Tây Ninh chi hơn 163 tỷ đồng xây nhà ở xã hội

Thứ tư, 18/09/2024 - 17:30

Thông tin từ Sở Xây dựng tỉnh Tây Ninh cho biết, địa phương dự kiến dành tổng kinh phí hỗ trợ tối đa khoảng trên 163 tỉ đồng để xây dựng nhà ở xã hội cho công nhân làm việc tại các khu công nghiệp và người có thu nhập thấp.

Tây Ninh chi hơn 163 tỷ đồng xây nhà ở xã hội- Ảnh 1.

Tây Ninh dự kiến dành tổng kinh phí hỗ trợ tối đa khoảng trên 163 tỉ đồng để xây dựng nhà ở xã hội cho công nhân.

Số tiền này được trích từ nguồn vốn đầu tư công ngân sách cấp tỉnh.

Theo tờ TTXVN, trong 163 tỷ này, kinh phí hỗ trợ đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật khoảng 160 tỉ đồng; còn lại hỗ trợ các phí, lệ phí với trên 3 tỉ đồng.

Theo Quyết định 338 ngày 3/4/2023 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”, Thủ tướng giao chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội cho tỉnh Tây Ninh đến năm 2030 đạt 11.900 căn; giai đoạn 2022-2025 là 5.000 căn và giai đoạn 2026-2030 là 6.900 căn.

Đến nay, toàn tỉnh Tây Ninh đã và đang triển khai xây dựng 6.746 căn nhà; trong đó, 2.098 căn hoàn thành, đạt 41,96% so với kế hoạch.

Ngoài 4 dự án nhà ở xã hội cho người thu nhập thấp (2.707 căn) và 1 ký túc xá đang triển khai đầu tư xây dựng với 302 căn, theo Kế hoạch của UBND tỉnh, Tây Ninh còn phải kêu gọi đầu tư xây dựng khoảng 8.100 căn nhà ở xã hội.

Cụ thể, giai đoạn 2023-2025 là 1.200 căn nhà ở xã hội cho công nhân khu công nghiệp; giai đoạn 2026-2030 là 2.400 căn nhà ở xã hội cho người thu nhập thấp, 4.500 căn nhà ở công nhân khu công nghiệp.

Theo Sở Xây dựng tỉnh Tây Ninh, việc thực hiện hỗ trợ nhà ở xã hội riêng nhóm đối tượng người lao động đang làm việc tại các doanh nghiệp trong và ngoài khu công nghiệp đã cung ứng khoảng 3.737 căn (phát triển theo dự án) và 1.842 khu nhà trọ do hộ gia đình, cá nhân đầu tư xây dựng (khoảng 15.222 phòng) phục vụ cho khoảng 80.800 trên tổng số 132.000 công nhân đang làm việc tại các khu công nghiệp. Qua rà soát, đánh giá, nhóm này chiếm phần lớn nhu cầu, cần phải tập trung hỗ trợ.

Khiêm Phạm