Thanh niên tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng nhằm nhận diện các quan điểm sai trái, thù địch về Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Thứ ba, 27/08/2024 - 08:00

Xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam hiện nay là nhiệm vụ trọng tâm của toàn Đảng, toàn dân nhằm phát huy quyền dân chủ cao nhất cho nhân dân. Tuy nhiên, để thực hiện nhiệm vụ này cần đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến và vận động toàn xã hội tham gia vào quá trình đó. Cùng với việc xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam thì nhận diện được các quan điểm sai trái, thù địch chống phá trong xây dựng Nhà nước mới cũng rất quan trọng trong đó thanh niên là một lực lượng đặc biệt cần được trang bị nền tảng lý luận vững chắc để thực hiện hiệu quả vai trò của mình

1. ĐẶT VẤN ĐỀ

Thanh niên là một lực lượng đông đảo và tham gia vào mọi lĩnh vực hoạt động trong xã hội. Theo số liệu của Ủy ban Quốc gia về thanh niên Việt Nam, hiện nay nước ta có gần 23 triệu người trong độ tuổi thanh niên, chiếm khoảng 22,5% dân số cả nước và gần 36% lực lượng lao động. Một trong những đặc tính nổi bật của thanh niên là trẻ, sôi nổi, nhiệt huyết, năng động, sáng tạo, dễ thích ứng, tuy nhiên điểm hạn chế của một bộ phận không nhỏ thanh niên hiện nay là trình độ, kiến thức, bản lĩnh, kinh nghiệm sống vả bản lĩnh chính trị chưa vững vàng. Vì lẽ đó, thanh niên chính là đối tượng mà các thế lực thù địch tìm mọi cách lôi kéo phục vụ mục tiêu chống phá cách mạng Việt Nam. Sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc của nhân dân Việt Nam là một quá trình lâu dài, gian khổ, xong một trong những nhiệm vụ nổi bật hiện nay là xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa. Thanh niên tham gia xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa không tách rời với việc nhận diện được các âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch và điều này cần phải có một nền tảng tư tưởng vững chắc. Có thể nói tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng cũng là một hoạt động thiết thực, hiệu quả của thanh niên nhằm góp phần vào việc xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam hiện nay.

Thanh niên tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng nhằm nhận diện các quan điểm sai trái, thù địch về Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

2. NỘI DUNG

2.1. Vai trò của thanh niên đối với bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội của Đảng cộng sản Việt Nam nêu rõ: “Đảng lấy chủ nghĩa Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động”1. Như vậy, nền tảng tư tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam được xác định là chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Nội dung nền tảng đó vừa mang tính cách mạng vừa có tính khoa học sâu sắc. Thực tế cách mạng Việt Nam đã và đang khẳng định bản chất cách mạng và khoa học, giá trị và sức sống bền vững của chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Nền tảng tư tưởng của Đảng chính là kim chỉ nam cho mọi hoạt động của cách mạng Việt Nam vì thế mọi đường lối của Đảng; chính sách và pháp luật của Nhà nước đều được xây dựng dựa trên nền tảng lý luận là chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Do đó, nội hàm của “nền tảng tư tưởng của Đảng” ngoài chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh còn bao hàm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc, những thành tựu của công cuộc đổi mới, phát triển đất nước và hội nhập quốc tế.

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng cũng chính là bảo vệ sự sống còn của cả dân tộc. Do đó, đây là trách nhiệm của tất cả mọi người từ già đến trẻ, từ trai đến gái, từ thanh niên đến phụ nữ, từ công nhân đến nông dân…Mỗi một giai cấp, tầng lớp xã hội sẽ có cách thức tham gia bảo vệ khác nhau nhưng mục đích cuối cùng là chung tay giữ vững nền tảng tư tưởng của Đảng. Trong tất cả các lực lượng của xã hội thì thanh niên là một lực lượng đặc biệt được xem là tương lai của đất nước, mang đến sức trẻ, sự sáng tạo cũng như tiềm lực cho phát triển đất nước trên mọi lĩnh vực từ kinh tế, chính trị đến văn hóa, xã hội. Vì thế, thanh niên chính là lực lượng quan trọng tham gia vào việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Thanh niên tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là sự đóng góp công sức, trí tuệ, nhiệt huyết của tuổi trẻ trong việc bảo vệ những giá trị văn hoá bền vững của dân tộc. Để tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng một cách hiệu quả thanh niên cần:

