logo
ISSN 2734-9020

Tập đoàn Hồng Kông muốn đầu tư vào tài chính, logistics tại Đà Nẵng

Thứ bảy, 29/08/2026 - 19:37

Tập đoàn Sunwah (Hồng Kông) đề xuất nghiên cứu cơ chế sandbox tại Đà Nẵng để thử nghiệm xe tải điện không người lái; ứng dụng công nghệ tiên tiến và chuyển đổi số nhằm tối ưu hóa hoạt động vận hành cảng.

Sáng 28/8, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Mạnh Hùng tiếp và làm việc với Tiến sĩ Jonathan Choi - Chủ tịch Tập đoàn Sunwah (Hồng Kông).

Hai bên trao đổi các cơ hội hợp tác trong đổi mới sáng tạo, tài chính, y tế công nghệ cao, logistics và kết nối đầu tư quốc tế.

Tập đoàn Hồng Kông muốn đầu tư vào tài chính, logistics tại Đà Nẵng- Ảnh 1.

Khu vực phường Hải Châu, TP Đà Nẵng,

Theo Chủ tịch Tập đoàn Sunwah, nếu trước đây Thành phố Hồ Chí Minh là trọng tâm hoạt động thì nay Đà Nẵng đang được Sunwah xác định là mục tiêu chiến lược tiếp theo.

“Chúng tôi mong muốn Đà Nẵng thành một điểm đến đầu tư trọng điểm tương tự Hà Nội và TP.HCM. Với sự hỗ trợ từ phía lãnh đạo thành phố, Sunwah hy vọng sẽ sớm triển khai những dự án cụ thể tại địa phương”, ông Jonathan Choi chia sẻ.

Về lĩnh vực tài chính, Chủ tịch Tập đoàn Sunwah cho biết đang tích cực tư vấn cho TP.HCM trong xây dựng Trung tâm Tài chính Quốc tế, đồng thời tổ chức các chương trình đào tạo chuyên sâu tại Hồng Kông cho chuyên gia Việt Nam.

Tại Đà Nẵng, Tập đoàn định hướng nghiên cứu hợp tác phát triển Trung tâm Tài chính, tập trung vào các lĩnh vực mới như Fintech, Web3 và tiền kỹ thuật số; đồng thời tăng cường kết nối tài chính Việt Nam với các thị trường lớn.

 Phía Sunwah đề xuất mở rộng mạng lưới đổi mới sáng tạo tại Đà Nẵng, kết nối thành phố với các đối tác, chuyên gia và hệ sinh thái quốc tế; đồng thời nghiên cứu, thử nghiệm các công nghệ y tế và giải pháp chăm sóc sức khỏe tiên tiến, trong đó có công nghệ tế bào gốc.

Trong lĩnh vực logistics, Tập đoàn đề xuất nghiên cứu cơ chế sandbox tại Đà Nẵng để thử nghiệm xe tải điện không người lái; ứng dụng công nghệ tiên tiến và chuyển đổi số nhằm tối ưu hóa hoạt động vận hành cảng.

Tập đoàn cũng mong muốn tìm hiểu cơ hội hợp tác, đầu tư và kết nối đối tác quốc tế liên quan đến Khu thương mại tự do Đà Nẵng, hoạt động logistics và hệ thống cảng biển.

Tập đoàn Hồng Kông muốn đầu tư vào tài chính, logistics tại Đà Nẵng- Ảnh 2.

Khu thương mại tự do Đà Nẵng có quy mô khoảng 1.881ha, gồm 7 vị trí không liền kề

Đại diện Sunwah đánh giá cao môi trường đầu tư của Đà Nẵng, đặc biệt là sự chuyên nghiệp, nhanh chóng trong các thủ tục tại sân bay quốc tế Đà Nẵng. Đây được xem là một điểm cộng đối với việc thu hút các nhà đầu tư quốc tế.

Về Trung tâm Tài chính, Chủ tịch UBND thành phố cho biết, Đà Nẵng đang xây dựng trung tâm với các sản phẩm như thị trường hàng hóa, quỹ đầu tư và thị trường tín chỉ carbon. Đây là những lĩnh vực có tiềm năng để hai bên cùng nghiên cứu, hợp tác.

Đối với đổi mới sáng tạo và y tế, thành phố sẵn sàng phối hợp để sớm đưa Trung tâm Đổi mới sáng tạo vào hoạt động, đồng thời chú trọng phát triển y tế và dược phẩm chất lượng cao.

Đối với logistics, với lợi thế về cảng biển và hệ thống sân bay quốc tế đang được nâng cấp, Đà Nẵng cần các tập đoàn có tiềm lực, kinh nghiệm và công nghệ tiên tiến tham gia đầu tư vào hạ tầng, dịch vụ logistics hiện đại.

Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Mạnh Hùng đề nghị các bộ phận chuyên trách hai bên xây dựng kế hoạch hành động cụ thể, xác định những nội dung có thể triển khai ngay.

Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Nguyễn Mạnh Hùng bày tỏ kỳ vọng quan hệ hợp tác giữa Đà Nẵng và Tập đoàn Sunwah sẽ sớm được cụ thể hóa bằng những chương trình, dự án thiết thực, mở ra thêm cơ hội thu hút nguồn lực quốc tế, công nghệ và nhân lực chất lượng cao, góp phần thúc đẩy Đà Nẵng phát triển trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo, tài chính, logistics và y tế hiện đại của khu vực.

Phương Vy