Trong dịp này, trên cả nước có khoảng 250 dự án, công trình của các bộ, ngành, địa phương, tập đoàn, tổng công ty tại 34 tỉnh, thành phố được khởi công, khánh thành, với tổng mức đầu tư lên tới 1.280.000 tỷ đồng. Trong đó có 161 dự án khởi công và 89 dự án khánh thành.
Đặc biệt, Thường trực Chính phủ đã lựa chọn 80 công trình, dự án tiêu biểu để truyền hình trực tuyến trên phạm vi cả nước, tạo nên một “ngày hội xây dựng” đồng loạt, khẳng định quyết tâm chính trị và khát vọng phát triển của đất nước trong giai đoạn mới.
Đối với Thái Nguyên, việc được lựa chọn 06 công trình, dự án để khởi công, khánh thành đồng loạt là một niềm vinh dự lớn, khẳng định vị thế ngày càng cao của tỉnh trong bản đồ phát triển kinh tế - xã hội quốc gia.
6 công trình, dự án gồm:
1. Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Yên Bình 2 (tổng vốn đầu tư 3.650 tỷ đồng).
2. Dự án tuyến đường liên kết, kết nối các tỉnh Thái Nguyên, Bắc Ninh và Phú Thọ giai đoạn 1 (tổng vốn đầu tư 4.204 tỷ đồng).
3. Dự án khu đô thị mới, phố đi bộ trung tâm phường Phan Đình Phùng (tổng vốn đầu tư 2.452,087 tỷ đồng).
4. Tổ hợp Khu vui chơi giải trí, nhà ở và sân golf Tân Thái hồ Núi Cốc, giai đoạn 1 (tổng vốn đầu tư 2.500 tỷ đồng).
5. Công trình Trung tâm hồi sức tích cực chống độc thuộc Dự án đầu tư xây dựng Trung tâm hồi sức tích cực chống độc và mua sắm thiết bị y tế Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên (tổng vốn đầu tư 152,932 tỷ đồng).
6. Dự án khu nhà ở xã hội phường Bách Quang (tổng vốn đầu tư 386,85 tỷ đồng).
Lễ khánh thành, khởi công đều diễn ra trong không khí trang trọng, phấn khởi với sự hiện diện của lãnh đạo Trung ương, lãnh đạo tỉnh, các sở, ngành, địa phương và đông đảo Nhân dân, doanh nghiệp.
* Tại điểm cầu xã Điềm Thụy diễn ra Lễ khởi công Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Yên Bình 2

Đồng chí Trần Văn Sơn, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ tặng hoa chúc mừng.

Các đại biểu dự Lễ khởi công Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Yên Bình 2.

Đồng chí Trịnh Việt Hùng, Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên tặng hoa của Tỉnh ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ tỉnh chúc mừng khởi công Dự án.
Dự buổi Lễ có đồng chí Trần Văn Sơn, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ; lãnh đạo các cục, vụ của Văn phòng Chính phủ. Về phía tỉnh Thái Nguyên có các đồng chí: Trịnh Việt Hùng, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Lường Đức Thắng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy; Vũ Duy Hoàng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh; Phạm Văn Thọ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Công Thương; Mai Thị Thúy Nga, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Thị Loan, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đơn vị của tỉnh; lãnh đạo các xã, phường (Vạn Xuân, Phổ Yên, Điềm Thụy); đại diện các hiệp hội doanh nghiệp; các đơn vị tư vấn, nhà thầu thi công.
Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Yên Bình 2 có quy mô gần 300 ha với tổng vốn đầu tư 3.650 tỷ đồng. Mục tiêu của Dự án là đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp và cung cấp các dịch vụ liên quan khác. Dự án không chỉ góp phần giải quyết nhu cầu mặt bằng công nghiệp ngày càng tăng tại khu vực phía Bắc, mà còn hứa hẹn sẽ tạo động lực phát triển kinh tế, thu hút đầu tư, tạo việc làm và chuyển dịch cơ cấu kinh tế địa phương. Dự kiến khi đi vào hoạt động, Dự án sẽ tạo việc làm cho khoảng 23.000 lao động, thu hút các ngành nghề chủ lực như: Lĩnh vực công nghiệp chế biến - chế tạo, công nghiệp hỗ trợ, hạ tầng kỹ thuật, xử lý nước - chất thải, logistics và cho thuê bất động sản, nhà xưởng - kho bãi nhằm xây dựng hệ sinh thái công nghiệp đồng bộ, hiện đại.
Dự án được quy hoạch phát triển hạ tầng theo hướng hiện đại, xanh, bền vững, được kỳ vọng sẽ góp sức đưa Thái Nguyên trở thành trung tâm sản xuất công nghiệp hiện đại của khu vực.
Được hình thành và phát triển từ đầu năm 2013 với quy mô diện tích 400 ha, Khu công nghiệp Yên Bình đến nay cơ bản đã được hoàn thành, thu hút được hơn 40 dự án đầu tư với tổng vốn đầu tư gần 9 tỷ USD, tạo công ăn việc làm cho hơn 60.000 lao động, trong đó có khoảng 30.000 lao động địa phương. Trong quá trình hoạt động, Khu công nghiệp Yên Bình đã thu hút được nhiều doanh nghiệp có tên tuổi lớn, đặc biệt đã nhận được sự tin tưởng của Tập đoàn Samsung ngay trong những ngày đầu khởi công xây dựng Dự án. Đến nay, Tập đoàn Samsung đã đầu tư trên 7,5 tỷ USD, trở thành cứ điểm sản xuất điện thoại di động hàng đầu của Tập đoàn Samsung ở nước ngoài, góp phần cùng với các nhà đầu tư lớn như DBG, Sunny Opotech, KHVatec, Trina Solar…đưa Khu công nghiệp Yên Bình trở thành một khu công nghiệp kỹ thuật cao, một trong những điểm đến tin cậy và là nơi lựa chọn hàng đầu của các nhà đầu tư.

