Thái Bình 65 năm thực hiện lời Bác

Thứ tư, 25/10/2023 - 14:54

TNV - Kể từ khi Bác về thăm Thái Bình lần thứ ba (ngày 26/10/1958), trong suốt 65 năm qua,những tình cảm sâu nặng, lời chỉ bảo ân tình và mong muốn của Bác đã khắc sâu trong tâm trí của mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân Thái Bình, trở thành động lực tinh thần to lớn, thôi thúc Đảng bộ và nhân dân toàn tỉnh đoàn kết thống nhất, nỗ lực phấn đấu vượt qua khó khăn, thách thức, hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ chính trị trong các giai đoạn cách mạng.

Thái Bình khánh thành tượng đài Bác Hồ với nông dân Việt Nam (tháng 12/2020)

Biểu tượng về tinh thần nỗ lực thi đua lao động sản xuất nông nghiệp

Ngay trong khói lửa chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ, tuy lực lượng lao động nam giới được huy động cho chiến trường, lao động còn lại ở địa phương chiếm từ 70-75% là nữ, nhưng Thái Bình luôn dẫn đầu năng suất lúa toàn miền Bắc, đạt bình quân 5 tấn/ha năm 1966; 6 tấn/ha năm 1972; 7 tấn/ha năm 1974. "Quê hương 5 tấn" Thái Bình là niềm tự hào, là biểu tượng về tinh thần nỗ lực thi đua lao động sản xuất nông nghiệp của cả miền Bắc khi đó. Với tinh thần "Thái Bình dốc lòng chi viện cho tiền tuyến", mặc dù chỉ chiếm 5% diện tích canh tác của miền Bắc, Thái Bình luôn đóng góp cho Nhà nước từ 10 - 12% tổng lượng lương thực huy động của miền Bắc.

Hưởng ứng lời kêu gọi của Trung ương Đảng và Bác Hồ động viên cả nước lên đường chống đế quốc Mỹ xâm lược, từ năm 1965 đến 1975, Thái Bình đã động viên 18% dân số lên đường tòng quân, đi Thanh niên xung phong làm nhiệm vụ chiến đấu và phục vụ chiến đấu. Thái Bình là tỉnh có tỷ lệ tuyển quân so với dân số cao nhất miền Bắc. Khi đế quốc Mỹ dùng không quân và hải quân phong tỏa, đánh phá miền Bắc, với phong trào "toàn dân đánh giặc", quân và dân Thái Bình đã bắn rơi 44 máy bay, bắn cháy 4 tàu chiến của địch, hạn chế thấp nhất thiệt hại về tính mạng và của cải, cùng toàn miền Bắc "chia lửa" với chiến trường miền Nam, góp phần bảo vệ vững chắc hậu phương xã hội chủ nghĩa.

Bác Hồ ra tận cánh đồng lúa thăm bà con nông dân. (Ảnh tư liệu)

Tính đến năm 1975, tổng sản lượng lương thực tăng gấp 2 lần, chăn nuôi tăng gần 3 lần so với năm 1954. Quan hệ sản xuất mới được xây dựng và củng cố. Đời sống văn hóa - xã hội phát triển mạnh mẽ. Cơ sở vật chất kỹ thuật được kiến thiết một bước cơ bản, làm thay đổi hẳn bộ mặt nông thôn nghèo nàn, lạc hậu trước đây.

Sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, non sông thu về một mối, cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội, Đảng bộ và nhân dân Thái Bình đã nhanh chóng khắc phục hậu quả chiến tranh, khôi phục và phát triển kinh tế - xã hội; đồng thời, làm tròn nghĩa vụ hậu phương; tiếp tục đóng góp sức người, sức của cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Thái Bình là điểm sáng của cả nước trong xây dựng mô hình cấp huyện, đưa nông nghiệp tiến lên sản xuất lớn, từng bước ổn định đời sống nhân dân.

Bước vào thời kỳ đổi mới đất nước, Đảng bộ Thái Bình đã vận dụng sáng tạo chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước vào điều kiện thực tiễn địa phương và đã đạt được những kết quả quan trọng trên mọi lĩnh vực.

Xuất hiện một số khu công nghiệp lớn

Đặc biệt, trong những năm gần đây, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ toàn quốc lần thứ XII, lần thứ XIII; Đảng bộ và nhân dân Thái Bình đã đạt được những thành tựu quan trọng và tương đối toàn diện trên các lĩnh vực. Kinh tế của tỉnh luôn đạt được tốc độ tăng trưởng cao, ổn định, vững chắc. GRDP bình quân 5 năm (2015- 2020) tăng 9%/năm , vượt mục tiêu Đại hội đề ra. Nửa đầu nhiệm kỳ 2020 - 2025, trong bối cảnh ảnh hưởng bởi dịch Covid -19, GRDP của tỉnh năm 2021 tăng 6,68%, năm 2022 tăng 9,52%, 6 tháng đầu năm 2023 tăng 7,77% so với cùng kỳ.Cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động chuyển dịch tích cực, đúng hướng.

