguyễn Thị Kim Dung - Tỉnh ủy viên, Hiệu trưởng Trường Chính trị Nguyễn Văn Cừ.

Tham gia Hội thảo có: PGS.TS Nguyễn Thắng Lợi - Tổng biên tập Tạp chí Lý luận và Chính trị, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh; TS. Đào Đình Khoa - Phó Giám đốc Báo và Đài Phát thanh, Truyền hình tỉnh Bắc Ninh; TS. Trần Thúy Hoàn - Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị Nguyễn Văn Cừ cùng đại diện lãnh đạo các Sở, ngành tỉnh Bắc Ninh và các nhà khoa học, chuyên gia, khách mời.

Phát biểu khai mạc tại Hội thảo, PGS.TS Trần Thanh Giang - Chánh Văn phòng Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh đánh giá vấn đề bảo vệ môi trường sinh thái không còn là nhiệm vụ riêng của các cơ quan quản lý nhà nước mà đã trở thành trách nhiệm chung của toàn xã hội. Tại giai đoạn này, khi Bắc Ninh đang đẩy mạnh phát triển kinh tế, công nghiệp hóa và đô thị hóa diễn ra nhanh chóng, bài toán đặt ra là phải bảo đảm sự cân đối, hài hòa giữa tăng trưởng kinh tế với gìn giữ môi trường, hướng tới phát triển bền vững. Trong bối cảnh như vậy, truyền thông giữ vai trò then chốt trong việc nâng cao nhận thức, định hướng thái độ và thúc đẩy sự thay đổi hành vi của người dân và doanh nghiệp đối với công tác bảo vệ môi trường.

Báo cáo đề dẫn tại Hội thảo, Th.S Nguyễn Thị Kim Dung - Tỉnh ủy viên, Hiệu trưởng Trường Chính trị Nguyễn Văn Cừ cho biết việc bảo vệ môi trường sinh thái đã trở thành vấn đề mang tính toàn cầu, gắn chặt với mục tiêu phát triển bền vững trong những năm gần đây. Đối với một địa phương có tốc độ công nghiệp hóa, đô thị hóa nhanh, tập trung nhiều khu, cụm công nghiệp và làng nghề truyền thống như Bắc Ninh thì các thách thức về môi trường ngày càng bộc lộ rõ. Từ thực tế đã chứng minh, các yếu tố như nhận thức, thái độ và hành vi của người dân, doanh nghiệp đóng vai trò then chốt đối với hiệu quả bảo vệ môi trường bên cạnh việc hoàn thiện thể chế, tăng cường quản lý nhà nước và đầu tư hạ tầng môi trường.

Trong đó, công tác truyền thông về bảo vệ môi trường sinh thái tại Bắc Ninh thời gian qua đã đạt được nhiều kết quả tích cực, góp phần hỗ trợ triển khai các chủ trương, chính sách về môi trường cũng như nâng cao nhận thức xã hội. Tuy nhiên, hiệu quả truyền thông vẫn còn những hạn chế nhất định như: nội dung và hình thức tuyên truyền chưa thực sự đa dạng, thiếu chiều sâu; việc ứng dụng công nghệ số và các nền tảng truyền thông mới còn hạn chế; công tác theo dõi, đánh giá hiệu quả truyền thông chưa được chú trọng; vai trò chủ động của doanh nghiệp và cộng đồng dân cư trong chu trình truyền thông chưa được phát huy đầy đủ - Th.S Nguyễn Thị Kim Dung trao đổi.

Tăng cường nhận thức của người dân và doanh nghiệp trong bảo vệ môi trường sinh thái ở tỉnh Bắc Ninh- Ảnh 1.

Toàn cảnh Hội thảo. (Ảnh: Báo Bắc Ninh)

Từ những vấn đề đặt ra, hội thảo đã tập trung thảo luận các nhóm vấn đề, làm rõ cơ sở lý luận về chu trình truyền thông hiệu quả; vai trò của cấp ủy Đảng, các cơ quan báo chí, truyền thông, trường chính trị trong việc lan tỏa các giá trị bảo vệ môi trường. Ngoài ra, phân tích, đánh giá thực trạng hoạt động truyền thông nâng cao nhận thức bảo vệ môi trường sinh thái tại Bắc Ninh; chia sẻ các mô hình, bài học kinh nghiệm trong và ngoài địa phương. Đồng thời đề xuất các giải pháp đổi mới nội dung, hình thức và phương thức tổ chức truyền thông về môi trường trong bối cảnh chuyển đổi số.

Kết luận hội thảo, PGS.TS Trần Thanh Giang đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, chất lượng các tham luận và ý kiến thảo luận của các đại biểu. Qua đó khẳng định những ý kiến đóng góp tại hội thảo đã cung cấp thêm những luận cứ khoa học và thực tiễn quan trọng, trở thành tiền đề để các cơ quan, địa phương, đơn vị liên quan có thể nghiên cứu, ứng dụng trong xây dựng và triển khai các chương trình, kế hoạch truyền thông về bảo vệ môi trường sinh thái thời gian tới, góp phần nâng cao nhận thức và trách nhiệm của người dân, doanh nghiệp, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững của tỉnh Bắc Ninh trong giai đoạn mới.