Các đại biểu bấm nút khởi công Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Yên Bình 2.
* Tại điểm cầu phường Vạn Xuân diễn ra Lễ khánh thành Dự án tuyến đường liên kết, kết nối các tỉnh Thái Nguyên, Bắc Ninh và Phú Thọ (giai đoạn 1)
Dự buổi Lễ có các đồng chí: Nguyễn Đăng Bình, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Đỗ Đức Công, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Hoàng Thu Trang, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; Nguyễn Linh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh; lãnh đạo các xã, phường có tuyến đường đi qua; đại diện các hiệp hội doanh nghiệp; các đơn vị tư vấn, nhà thầu thi công.

Các đại biểu tham dự Lễ khánh thành Dự án tuyến đường liên kết, kết nối các tỉnh Thái Nguyên, Bắc Ninh và Phú Thọ (giai đoạn 1).
Dự án tuyến đường liên kết, kết nối các tỉnh Thái Nguyên, Bắc Ninh và Phú Thọ (giai đoạn 1) do Ban Quán lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp tỉnh Thái Nguyên làm chủ đầu tư. Đây là dự án cấp I, nhóm A, được khởi công vào tháng 5/2022, tổng chiều dài 42,55 km, gồm tuyến chính dài 36,51 km, đoạn nối với tỉnh Phú Thọ và đường tỉnh 216 dài 6,04 km. Tuyến đường có điểm đầu là cầu Hòa Sơn, nối với xã Sơn Thịnh, tỉnh Bắc Ninh, điểm cuối là đường tỉnh 261 tại vị trí giáp ranh với tỉnh Phú Thọ. Tuyến đường có quy mô thiết kế từ 2 đến 8 làn xe, nền đường rộng 12 đến 47 m (tùy đoạn), công trình trên tuyến gồm nhiều cầu và hầm chui dân sinh.

Đồng chí Nguyễn Đăng Bình, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tặng quà động viên đại diện các đơn vị liên quan trong thực hiện Dự án.

Dự án tuyến đường liên kết, kết nối các tỉnh Thái Nguyên, Bắc Ninh và Phú Thọ (giai đoạn 1).
Sau hơn 3 năm thi công, tuyến đường đã hoàn thành với tổng mức đầu tư 4.204 tỷ đồng từ ngân sách Trung ương và địa phương. Tuyến đường có ý nghĩa chiến lược trong việc mở rộng không gian phát triển, tăng cường liên kết vùng, rút ngắn thời gian đi lại, tạo thuận lợi cho giao thương hàng hóa và dịch vụ, đồng thời mở ra cơ hội thu hút đầu tư, phát triển công nghiệp, du lịch và dịch vụ.

