Thái Bình: Dự kiến bầu 51 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Thứ sáu, 02/10/2020 - 09:58

TNV- Đây là thông tin được Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Thái Bình Nguyễn Tiến Thành đưa ra tại cuộc họp báo chiều ngày 25/9/2020 trước thềm Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Bình lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020- 2025, diễn ra từ ngày 13 đến ngày 15/10/2020.

Theo đó, từ tháng 12/2019 đến hết ngày 12/3/2020, 100% chi bộ trực thuộc đảng uỷ cơ sở hoàn thành xong đại hội; từ cuối tháng 3/2020 đến ngày 09/6/2020 hoàn thành 100% đại hội đảng bộ, chi bộ cơ sở; đại hội đảng bộ cấp trên cơ sở bắt đầu từ ngày 17/5/2020 đến ngày 11/8/2020 đã hoàn thành 100%. Trong đó, Đại hội Đảng bộ huyện Hưng Hà được chọn làm đại hội điểm diễn ra từ ngày 17-19/5/2020.

Tỉnh ủy Thái Bình họp báo về Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Ảnh: Mai Chi

Ông Nguyễn Tiến Thành cho biết: Các dự thảo báo cáo chính trị trình đại hội, cấp uỷ các địa phương, đơn vị đều được công bố và lấy ý kiến rộng rãi của các tầng lớp nhân dân; sau đó hoàn thiện để trình tại đại hội. Đối với báo cáo kiểm điểm của ban chấp hành đảng bộ trình đại hội, đã tiến hành lấy ý kiến của các đồng chí thường vụ cấp ủy, cấp ủy viên của địa phương, cơ quan, đơn vị. Ngoài ra, các cấp ủy đều xây dựng dự thảo chương trình hành động , đây là nội dung mới nêu trong Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị được các cấp uỷ đương nhiệm chuẩn bị nghiêm túc, đề ra các giải pháp thực hiện các định hướng lớn, nhiệm vụ cơ bản nêu trong báo cáo chính trị để báo cáo đại hội thảo luận và giao cho cấp ủy khóa mới tiếp thu, triển khai thực hiện.

Công tác chuẩn bị nhân sự đã được cấp ủy đương nhiệm thực hiện đảm bảo đúng quy trình, thủ tục theo quy định; phát huy dân chủ rộng rãi; đảm bảo tính công khai, minh bạch; có cơ cấu toàn diện; lựa chọn giới thiệu được người đủ điều kiện, tiêu chuẩn để bầu vào ban chấp hành, ban thường vụ, các chức danh chủ chốt, UBKT cấp ủy. “Nhân sự tham gia cấp ủy đều có hồ sơ theo quy định, được cấp có thẩm quyền thẩm định, kết luận tiêu chuẩn chính trị. Nơi nào nhân sự chưa bảo đảm điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo bầu khuyết, không vận dụng tiêu chuẩn, kể cả đối với đồng chí cấp ủy tái cử” – Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Tiến Thành khẳng định.

Đảng bộ huyện Hưng Hà tiến hành đại hội điểm. Ảnh: Phạm Ngọc

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển”, Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Bình lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 -2025 diễn ra trong 3 ngày (từ ngày 13 – 15/10/2020), phiên khai mạc khai mạc trọng thể được tổ chức vào sáng ngày 14/10/2020 với khoảng 500 đại biểu tham dự Đại hội, trong đó có 350 đại biểu chính thức và khoảng 150 đại biểu khách mời.