- Học tập, nghiên cứu sâu sắc, toàn diện về chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh từ đó nắm bắt được những giá trị bền vững, bản chất khoa học và cách mạng của chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh

Tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng chỉ có thể thực hiện được khi thanh niên có sự am hiểu sâu sắc những nội dung cơ bản của hệ tư tưởng. Để nâng cao bản lĩnh chính trị, lập trường tư tưởng, thanh niên cần tích cực nghiên cứu, học tập để nắm vững những giá trị cốt lõi, những giá trị lý luận có sức sống trường tồn. Khẳng định vai trò kim chỉ nam của chủ nghĩa MácLênin, tư tưởng Hồ Chí Minh đối với cách mạng Việt Nam. Công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội hiện nay đòi hỏi những người chủ tương lai của đất nước không chỉ giỏi chuyên môn nghiệp vụ, có đạo đức cách mạng cao đẹp mà cần phải có bản lĩnh chính trị vững vàng. Thanh niên được đặt ở vị trí trung tâm trong chiến lược bồi dưỡng, phát huy nhân tố và nguồn lực con người. Chăm lo, phát triển thanh niên vừa là mục tiêu, vừa là động lực bảo đảm cho sự ổn định và phát triển vững bền của đất nước. Trong đó, giáo dục lý luận chính trị cho thanh niên vừa mang tính cấp bách vừa có tính lâu dài.

- Tham gia tích cực và hoạt động có hiệu quả trong các tổ chức đoàn thể nhất là Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, Hội sinh viên…

Thanh niên tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ quốc vừa là tất yếu, vừa là khách quan, vừa là nhiệm vụ tự thân của thanh niên. Hiện nay, thanh niên với vai trò là đội hậu bị tin cậy của Đảng, lực lượng kế tục sự nghiệp cách mạng vẻ vang, đòi hỏi thanh niên phải phát huy vai trò và trách nhiệm đối với công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Tuy nhiên, về mặt nguyên tắc công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng phải đặt dưới sự lãnh đạo chỉ đạo của cấp ủy, tổ chức đảng, sự phối hợp của các tổ chức, cơ quan chức năng. Thông qua các phong trào hành động cách mạng, các hoạt động sinh hoạt truyền thống, giáo dục đạo đức, lối sống, văn hóa, nghệ thuật, thể dục - thể thao, giúp đỡ người nghèo, ứng phó với thiên tai, lũ lụt... để thu hút, đoàn kết, giáo dục thanh niên, khẳng định vai trò xung kích của Đoàn, góp phần thực hiện những nhiệm vụ chung của đất nước. Vì vậy, phải phát huy vai trò, trách nhiệm của tổ chức Đoàn, Hội trong lãnh đạo, định hướng, dẫn dắt thanh niên tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng,

- Tham gia công tác tuyên truyền, phổ biến sâu rộng về chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; đường lối, chủ trương của Đảng, pháp luật, chính sách của Nhà nước cho cộng đồng

Một trong những lợi thế nổi bật của thanh niên chính là sự năng động và nhiệt huyết cách mạng cao. Chính vì thế khi thanh niên hiểu rõ những giá trị lý luận và phương pháp luận của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; tin tưởng và làm theo, đi theo hệ tư tưởng, “kim chỉ nam” - chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đoàn kết, chung tay xây dựng nước Việt Nam dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh thì họ cũng trở thành lực lượng tiên phong đem những giá trị đó phổ biến đến cộng đồng. Công tác tuyên truyền, phổ biến đòi hỏi phải không ngừng tìm tòi, đổi mới nội dung, phương thức, hình thức cho phù hợp với từng đối tượng cụ thể, đảm bảo chất lượng, hiệu quả thiết thực và cần đến sự dẫn dắt của các tổ chức, đoàn thể mà thanh niên tham gia

- Thanh niên tham gia bảo vệ, phát triển chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh gắn với cuộc đấu tranh, phản bác những quan điểm sai trái, thù địch, nhất là trên không gian mạng

Sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ thông tin, internet, và các nền tảng mạng xã hội như Facebook, Zalo, Tiktok, Youtube… đã nhanh chóng trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của mỗi người, đặc biệt là thanh niên, nhưng đồng thời mạng xã hội trở “thanh con dao hai lưỡi”, bị các đối tượng thù địch lợi dụng để tuyên truyền, chống phá bằng cách đăng tải thông tin xấu độc, sai sự thật, bóp méo, xuyên tạc quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, phủ nhận những thành tựu của công cuộc đổi mới, lợi dụng hoặc cường điệu hóa các hạn chế, khuyết điểm, kích động, gây chia rẽ đoàn kết nội bộ, gây hoang mang dư luận. . Vì vậy, đấu tranh, phản bác những quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng trở thành một mặt trấn đấu tranh trọng yếu hiện nay và không thể thiếu vai trò của thanh niên.

2.2. Thanh niên tích cực đấu tranh, phản bác các luận điểm sai trái, thù địch về xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Nền tảng tư tưởng của Đảng chính là vũ khí sắc bén nhất để thanh niên có thể nhận diện được các luận điểm sai trái, thù địch chống phá quá trình xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Trong bài tham luận, nhóm tác giả tập trung nhận diện, phê phán một số luận điểm sai trái, thù địch phủ nhận thành tựu xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam của các thể lực thù địch:

Thứ nhất, kiên quyết đấu tranh chống các luận điệu sai trái, thù địch phủ nhận vai trò của Đảng Cộng sản Việt Nam trong lãnh đạo, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa

Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo là một trong những đặc trưng cơ bản, đảm bảo quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân. Bởi vì, Đảng Cộng sản Việt Nam không có bất kỳ đặc quyền đặc lợi nào khác ngoài lợi ích chính đáng của cả dân tộc. Mọi chủ trương, đường lối của Đảng đều xuất phát từ lợi ích của nhân dân và phục vụ lợi ích chung của nhân dân. Cơ chế vận hành của hệ thống chính trị Việt Nam là Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý và nhân dân làm chủ. Trong đó, Đảng Cộng sản Việt Nam là một bộ phận trong hệ thống chính trị và giữ vai trò lãnh đạo cả hệ thống chính trị. Do đó, Nhà nước là một tổ chức trong hệ thống chính trị tất yếu phải do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức xây dựng. Mọi hoạt động của Nhà nước cũng như quá trình xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền đều phải đặt dưới sự lãnh đạo của thống nhất của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Thứ hai, phê phán luận điệu sai trái, phủ nhận thành tựu xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Hiện nay, đứng trước những luận điệu sai trái, phủ nhận thành tựu xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Đại hội lần thứ XIII của Đảng đã nhấn mạnh: “Xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa có nhiều tiến bộ, tổ chức bộ máy tiếp tục được hoàn thiện, hoạt động hiệu lực và hiệu quả hơn; đảm bảo thực hiện đồng bộ các quyền lập pháp, hành pháp, tư pháp”2. Trên cơ sở đó, Nghị quyết 27 của Hội nghị Trung ương 6 khoá XIII tiếp tục khẳng định: “Công cuộc xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân dưới sự lãnh đạo của Đảng đã đạt được những thành tựu rất quan trọng. Nhận thức, lý luận về Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày càng thống nhất, đầy đủ và sâu sắc hơn. Hệ thống pháp luật đã được hoàn thiện một bước cơ bản... Cơ chế phân công, phối hợp và kiểm soát giữa các cơ quan nhà nước trong thực hiện các quyền lập pháp, hành pháp, tư pháp ngày càng rõ hơn và có chuyển biến tích cực. Bộ máy nhà nước từng bước tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”3. Từ những kết quả đạt được, Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã hoàn thành vai trò quản lý xã hội mà nhân dân giao phó. Những thành tựu đã được kiểm nghiệm trên thực tế, được nhân dân thừa nhận, đập tan mọi luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch khi cho rằng, nhà nước pháp quyền chỉ có thể thành công ở môn hình tư bản chủ nghĩa, gắn với đa đảng đối lập và đa nguyên chính trị.

