Ngày 14/10, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh Trương Thanh Liêm chủ trì cuộc họp nghe báo cáo tình hình bồi thường, giải phóng mặt bằng các công trình, dự án trên địa bàn tỉnh.
Vành đai 4 TP.HCM đã chi trả bồi thường gần 93%
Theo báo cáo của Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Tây Ninh, công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng tại nhiều dự án giao thông trọng điểm trên địa bàn đã đạt kết quả tích cực.
Tại dự án đường Vành đai 4 TP.HCM, tỉnh đã thực hiện chi trả bồi thường cho 4.845 trường hợp, đạt gần 93%. Hiện còn 375 trường hợp chưa hoàn tất chi trả, với diện tích đất khoảng 39,23ha và tổng kinh phí bồi thường hơn 1.248 tỷ đồng.
Đường Vành đai 4 TP.HCM đoạn qua tỉnh Tây Ninh có chiều dài khoảng 76,64km, tổng diện tích giải phóng mặt bằng dự kiến 680,59ha.

Trong đó, phần tuyến đường chiếm khoảng 604ha, đi qua các xã Đức Lập, Hòa Khánh, Đức Huệ, Thạnh Lợi, Bình Đức, Bến Lức, Mỹ Yên, Long Cang, Rạch Kiến, Mỹ Lệ, Mỹ Lộc, Phước Vĩnh Tây, Cần Giuộc và Tân Tập.
Tổng kinh phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư của dự án dự kiến khoảng 14.126 tỷ đồng.
Đây là một phần của dự án Vành đai 4 TP.HCM, tuyến giao thông chiến lược kết nối TP.HCM với Tây Ninh và Đồng Nai, góp phần hình thành hành lang vận tải giữa các khu công nghiệp, trung tâm logistics, cảng biển và sân bay trong vùng.
Đối với dự án cao tốc TP.HCM - Mộc Bài, tỷ lệ chi trả bồi thường đạt 99,56%, với hơn 2.260 trường hợp đã nhận tiền. Trong khi đó, dự án đường tỉnh 827E đã chi trả bồi thường cho 1.441 trường hợp, đạt gần 96%.
Đối với dự án mở rộng cao tốc TP.HCM - Trung Lương - Mỹ Thuận, công tác thu hồi đất, kiểm đếm đang được triển khai tại 7 xã, phường. Đây là một trong những phần việc cần tiếp tục được theo dõi, phối hợp thực hiện để bảo đảm các bước tiếp theo của dự án.
Trục kết nối Long An - Tây Ninh còn vướng hồ sơ, ranh mốc
Đối với dự án trục kết nối Long An - Tân Ninh, tiến độ chuẩn bị giải phóng mặt bằng còn chậm. Hai xã Bình Đức và Thạnh Lợi chưa bàn giao ranh mốc; 7/10 xã, phường chưa được cung cấp đầy đủ bản vẽ địa chính. Vì vậy, công tác kiểm đếm đến nay mới được triển khai tại một xã.

Được biết, dự án Trục kết nối Long An - Tân Ninh có tổng mức đầu tư 20.746 tỷ đồng, gồm tuyến chính dài khoảng 74,3km và tuyến kết nối ra Quốc lộ 1 dài 2,38km.
Tuyến chính có điểm đầu kết nối với đường Vành đai Tân An tại phường Tân An, điểm cuối giao với Quốc lộ 22 tại xã Bến Cầu.
Dự án đi qua 10 xã, phường gồm Tân An, Long An, Thủ Thừa, Bình Đức, Thạnh Lợi, Đức Huệ, Đông Thành, Mỹ Quý, Phước Chỉ và Bến Cầu. Toàn bộ dự án được chia thành 10 dự án thành phần, bao gồm các khu tái định cư và các hạng mục xây dựng, dự kiến triển khai trong giai đoạn 2026-2031.
Đây là một trong những tuyến giao thông động lực được kỳ vọng tăng cường kết nối giữa hai trung tâm phát triển lớn của tỉnh Tây Ninh sau hợp nhất, đồng thời mở thêm hành lang vận tải phục vụ hoạt động công nghiệp, logistics và thương mại...
Tăng tốc giải phóng mặt bằng tuyến Tân An - Bình Hiệp hơn 9.300 tỷ đồng
Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trương Thanh Liêm nhấn mạnh, giải phóng mặt bằng là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, cần sự vào cuộc đồng bộ, quyết liệt của cả hệ thống chính trị.

Lãnh đạo tỉnh yêu cầu các địa phương chủ động rà soát, xác định rõ những công việc còn tồn đọng, kịp thời đề xuất giải pháp xử lý, không để kéo dài làm ảnh hưởng đến tiến độ chung của các dự án.
Trong đó, lãnh đạo các địa phương phải trực tiếp chỉ đạo và chịu trách nhiệm về tiến độ thực hiện trên địa bàn. Đối với những trường hợp người dân đã đồng thuận, cần khẩn trương hoàn thiện phương án và tổ chức chi trả bồi thường theo quy định.
Đối với các khó khăn liên quan đến hồ sơ, ranh mốc, định giá đất, nguồn vốn và thủ tục tái định cư, các sở, ngành phải phối hợp chặt chẽ, tháo gỡ theo thẩm quyền.

Tây Ninh họp tháo gỡ điểm nghẽn mặt bằng, thúc đẩy triển khai các công trình trọng điểm. Ảnh: CTT tỉnh Tây Ninh
Đáng chú ý, đối với dự án đường Tân An - Bình Hiệp, lãnh đạo tỉnh Tây Ninh yêu cầu các địa phương, đơn vị tập trung triển khai đợt thi đua “Thần tốc 60 ngày đêm”, bám sát các mốc thời gian đã đề ra.
Dự án đường Tân An - Bình Hiệp có tổng mức đầu tư khoảng 9.318 tỷ đồng, tuyến chính dài 62,7km, quy mô 4 làn xe, được chia thành 6 dự án thành phần.
Tuyến có phạm vi giải phóng mặt bằng rộng 60m, đi qua 9 xã, phường gồm Khánh Hậu, Kiến Tường, Mỹ An, Tân Tây, Thạnh Hóa, Thạnh Phước, Mộc Hóa, Tuyên Thạnh và Bình Hiệp.
Theo kế hoạch, dự án đặt mục tiêu hoàn thành giải phóng mặt bằng khoảng 393,92ha phần tuyến đường vào ngày 19/11/2026.
Để bảo đảm các mốc tiến độ, tỉnh yêu cầu đẩy nhanh công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và bàn giao mặt bằng, đồng thời kịp thời tháo gỡ những vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện.
Đối với tuyến kết nối Long An - Tây Ninh và các dự án giao thông trọng điểm khác, tỉnh yêu cầu đẩy nhanh công tác chuẩn bị đầu tư, xây dựng các khu tái định cư và hoàn thiện những thủ tục liên quan.
Cùng với đó, các đơn vị phải duy trì chế độ kiểm tra, báo cáo tiến độ hằng tuần để kịp thời phát hiện những khâu chậm trễ, xác định nguyên nhân và có biện pháp xử lý, bảo đảm tiến độ triển khai các công trình giao thông trọng điểm trên địa bàn.
Thúy Hà