Đồng lúa chín vàng mỏi cánh cò bay ở Thái Bình

Năm 2019, đã hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới trên phạm vi toàn tỉnh,100% số hộ trong toàn tỉnh đã đấu nối nước sạch. Đến tháng 6/2023, có 25 xã được công nhận đạt nông thôn mới nâng cao, 05 xã đang hoàn thiện hồ sơ đề nghị công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; toàn tỉnh có 112 sản phẩm OCOP được công nhận.Từ một tỉnh nông nghiệp, Thái Bình đang dần trở thành tỉnhthu hút đầu tư vào một số khu công nghiệp lớn: Khu công nghiệp Liên Hà Thái, Khu công nghiệp Hải Long, Khu công nghiệp Thaco - Thái Bình.

Sự nghiệp giáo dục và đào tạo tiếp tục triển khai thực hiện tốt các biện pháp đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo. Chất lượng giáo dục được duy trì và nâng lên. Đã tổ chức thực hiện hiệu quả Chương trình giáo dục phổ thông năm 2018 ở các cấp học.Cơ sở vật chất, trang thiết bị các trường học được đầu tư xây dựng; toàn tỉnh có 685/732 (93,5%) trường đạt chuẩn quốc gia.

Phong trào văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao quần chúng phát triển sôi nổi, rộng khắp, nhất là trong dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn, các sự kiện trọng đại của đất nước, địa phương. Thể thao thành tích cao đạt kết quả khá tại các giải thi đấu quốc gia, khu vực và quốc tế. Công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa được quan tâm.UBND tỉnh đã xây dựng hồ sơ “Nghệ thuật Chèo đồng bằng sông Hồng” trình UNESCO đưa vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.

Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm phòng điều khiển trung tâm Nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2

Công tác phòng, chống Covid-19 được chỉ đạo, thực hiện quyết liệt, kịp thời, linh hoạt, hiệu quả, kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh trên địa bàn tỉnh. Công tác chăm sóc sức khoẻ Nhân dân và công tác dân số được tập trung chỉ đạo. Hoạt động giám sát, phòng chống các bệnhtruyền nhiễm, hoạt động tiêm chủng, chăm sóc sức khỏe sinh sản và phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em, bảo đảm an toàn thực phẩm được được tăng cường. Năm 2022, tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế năm 2022 đạt 86,9%; số bác sĩ/vạn dân đạt 13,5 bác sĩ ( năm 2016 là 8,02 bác sỹ ); số giường bệnh/vạn dân đạt 40,4 giường ( năm 2016 là 30,6 giường ); tỷ lệ trẻ em

Tiên phong t riển khaisử dụng phần mềm “Sổ tay đảng viên điện tử”

Các cấp, các ngành đã quan tâm, tổ chức thực hiện kịp thời, đầy đủ các chế độ trợ cấp ưu đãi thường xuyên cho các đối tượng chính sách. Tổ chức thăm hỏi, tặng quà, cấp thẻ bảo hiểm y tế, hỗ trợ tiền điện... cho người có công, người nghèo, cận nghèo. Công tác lao động, việc làmđược chỉ đạo thực hiện đầy đủ, kịp thời. Công tác quốc phòng, an ninh được tăng cường; tình hình chính trị - xã hội ổn định, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm; hoàn thành tốt chỉ tiêu giao quân hàng năm,..

Công ty Toyada Gosei (Nhật Bản) sản xuất vô lăng ô tô tại Khu công nghiệp huyện Tiền Hải

Công tác tư tưởng đã tập trung tuyên truyền tạo sự đồng thuận của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân đối với các chủ chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương. Tổ chức các đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng sâu rộng;học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần triển khai các chuyên đề hàng năm, phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên; đồng thời thường xuyên nắm bắt, định hướng dư luận xã hộibám sát thực tiễn và có nhiều kết quả nổi bật. Công tác đấu tranh ngăn chặn, xử lý thông tin xấu độc, thông tin chưa được kiểm chứng, nội dung phát ngôn thiếu chuẩn mực trên mạng xã hội, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng tiếp tục được được triển khai thực hiện thường xuyên.

Công tác tổ chức xây dựng Đảng tiếp tục chỉ đạo thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao năng lực, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, đảng viên; xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh gắn với giải quyết những khó khăn, vướng mắc ở cơ sở.Thực hiện nghiêm túc việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình tập thể, cá nhân gắn với việc nhận diện những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Đáng chú ý, Thái Bình là tỉnh tiên phong trong triển khai sử dụng hiệu quả phần mềm “Sổ tay đảng viên điện tử” đến 100% chi bộ trong toàn tỉnh.