Các đại biểu về dự Đại hội sẽ tiến hành:Tổng kết thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2015 - 2020; quyết định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị tỉnh, phát triển kinh tế - xã hội, công tác quốc phòng - an ninh của tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025, định hướng đến năm 2030 và tầm nhìn năm 2045. Thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các Văn kiện Đại hội XIII của Đảng. Bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Và bầu Đoàn đại biểu Đảng bộ tỉnh dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Ngô Đông Hải tặng hoa
chúc mừng Đại hội Đảng bộ huyện Vũ Thư. Ảnh: Thành Tâm

Đại hội dự kiến sẽ bầu 51 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XX, giảm 3 đồng chí (5,6%) so với khoá XIX. Nhân sự trình Đại hội là 59 đồng chí (dư 8 đồng chí, bảo đảm tỷ lệ số dư là 15,68%), trong đó đủ tuổi tái cử cấp ủy là 34 đồng chí (trong tổng số 47 đồng chí cấp uỷ đương nhiệm); nguồn nhân sự cấp ủy tỉnh tham gia lần đầu là 17 đồng chí.

Tại Phiên họp thứ Nhất Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XX tiến hành bầu 14 đồng chí Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa XX (bầu khuyết 1 đồng chí); nhân sự trình Đại hội là 16 đồng chí (dư 2 đồng chí, bảo đảm tỷ lệ số dư là 14,28%), trong đó đủ tuổi tái cử là 06 đồng chí (trong tổng số 10 đồng chí Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đương nhiệm); nguồn nhân sự Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy tham gia lần đầu là 08 đồng chí.

Số lượng Phó Bí thư Tỉnh ủy khoá XX là 02 đồng chí. Số lượng Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy khoá XX là 09 đồng chí (giảm 02 đồng chí so với khoá XX); cơ cấu gồm: Thường trực Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy 03 đồng chí, ủy viên chuyên trách 04 đồng chí, ủy viên kiêm nhiệm 02 đồng chí.

Đại hội Đảng bộ huyện Kiến Xương bỏ phiếu bầu các chức danh tại đại hội. Ảnh: Thu Thủy

Về cơ cấu độ tuổi: Thực hiện nghiêm cơ cấu 3 độ tuổi; phấn đấu cơ cấu Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Dưới 40 tuổi khoảng 10%; từ 40 đến 50 tuổi: khoảng 40% trở lên; còn lại trên 50 tuổi. Nhân sự Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh dự kiến trình Đại hội có 05 cán bộ trẻ, chiếm 9,8% so với số lượng cấp ủy viên cần bầu (51 đồng chí) và chiếm 8,47% so với số lượng nhân sự cấp ủy trình Đại hội (59 đồng chí).

Phấn đấu đạt tỷ lệ cấp uỷ tỉnh là nữ từ 15% trở lên và có cán bộ nữ trong Ban Thường vụ Tỉnh uỷ hoặc lãnh đạo HĐND tỉnh, UBND tỉnh. Nhân sự dự kiến trình Đại hội có 10 cán bộ nữ, chiếm 19,6% so với số lượng cấp ủy viên cần bầu và chiếm 16,95% so với số lượng nhân sự cấp ủy tỉnh trình Đại hội.

Thông cáo báo chí tại buổi họp báo nêu rõ: Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ tỉnh đã nhận được nhiều ý kiến đóng góp có chất lượng của các đồng chí lão thành cách mạng, các nhà khoa học, các nhân sĩ, trí thức, cộng đồng doanh nghiệp, các tầng lớp nhân dân trong tỉnh và 22 ban, bộ, ngành Trung ương. Qua đó, đã phát huy được dân chủ, tập hợp trí tuệ của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân tham gia quyết định những vấn đề quan trọng của tỉnh, nâng cao chất lượng văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX; tạo sự thống nhất về tư tưởng và hành động trong toàn Đảng bộ và nhân dân.

Đặc biệt, công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Bình lần thứ XX và dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội được các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư ghi nhận, đánh giá cao; và ấn tượng với những kết quả mà Thái Bình đạt được trong nhiệm kỳ qua, đồng thời khẳng định: Thái Bình đã phát huy truyền thống và tiềm năng sẵn có ở địa phương và có khát vọng vươn lên, thể hiện rõ nét khi hầu hết các chỉ tiêu Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2015 - 2020 đề ra đều đạt và vượt./.

Phạm Quỳnh