Tập đoàn Xuân Thiện có thêm “cánh tay tài chính” trên thị trường chứng khoán

Thứ bảy, 10/01/2026 - 17:59

Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam (VNX) vừa chấp thuận Công ty Cổ phần Chứng khoán Xuân Thiện (XTSC) trở thành thành viên giao dịch chứng khoán niêm yết và đăng ký giao dịch, có hiệu lực từ ngày 9/1/2026.

Tập đoàn Xuân Thiện có thêm “cánh tay tài chính” trên thị trường chứng khoán- Ảnh 1.

Tập đoàn Xuân Thiện là một tập đoàn tư nhân lớn tại Việt Nam, hoạt động trong nhiều lĩnh vực khác nhau.

Theo quyết định của VNX, XTSC có trách nhiệm tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán, cũng như các quy chế, quy trình nghiệp vụ do Sở ban hành.

XTSC tiền thân là Công ty Cổ phần Chứng khoán Sen Vàng, đã chính thức đổi tên tại Đại hội đồng cổ đông thường niên tổ chức vào cuối tháng 6/2025. Việc thay đổi thương hiệu được ban lãnh đạo lý giải nhằm phù hợp hơn với định hướng phát triển dài hạn và xây dựng lại hình ảnh trên thị trường tài chính.

Động thái này nhanh chóng thu hút sự chú ý của giới đầu tư khi nhóm cổ đông liên quan đến ông Nguyễn Văn Thiện – Chủ tịch Tập đoàn Xuân Thiện – xuất hiện trong danh sách cổ đông lớn của công ty.

Ngay sau khi đổi tên, XTSC triển khai đợt phát hành 135 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với giá 10.000 đồng/cổ phiếu. Sau đợt phát hành, vốn điều lệ của công ty tăng từ 135 tỷ đồng lên 1.485 tỷ đồng.

Cơ cấu cổ đông cho thấy sự tập trung khá cao. Bốn cổ đông lớn đang nắm giữ hơn 61% vốn điều lệ, trong đó ông Nguyễn Văn Thiện sở hữu gần 25%. Ban lãnh đạo công ty cũng đặt mục tiêu tiếp tục nâng vốn điều lệ lên tới 20.000 tỷ đồng trong thời gian tới – con số cho thấy tham vọng mở rộng rất mạnh.

Dù tăng vốn mạnh, kết quả kinh doanh của XTSC hiện vẫn khá khiêm tốn. Công ty ghi nhận lỗ trong quý đầu tiên sau đổi tên và vẫn lỗ lũy kế trong 9 tháng năm 2025. Trước thời điểm tăng vốn, tổng tài sản chỉ ở mức vài chục tỷ đồng.

Tập đoàn Xuân Thiện là một tập đoàn tư nhân lớn tại Việt Nam, hoạt động trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Doanh nghiệp được thành lập từ năm 2000 và đến năm 2022 chính thức phát triển thành mô hình tập đoàn. Hiện nay, Xuân Thiện tập trung vào các mảng chính như năng lượng, vật liệu xây dựng, công nghiệp xanh và nông nghiệp công nghệ cao.

Trong lĩnh vực năng lượng, tập đoàn này đã đầu tư hơn 20 dự án thủy điện, điện mặt trời và điện gió, với tổng công suất gần 2.000 MW. Một số cụm dự án tiêu biểu có thể kể đến như Suối Sập, Khao Mang, Thác Cá – Đồng Sung, cùng dự án thủy điện tích năng Đơn Phượng có công suất lên tới 1.200 MW.

Ở mảng công nghiệp, dự án nổi bật nhất của Xuân Thiện hiện nay là Tổ hợp Thép Xanh Nam Định. Đây là một dự án quy mô rất lớn, với tổng vốn đầu tư khoảng 98.000 tỷ đồng, diện tích gần 400 ha và công suất thiết kế 9,5 triệu tấn mỗi năm. Dự án áp dụng công nghệ sản xuất thép thân thiện với môi trường, không sử dụng than cốc, hướng đến mục tiêu giảm phát thải và phục vụ thị trường xuất khẩu.

Bên cạnh đó, tập đoàn cũng mở rộng sang lĩnh vực bất động sản nghỉ dưỡng. Một trong những dự án đáng chú ý là khu du lịch cao cấp Cù Lao Mái Nhà tại Đắk Lắk, có tổng vốn đầu tư gần 5.000 tỷ đồng, quy mô hơn 136 ha, bao gồm khách sạn, biệt thự nghỉ dưỡng, khu vui chơi giải trí và nhiều hạng mục dịch vụ.

Ngoài ra, Xuân Thiện còn đẩy mạnh đầu tư vào nông nghiệp công nghệ cao, với các dự án quy mô lớn nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm, cải thiện khâu logistics và hoàn thiện chuỗi giá trị nông sản.

Anh Mai