14 dự án nhà ở xã hội đang triển khai
Mới đây, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh Nguyễn Hồng Thanh - Phó Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì cuộc họp của Ban Chỉ đạo phát triển nhà ở xã hội và thực hiện các chính sách hỗ trợ về nhà ở cho các đối tượng chính sách trên địa bàn tỉnh, Báo Tây Ninh đưa tin.

Tây Ninh có 14 dự án nhà ở xã hội đang triển khai với quy mô hơn 10.000 căn
Theo báo cáo, đến nay, tổng số dự án quy hoạch, bố trí quỹ đất để xây dựng nhà ở xã hội tại Tây Ninh là 73 vị trí, tương ứng khoảng 123.000 căn. Trong đó, có 43 đồ án quy hoạch có bố trí quỹ đất 20% dành để xây dựng nhà ở xã hội với hơn 338ha và 30 vị trí khu đất độc lập dành để phát triển nhà ở xã hội với hơn 232ha.
Về tình hình triển khai, toàn tỉnh Tây Ninh hiện có 26 dự án được chấp thuận chủ trương đầu tư với diện tích hơn 110ha, quy mô hơn 27.300 căn. Trong số này, 14 dự án nhà ở xã hội đang được triển khai, với quy mô gần 10.400 căn.
Theo đánh giá của các thành viên Ban Chỉ đạo, qua 2 năm triển khai Quyết định số 338/QĐ-TTg và Quyết định số 444/QĐ-TTg, Tây Ninh đã tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong phát triển nhà ở xã hội. Đây được xem là tiền đề quan trọng để những năm tiếp theo tỉnh tiếp tục phấn đấu khởi công các dự án mới, từng bước hoàn thành chỉ tiêu nhà ở xã hội được Chính phủ giao.
Tại cuộc họp, các ý kiến tập trung làm rõ những kết quả đạt được cũng như chỉ ra những tồn tại trong quá trình triển khai, đặc biệt là các vướng mắc liên quan đến giải phóng mặt bằng, thời gian giao đất, cũng như việc thẩm định, phê duyệt dự án còn kéo dài.
Trên cơ sở đó, các thành viên Ban Chỉ đạo thống nhất kiến nghị tăng cường phối hợp giữa các sở, ngành và địa phương; đồng thời đơn giản hóa thủ tục hành chính, lựa chọn nhà đầu tư có năng lực và nghiên cứu thêm các cơ chế hỗ trợ, ưu đãi phù hợp nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh Nguyễn Hồng Thanh kết luận tại buổi làm việc
Phát biểu kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh Nguyễn Hồng Thanh nhấn mạnh, phát triển nhà ở xã hội là nhiệm vụ chính trị quan trọng, vừa mang ý nghĩa an sinh xã hội, vừa là động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.
Lãnh đạo tỉnh Tây Ninh yêu cầu các sở, ngành, địa phương và chủ đầu tư tập trung cao độ cho khâu giải phóng mặt bằng, rút ngắn thủ tục hành chính, đẩy nhanh tiến độ giao đất, thẩm định, phê duyệt dự án, xem đây là yếu tố then chốt để hoàn thành chỉ tiêu nhà ở xã hội được giao.
“Thủ tục nào đủ điều kiện thì phải giải quyết ngay, không để ách tắc, kéo dài, gây lãng phí nguồn lực”, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh nhấn mạnh.
Đối với các dự án chậm triển khai hoặc không đưa đất vào sử dụng đúng tiến độ, lãnh đạo tỉnh khẳng định quan điểm kiên quyết thu hồi quỹ đất 20%, đồng thời lựa chọn nhà đầu tư khác có năng lực để tiếp tục thực hiện dự án.
Bên cạnh đó, tỉnh Tây Ninh cũng yêu cầu nâng cao chất lượng nhà ở xã hội, bảo đảm hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội đồng bộ, với mục tiêu “chất lượng phải tiệm cận nhà ở thương mại để người thu nhập thấp, công nhân thực sự an cư, ổn định cuộc sống”.
Tây Ninh đứng thứ 4 về chỉ tiêu xây nhà ở xã hội
Theo đề án phát triển ít nhất 1 triệu căn nhà ở xã hội của Chính phủ đến năm 2030, Tây Ninh sau sáp nhập (với Long An cũ) là địa phương có chỉ tiêu cao thứ 4 trong cả nước với 80.240 căn. Riêng năm 2025 hoàn thành 3.743 căn.
TP.HCM được giao xây 194.297 căn nhà ở xã hội, cao nhất cả nước. Xếp thứ hai cả nước là Bắc Ninh, với chỉ tiêu 135.002 căn đến năm 2030. Hà Nội đứng thứ ba về chỉ tiêu với 88.666 căn.
Tỉnh Tây Ninh mới được hình thành trên cơ sở hợp nhất tỉnh Tây Ninh và tỉnh Long An, có diện tích tự nhiên là hơn 8.500km2, với 96 xã, phường, quy mô dân số khoảng 3,2 triệu người.
Tây Ninh sau sáp nhập có 3 khu kinh tế cửa khẩu gồm Long An, Mộc Bài, Xa Mát; một khu chế xuất và 59 khu công nghiệp được quy hoạch với tổng diện tích trên 16.800ha. Ngoài ra, tỉnh cũng có 82 cụm công nghiệp với diện tích trên 4.421ha.
Thiên An