Việc khởi công đồng loạt ba dự án là bước đi cụ thể để hiện thực hóa mục tiêu xây dựng Thái Bình trở thành trung tâm phát triển kinh tế biển quốc gia
Cụ thể, tại xã Thụy Trình, huyện Thái Thụy, UBND tỉnh Thái Bình và liên danh nhà đầu tư khởi công Dự án Nhà máy đốt chất thải rắn phát điện với tổng mức đầu tư hơn 2.500 tỷ đồng. Dự án do Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Dragonventures phối hợp với Công ty cổ phần Môi trường WangNeng làm chủ đầu tư.
Nhà máy được xây dựng trên khu đất rộng khoảng 6ha, thiết kế công suất xử lý tối thiểu 600 tấn chất thải sinh hoạt và rác thải thông thường mỗi ngày, đồng thời phát điện với công suất lên tới 15MW.
Dự án áp dụng công nghệ đốt rác tiên tiến, xử lý chất thải theo quy trình khép kín, tuần hoàn, đảm bảo tuân thủ nghiêm ngặt các tiêu chuẩn môi trường trong nước và quốc tế. Sau khi đi vào vận hành vào quý IV/2026, nhà máy sẽ góp phần giảm thiểu lượng rác chôn lấp, tái tạo năng lượng sạch từ chất thải, giảm áp lực cho các bãi rác hiện hữu trên địa bàn, đồng thời đóng góp tích cực vào nguồn điện năng địa phương.
Không chỉ có ý nghĩa môi trường, dự án còn mang lại hiệu quả về kinh tế - xã hội, như tạo việc làm cho hàng trăm lao động địa phương, mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực công nghệ môi trường, năng lượng tái tạo, góp phần nâng cao chất lượng sống và thúc đẩy phát triển xanh tại khu vực.
Cùng ngày, tại xã Nam Phú, huyện Tiền Hải, UBND tỉnh Thái Bình tiếp tục khởi công hai dự án quy mô lớn khác là Sân golf Cồn Vành và Khu bến cảng hàng lỏng Ba Lạt.
Dự án sân golf Cồn Vành có tổng mức đầu tư hơn 2.150 tỷ đồng, do Công ty cổ phần Phát triển hạ tầng và đô thị Hoàng Huy làm chủ đầu tư. Dự án sử dụng gần 110ha đất và bao gồm các hạng mục chính như sân golf 27 hố tiêu chuẩn quốc tế, hai sân tập hiện đại, khu khách sạn nghỉ dưỡng 4 sao và 150 căn biệt thự nghỉ dưỡng thấp tầng. Dự án dự kiến sẽ hoàn thành và đi vào vận hành vào đầu năm 2028.
Sân golf Cồn Vành được kỳ vọng sẽ trở thành điểm nhấn trong chiến lược phát triển du lịch – dịch vụ chất lượng cao của tỉnh, khai thác lợi thế ven biển, thu hút du khách, nhà đầu tư và đóng góp quan trọng vào ngân sách địa phương. Ngoài ra, dự án còn tạo ra nhiều cơ hội việc làm, đồng thời nâng tầm hình ảnh của Khu kinh tế Thái Bình trên bản đồ đầu tư.
Với Khu bến cảng hàng lỏng Ba Lạt, dự án này có tổng vốn đầu tư hơn 278 tỷ đồng do Công ty cổ phần Tập đoàn Phú Thành làm chủ đầu tư.
Dự án được xây dựng trên tổng diện tích hơn 6,8ha đất và mặt nước. Sau khi hoàn thành vào quý III/2026, cảng sẽ có khả năng tiếp nhận tàu vận chuyển xăng dầu trọng tải đến 3.000 tấn, lượng hàng hóa thông qua ước tính đạt 150.000 tấn xăng dầu mỗi năm, với tổng sức chứa 4.980m3.
Cảng hàng lỏng Ba Lạt là một trong những mắt xích quan trọng trong hệ thống hạ tầng logistics ven biển của tỉnh Thái Bình, góp phần hoàn thiện chuỗi cung ứng năng lượng, phục vụ hiệu quả hoạt động xuất nhập khẩu, vận tải nhiên liệu và thúc đẩy phát triển các khu công nghiệp, đô thị tại vùng ven biển phía Nam của tỉnh.
Việc khởi công đồng loạt ba dự án là bước đi cụ thể để hiện thực hóa mục tiêu xây dựng Thái Bình trở thành trung tâm phát triển kinh tế biển quốc gia theo định hướng Nghị quyết 30-NQ/TW của Bộ Chính trị và các chiến lược phát triển địa phương đến năm 2030, tầm nhìn 2045.
Bảo Minh