Công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng được tăng cường, góp phần siết chặt kỷ luật, kỷ cương của Đảng. Năm 2022, cấp ủy tỉnh tiến hành 03 cuộc kiểm tra, 03 cuộc giám sát; cấp ủy các cấp thực hiện 745 cuộc kiểm tra đối với 849 tổ chức đảng và 2.133 đảng viên, 468 cuộc giám sát đối với 913 tổ chức đảng và 1321 đảng viên; thi hành kỷ luật 2 tổ chức đảng, kỷ luật 204 đảng viên. Ủy ban kiểm tra các cấp thi hành kỷ luật 40 đảng viên.

Đảng viên Thái Bình sử dụng thành thạo phần mềm “Sổ tay đảng viên điện tử”

Công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng, lãng phíđược quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiệnnghiêm các kết luận, kiến nghị của thanh tra, kiểm toán nhà nước và tập trung xử lý, giải quyết những vấn đề nổi cộm, phức tạp ảnh hưởng đến an ninh trật tự trên địa bàn. Côngtáctiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của người đứng đầu cấp ủy tỉnh được duy trì nền nếp; trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của công dân có chuyển biến tích cực, nhiều kiến nghị, phản ánh của công dân được giải quyết kịp thời.

Tiếp tục đoàn kết, nỗ lực phấn đấu đưa Thái Bình trở thành tỉnh gương mẫu như Bác đã căn dặn

Công tác dân vận tập trung chỉ đạo đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và của tỉnh. Việc chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, Quy chế giám sát và phản biện xã hội được chú trọng. Công tác tín ngưỡng, tôn giáo, công tác nhân quyền tập trung kiểm tra, hướng dẫn, tạo điều kiện cho các hoạt động tôn giáo thực hiện đúng pháp luật; kịp thời giải quyết một số vụ việc về tín ngưỡng, tôn giáo ở cơ sở.

Công tác xây dựng chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân được chú trọng và đạt kết quả tích cực.Hội đồng nhân dân tỉnh tiếp tục chỉ đạo và thực hiện các giải pháp đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của hội đồng nhân dân, đại biểu hội đồng nhân dân; đổi mới và tăng cường công tác giám sát; nâng cao chất lượng công tác tiếp xúc cử tri. Uỷ ban nhân dân tỉnh tập trung chỉ đạo công tác cải cách hành chính, xây dựng chính quyền; triển khai thực hiện kịp thời các văn bản kết luận, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Kỷcương , kỷ luật hành chính trong các cơ quan nhà nước được tăng cường.

Bia Đại Việt (Thái Bình) sản xuất trên dây chuyền tự động hiện đại với công nghệ tiến tiến CHLB Đức là doanh nghiệp tốp đầu về đóng góp ngân sách cho tỉnh

Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội tích cực tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và địa phương. Phát động và tổ chức các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động gắn với thực hiện nhiệm vụ của địa phương, đơn vị; phát huy vai trò giám sát và phản biện xã hội.

Kỷ niệm 65 năm Ngày Bác Hồ về thăm Thái Bình lần thứ Ba (1958-2018), Đảng bộ và Nhân dân tỉnh Thái Bình thành kính tưởng nhớ và biết ơn những tình cảm sâu nặng, ân tình và công lao trời biển của Chủ tịch Hồ Chí Minh; thành kính tưởng nhớ và biết ơn các anh hùng liệt sĩ, lớp lớp thế hệ cha anh đã tin tưởng, phấn đấu đi theo con đường của Bác, không quản ngại gian khổ, hy sinh vì độc lập, tự do, thống nhất Tổ quốc, vì sự bình yên của quê hương, đất nước, vì hạnh phúc của nhân dân.

Khắc ghi lời Bác dạy, trong những năm tới, Đảng bộ và nhân dân Thái Bình tiếp tục đoàn kết, nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX đã đề ra; tập trung triển khai thực hiện tốt 5 nhiệm vụ trọng tâm, 3 đột phá chiến lược để Thái Bình phát triển nhanh và bền vững, trở thành tỉnh gương mẫu như Bác đã căn dặn.

Ghi nhận những đóng góp, hy sinh to lớn và đặc biệt xuất sắc trong các cuộc kháng chiến, trong xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN, Đảng bộ, nhân dân, các lực lượng vũ trang tỉnh Thái Bình đã vinh dự được Đảng, Nhà nước trao tặng các danh hiệu cao quý: Huân chương Độc lập, Huân chương Hồ Chí Minh, Huân chương Quân công, Huân chương Chiến công, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động…

Toàn tỉnh có trên 50 vạn người con lên đường tham gia quân đội, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến; trong đó có trên 52 nghìn người con của quê hương Thái Bình đã anh dũng hy sinh trong các cuộc kháng chiến để bảo vệ nền độc lập, tự do của Tổ quốc;hơn 45 nghìnthương binh, bệnh binh; 5.193 người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt, tù đày; 5.454 Mẹ Việt Nam anh hùng; trên 26 vạn người được tặng thưởng Huân, Huy chương kháng chiến và hàng nghìn người được công nhận người và gia đình có công với cách mạng.

Phạm Quỳnh

(Nguồn ảnh: internet)