Các đại biểu thực hiện nghi thức Khánh thành Dự án Tuyến đường liên kết, kết nối các tỉnh Thái Nguyên, Bắc Ninh và Phú Thọ (giai đoạn 1)
* Tại điểm cầu phường Phan Đình Phùng diễn ra Lễ khởi công Dự án khu đô thị mới, phố đi bộ trung tâm phường Phan Đình Phùng

Đồng chí Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh và các đại biểu dự Lễ khởi công Dự án khu đô thị mới, phố đi bộ trung tâm phường Phan Đình Phùng.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên tặng hoa chúc mừng.
Dự buổi Lễ có các đồng chí: Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Đỗ Thị Minh Hoa, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy; Đồng Văn Lưu, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh; lãnh đạo phường Phan Đình Phùng; đại diện các hiệp hội doanh nghiệp; các đơn vị tư vấn, nhà thầu thi công.
Dự án khu đô thị mới, phố đi bộ trung tâm phường Phan Đình Phùng do Công ty cổ phần Đầu tư bất động sản Taseco làm chủ đầu tư. Dự án có quy mô 6,64 ha; tổng vốn đầu tư 2.452,087 tỷ đồng; bao gồm các hạng mục chính: Phố đi bộ, cơ quan, không gian công cộng, thương mại, văn hóa - nghệ thuật, cây xanh... Dự án hoàn thành sẽ tạo nên không gian công cộng văn hóa - nghệ thuật, tạo thành trục cảnh quan quan trọng kết nối Quảng trường Võ Nguyên Giáp và sông Cầu, hoàn thiện không gian, kiến trúc cảnh quan đô thị văn minh, hiện đại cho khu vực trung tâm tỉnh Thái Nguyên.

Ông Nguyễn Minh Hải, Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Taseco Land phát biểu tại buổi Lễ.

Phối cảnh tổng thể Dự án khu đô thị mới, phố đi bộ trung tâm phường Phan Đình Phùng.

Các đại biểu bấm nút Khởi công Dự án khu đô thị mới, phố đi bộ trung tâm phường Phan Đình Phùng.
* Tại điểm cầu xã Đại Phúc diễn ra Lễ khởi công Tổ hợp khu vui chơi giải trí, nhà ở và sân golf Tân Thái hồ Núi Cốc (giai đoạn 1)

Các đại biểu dự Lễ khởi công Tổ hợp khu vui chơi giải trí, nhà ở và sân golf Tân Thái hồ Núi Cốc.
Dự buổi Lễ có các đồng chí: Đinh Quang Tuyên, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; Dương Văn Tiến, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Nông Quang Nhất, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh; lãnh đạo xã Đại Phúc; đại diện các hiệp hội doanh nghiệp; các đơn vị tư vấn, nhà thầu thi công.

Đồng chí Đinh Quang Tuyên, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh phát biểu tại Lễ khởi công.
Tổ hợp khu vui chơi giải trí, nhà ở và sân golf Tân Thái hồ Núi Cốc (giai đoạn 1) tọa lạc tại xã Đại Phúc, tỉnh Thái Nguyên do Công ty cổ phần Tân Thái Holdings và Công ty cổ phần BCD Group làm chủ đầu tư; tổng vốn đầu tư 2.500 tỷ đồng. Với diện tích 220 ha, sân golf Tân Thái hồ Núi Cốc được quy hoạch 27 hố, là sân golf có quy mô đầu tư lớn nhất tại Thái Nguyên tính đến nay. Nằm trong khu vực hồ Núi Cốc - điểm du lịch nổi tiếng của Thái Nguyên, Dự án không chỉ phục vụ nhu cầu chơi golf mà còn tích hợp khu vui chơi, nghỉ dưỡng và nhà ở, hướng đến trở thành một tổ hợp dịch vụ - du lịch cao cấp. Đây cũng là một trong 13 sân golf được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt trong Quy hoạch tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Phối cảnh dự án sân golf Tân Thái.

Các đại biểu bấm nút Khởi công Tổ hợp khu vui chơi giải trí, nhà ở và sân golf Tân Thái hồ Núi Cốc (giai đoạn 1).
* Tại điểm cầu Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên diễn ra Lễ khánh thành công trình Trung tâm Hồi sức tích cực chống độc thuộc Dự án đầu tư xây dựng Trung tâm Hồi sức tích cực chống độc và mua sắm thiết bị y tế Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên

Đồng chí Nguyễn Tri Thức, Thứ trưởng Bộ Y tế; đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh và các đại biểu dự Lễ khánh thành công trình.

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Tri Thức phát biểu tại Lễ khánh thành công trình.
Dự buổi Lễ có các đồng chí: Nguyễn Tri Thức, Thứ trưởng Bộ Y tế; Nguyễn Thanh Bình, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Hà Sỹ Huân, Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan; lãnh đạo Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên; đại diện các hiệp hội doanh nghiệp; các đơn vị tư vấn, nhà thầu thi công.

