Thủ tướng Thái Lan Paetongtarn Shinawatra.
Bộ Tài chính và Bộ Thương mại Thái Lan sẽ đi đầu trong việc xây dựng chiến lược ứng phó với tác động đối với các nhà sản xuất và xuất khẩu, Thủ tướng Paetongtarn nói với các phóng viên hôm thứ Năm ¾.
Chính phủ Thái Lan đã đưa ra các biện pháp hỗ trợ, khắc phục và giảm nhẹ tác động đối với các nhà xuất khẩu Thái Lan có thị trường chính là Mỹ, bà tuyên bố.
“Thái Lan đã gửi tín hiệu sẵn sàng thảo luận với chính phủ Mỹ ngay khi có cơ hội để điều chỉnh cán cân thương mại sao cho công bằng cho cả hai bên”, bà nói. Đồng thời, các nhà xuất khẩu Thái Lan nên tìm kiếm các thị trường tiềm năng mới để giảm rủi ro phụ thuộc vào một thị trường duy nhất, bà nhấn mạnh.
Thặng dư thương mại của Thái Lan với Mỹ năm ngoái đạt 45 tỷ USD, theo Văn phòng Đại diện Thương mại Mỹ. Trước thông báo áp thuế, Thái Lan đã áp dụng chiến lược chờ đợi và cam kết tăng nhập khẩu các sản phẩm năng lượng và thực phẩm để cắt giảm thặng dư thương mại. Các mặt hàng xuất khẩu lớn nhất của Thái Lan sang Mỹ bao gồm linh kiện điện tử và bán dẫn, điều hòa không khí và lốp cao su.
Trong khi nhiều quốc gia có thể đàm phán với Mỹ để giảm thuế, sự bất ổn kéo dài có thể khiến các doanh nghiệp trên toàn thế giới phải tạm dừng kế hoạch và điều chỉnh chiến lược, dẫn đến tác động tiêu cực ngay lập tức đối với nền kinh tế và đầu tư, theo Santitarn Sathirathai, thành viên độc lập của Ủy ban Chính sách Tiền tệ Ngân hàng Trung ương Thái Lan.
Anh Mai