Tập đoàn Phúc Sơn bị truy thu 12 nghìn tỷ đồng tại “khu đất vàng” sân bay Nha Trang

Thứ ba, 27/09/2022 - 08:48

Tập đoàn Phúc Sơn vừa bị UBND tỉnh Khánh Hòa truy thu hàng nghìn tỷ đồng. Khoản tiền ngân sách khổng lồ này liên quan đến một “siêu dự án” của công ty đang triển khai từ năm 2016 đến nay. Vậy đó là dự án nào? Nguyên nhân do đâu công ty này phải nộp ngân sách? Các bạn hãy cùng chúng tôi tìm câu trả lời trong video hôm nay nhé!

Lùm xùm tại “đất vàng” Nha Trang

Khi nhắc đến cái tên Công ty cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn đã không còn xa lạ gì với người dân Nha Trang - Khánh Hòa khi gắn với nhiều dự án bất động sản có vị trí thuận lợi như Khu đô thị Phúc Khánh 1, Phúc Khánh 2 và Khu Trung tâm đô thị Thương mại - Dịch vụ - Tài chính - Du lịch Nha Trang,… và hàng loạt những dự án khác đang được đầu tư xây dựng.

Ngày 20/9 vừa qua, UBND tỉnh Khánh Hòa có văn bản yêu cầu Công ty cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn, có trụ sở giao dịch chính tại tỉnh Vĩnh Phúc thực hiện nghĩa vụ tài chính tại dự án Trung tâm Đô thị - Thương mại - Tài chính - Du lịch Nha Trang.

Cụ thể, UBND tỉnh Khánh Hòa đề nghị Tập đoàn Phúc Sơn khẩn trương thực hiện nộp vào ngân sách Nhà nước số tiền gần 12.000 tỷ đồng, trước ngày 10/8. UBND tỉnh Khánh Hòa đề nghị nếu Tập đoàn này có vướng mắc hoặc kiến nghị, đề xuất thì có báo cáo bằng văn bản gửi UBND tỉnh để được xem xét, giải quyết theo quy định.

Liên quan đến số tiền UBND tỉnh yêu cầu nộp, đại diện Tập đoàn Phúc Sơn cho biết, công ty đã có văn bản phúc đáp lại yêu cầu trên. Tập đoàn Phúc Sơn cam kết sẽ nộp đúng, đủ sau khi giá đất Khu sân bay Nha Trang cũ, giá trị nộp ngân sách của nhà đầu tư được tính toán, xác định trên cơ sở tuân thủ đúng quy định của pháp luật hiện hành.

Vậy nguyên nhân do đâu mà Tập đoàn Phúc Sơn đã bị truy thu với số tiền khủng lồ? Quý khán giả hãy cùng chúng tôi tìm hiểu tiếp nhé!

Nguyên nhân do đâu?

Đầu năm 2015, UBND tỉnh Khánh Hòa giao dự án Trung tâm Đô thị thương mại - dịch vụ - tài chính - du lịch Nha Trang tại khu vực sân bay Nha Trang cũ cho Tập đoàn Phúc Sơn làm vốn đối ứng để thực hiện dự án hạ tầng Trung tâm hành chính tỉnh Khánh Hòa theo hình thức BT.

Vào tháng 11/2015, khi Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo tạm dừng xây trung tâm hành chính mới tại các tỉnh thì dự án Trung tâm hành chính tỉnh Khánh Hòa cũng buộc phải tạm dừng. Tuy nhiên, tháng 10/2016, UBND tỉnh Khánh Hòa ký quyết định thu hồi đất tại khu vực sân bay Nha Trang cũ để giao Tập đoàn Phúc Sơn thực hiện dự án Khu trung tâm đô thị - dịch vụ - tài chính - du lịch Nha Trang.

Đến năm 2017, UBND tỉnh Khánh Hòa cấp giấy chứng nhận đầu tư cho Tập đoàn Phúc Sơn thực hiện 3 dự án BT gồm: Dự án nút giao thông Ngọc Hội khoảng 5.50ha, dự án đường vành đai kết nối nút giao thông Ngọc Hội khoảng 9.20ha và dự án nút giao thông kết nối khu sân bay Nha Trang với 6ha. Tổng mức đầu tư của 3 dự án này là gần 3.570 tỷ đồng.

Vì giao đất nhưng không có dự án để hoàn vốn, nên giữa năm 2017, UBND tỉnh Khánh Hòa có quyết định điều chỉnh quyết định giao đất, cho thuê đất, hơn 62,3 ha cho Tập đoàn Phúc Sơn để hoàn vốn cho 3 dự án BT về giao thông và có công văn xin Chính phủ cho phép chỉ định thầu đất tại sân bay Nha Trang cũ. Tuy nhiên, hiện khu đất này chưa được phê duyệt giá đất cụ thể từ cơ quan chức năng tỉnh Khánh Hòa.

PV

Xem thêm: Từng bắt tay hồi sinh khu du lịch “đắp chiếu” hơn 10 năm, ông chủ Sunora Quảng Bình là ai?