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Tri Thức tặng hoa chúc mừng Lễ khánh thành công trình Trung tâm Hồi sức tích cực chống độc.
Dự án đầu tư xây dựng Trung tâm Hồi sức tích cực chống độc do Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên (Bộ Y tế) làm chủ đầu tư, là công trình cấp III, nhóm B. Đây là công trình y tế quy mô lớn, hiện đại bậc nhất cả nước trong lĩnh vực điều trị hồi sức cấp cứu và chống độc. Công trình được thiết kế 5 tầng, tổng diện tích xây dựng gần 4.200 m2, bố trí 120 giường bệnh nội trú đạt chuẩn quốc gia và quốc tế, tổng mức đầu tư 152,932 tỷ đồng. Việc đưa Trung tâm Hồi sức tích cực chống độc vào hoạt động được kỳ vọng sẽ góp phần giảm tải cho các bệnh viện tuyến trên, đặc biệt là trong những tình huống khẩn cấp về hồi sức và chống độc.

Phối cảnh Trung tâm Hồi sức tích cực chống độc, Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên.

Các đại biểu cắt băng Khánh thành công trình Trung tâm Hồi sức tích cực chống độc, Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên.
* Tại điểm cầu phường Bách Quang diễn ra Lễ khởi công Dự án khu nhà ở xã hội phường Bách Quang

Các đại biểu dự Lễ khởi công Dự án khu nhà ở xã hội phường Bách Quang.
Dự buổi Lễ có các đồng chí: Bùi Văn Lương, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Trần Thị Lộc, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh; lãnh đạo phường Bách Quang; đại diện các hiệp hội doanh nghiệp; các đơn vị tư vấn, nhà thầu thi công.

Đồng chí Bùi Văn Lương, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và đồng chí Trần Thị Lộc, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh tặng hoa chúc mừng lãnh đạo Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng công nghệ cao - VITC.
Dự án khu nhà ở xã hội phường Bách Quang do Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng công nghệ cao - VITC làm chủ đầu tư, với tổng mức đầu tư 386,85 tỷ đồng. Dự án được xây dựng trên diện tích hơn 5,68 ha, tại trung tâm phường Bách Quang, tỉnh Thái Nguyên. Địa điểm xây dựng Dự án là một vị trí chiến lược kết nối thuận lợi với các khu công nghiệp, trung tâm hành chính và các trục giao thông huyết mạch của tỉnh Thái Nguyên. Dự án bao gồm nhà ở xã hội thấp tầng và nhà ở xã hội chung cư chất lượng, hiện đại, đáp ứng chỗ ở cho khoảng 1.780 cư dân. Khi hoàn thành, Dự án sẽ cung cấp ra thị trường 260 căn nhà ở xã hội thấp tầng (diện tích tối đa 70 m2/căn), được xây dựng 2,5 tầng; 203 căn hộ chung cư tiêu chuẩn (diện tích tối đa 70 m2/căn) được xây dựng trên diện tích 2.218 m2, 5 tầng, bố trí 01 tầng hầm mở rộng. Ngoài ra còn có các công trình trường mầm non, công trình thương mại, dịch vụ, hạ tầng xã hội…
Dự án gắn với không gian đô thị động lực của Sông Công, nằm gần các khu đô thị mới và chịu tác động lan tỏa nhu cầu nhà ở khi Khu công nghiệp Sông Công I và Sông Công II tăng tỷ lệ lấp đầy; vì vậy có ý nghĩa cấp thiết trong đáp ứng nhu cầu chỗ ở cho công nhân, người lao động; đồng thời góp phần hoàn thành chỉ tiêu về nhà ở xã hội của tỉnh Thái Nguyên theo kế hoạch của Thủ tướng Chính phủ giao đến năm 2030. Không chỉ đáp ứng nhu cầu an cư cho người có thu nhập thấp, Dự án còn tạo ra một cộng đồng dân cư văn minh, gắn kết, góp phần chỉnh trang diện mạo đô thị, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của phường Bách Quang nói riêng và tỉnh Thái Nguyên nói chung.

Phối cảnh Dự án khu nhà ở xã hội phường Bách Quang.
Việc đồng loạt khởi công, khánh thành 6 công trình, dự án là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt đối với Thái Nguyên. Đây không chỉ là sự cộng hưởng trong đầu tư phát triển mà còn là thông điệp mạnh mẽ về quyết tâm chính trị, ý chí hành động và khát vọng vươn lên của tỉnh.
Các công trình góp phần hình thành thế liên kết vùng, mở rộng không gian phát triển, nâng cao năng lực cạnh tranh, tăng cường thu hút đầu tư trong và ngoài nước. Đồng thời, sự kiện này cũng cho thấy sự năng động, sáng tạo trong chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo tỉnh, sự đồng thuận của Nhân dân, doanh nghiệp, từ đó tạo ra niềm tin và động lực mới để Thái Nguyên bứt phá mạnh mẽ trong giai đoạn 2025 - 2030.

Các đại biểu bấm nút Khởi công Dự án khu nhà ở xã hội phường Bách Quang.
Không chỉ đơn thuần là các dự án hạ tầng, đô thị hay y tế, 6 công trình, dự án này còn mang nhiều ý nghĩa sâu sắc:
- Về chính trị: Đây là minh chứng cụ thể cho tinh thần quyết liệt hành động của cả hệ thống chính trị, sự đồng lòng của Nhân dân và doanh nghiệp Thái Nguyên trong hưởng ứng phong trào thi đua lập thành tích chào mừng 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9 - một mốc son trong lịch sử dân tộc.
- Về kinh tế: Các công trình, dự án trải dài từ công nghiệp, giao thông, đô thị, du lịch - dịch vụ đến nhà ở xã hội, y tế, tạo ra chuỗi động lực phát triển đồng bộ. Chỉ riêng Khu công nghiệp Yên Bình 2 với diện tích gần 300 ha sẽ mở ra không gian thu hút thêm nhiều tập đoàn, doanh nghiệp lớn, tiếp nối thành công của Khu công nghiệp Yên Bình - nơi đặt tổ hợp Samsung.
- Về xã hội: Dự án khu nhà ở xã hội Bách Quang và khu đô thị mới, phố đi bộ trung tâm phường Phan Đình Phùng góp phần giải quyết nhu cầu nhà ở cho hàng nghìn lao động, đồng thời định hình diện mạo đô thị văn minh, hiện đại. Trung tâm Hồi sức tích cực chống độc tại Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên giúp nâng cao năng lực khám, chữa bệnh, đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe chất lượng cao cho người dân cả vùng Việt Bắc.
- Về văn hóa - du lịch: Tổ hợp khu vui chơi giải trí, nhà ở và sân golf Tân Thái hồ Núi Cốc (giai đoạn 1) tạo thêm sản phẩm du lịch cao cấp, bổ sung cho thương hiệu “xứ trà - hồ Núi Cốc”, nâng tầm du lịch Thái Nguyên trở thành điểm đến hấp dẫn, đa dạng hóa dịch vụ nghỉ dưỡng, giải trí.
- Về kết nối liên vùng: Tuyến đường liên kết, kết nối Thái Nguyên, Bắc Ninh và Phú Thọ có ý nghĩa chiến lược, rút ngắn thời gian di chuyển, giảm tải cho quốc lộ 3, quốc lộ 37, tạo ra “mạch máu giao thông” mới thúc đẩy thương mại, logistics và công nghiệp phụ trợ trong khu vực tam giác kinh tế trọng điểm Bắc Bộ.
Từ một tỉnh miền núi còn nhiều khó khăn sau ngày đất nước thống nhất, Thái Nguyên ngày nay đã vươn lên trở thành một trong những trung tâm công nghiệp lớn của cả nước, là “thủ phủ” công nghệ cao với sự hiện diện của nhiều tập đoàn toàn cầu. Việc đồng loạt khởi công, khánh thành các công trình, dự án quan trọng lần này tiếp tục khẳng định tầm vóc, vị thế và khát vọng phát triển của Thái Nguyên - tỉnh trung tâm vùng trung du và miền núi phía Bắc.
Không chỉ để lại dấu ấn trong dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9, sự kiện khởi công, khánh thành 6 công trình, dự án quy mô lớn tại Thái Nguyên còn tạo nền tảng, động lực để tỉnh phát triển nhanh và bền vững hơn trong tương lai. Đây chính là sự kết tinh của ý chí, niềm tin và khát vọng xây dựng quê hương Thái Nguyên giàu đẹp, văn minh, hiện đại, góp phần cùng cả nước bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình giàu mạnh, văn minh, phồn vinh và thịnh vượng.
thainguyen.gov.vn