Thứ ba, đảng chủ trương tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa theo nguyên tắc: “Quyền lực nhà nước là thống nhất, có sự phân công rành mạch, phối hợp chặt chẽ và tăng cường kiểm soát quyền lực nhà nước”

Đặc trưng cơ bản nhất của Nhà nước pháp quyền là quyền lực nhà nước là thống nhất, nhưng tuỳ theo đặc điểm của mỗi nước khác nhau thì vấn đề tổ chức quyền lực nhà nước cũng khác nhau. Ở nước ta, quyền lực trong nhà nước là thống nhất nhưng có sự phối hợp, phân công giữa ba cơ quan quyền lực của Nhà nước. Đại hội IX của Đảng đã khẳng định: “Quyền lực nhà nước là thống nhất, có sự phân công và phối hợp giữa các cơ quan nhà nước trong việc thực hiện các quyền lập pháp, hành pháp, tư pháp”4. Trên cơ sở đó, Đại hội đại biểu lần thứ XIII của Đảng tiếp tục nhấn mạnh: “Quyền lực nhà nước là thống nhất, có sự phân công rành mạch, phối hợp chặt chẽ và tăng cường kiểm soát quyền lực nhà nước”5. Nhận thức trên thể hiện sự nhất quán trong tư duy và thực tiễn xây dựng Nhà nước pháp quyền ở Việt Nam. Tiếp tục xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam do Đảng lãnh đạo được Đại hội lần thứ XIII nhấn mạnh: “là nhiệm vụ trọng tâm của đổi mới hệ thống chính trị”6. Nhân dân nói chung và thanh niên nói riêng cần nâng cao cảnh giác cũng như tin tưởng vào sự nghiệp đổi mới toàn diện đất nước, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và sự quản lý của Nhà nước đối với xã hội. Kiên quyết đấu tranh, phản bác các luận điệu xuyên tạc nhủ nhận Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam gắn với việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

2.3. Một số giải pháp nhằm phát huy vai trò của thanh niên trong xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa

Một là, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với thanh niên tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch

Để đảm bảo sự lãnh đạo tập trung thống nhất của Đảng đối với nhiệm vụ này phải thực hiện đồng thời hai nhiệm vụ: Một là, bảo vệ chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối quan điểm của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, bảo vệ Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa. Hai là, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch của các thế lực thù địch phản động, chống đối, các phần tử cơ hội, thoái hoá, biến chất. Quá trình này đòi hỏi Đảng phải giữ vững vai trò lãnh đạo, chỉ đạo tập trung thống nhất. Bên cạnh đó cần tạo điều kiện vật chất và môi trường xã hội lành mạnh để thanh niên tham gia các hoạt động thiết thực

Hai là, tăng cường giáo dục, tuyên truyền cho thanh niên về Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam và tầm quan trọng của việc xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn hiện nay

Xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam cần được tuyên truyền và phổ biến rộng rãi hơn nữa để thanh niên dễ dàng tiếp cận từ đó có những hoạt động thiết thực tham gia vào quá trình này. Một khi thanh niên hiểu đúng, hiểu đủ thì sẽ có ý thức tự giác cao trong việc chấp hành tốt Hiến pháp, pháp luật, tham gia đóng góp vì sự hiện thực hóa một nhà nước kiểu mới một nhà nước của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân

Ba là, phát huy vai trò, trách nhiệm của tổ chức Đoàn, Hội tạo môi trường thuận lợi để sinh viên có những định hướng giá trị đúng, những hoạt động phù hợp khi tham gia vào quá trình xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Phát huy vai trò của thanh niên trong xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam cần thông qua vai trò của các tổ chức đoàn thể mà thanh niên tham gia trong đó đặc biệt là Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh. Đây là một tổ chức rộng lớn quy tụ nhiều thanh niên tham gia đồng thời cũng chính là nơi chuẩn bị lực lượng dự bị to lớn để bước vào hàng ngũ của Đảng. Xây dựng Đoàn thực chất là góp phần xây dựng Đảng trước một bước. Do đó, cấp ủy các cấp cần quan tâm xây dựng, củng cố đội ngũ cán bộ đoàn có bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, năng lực, trình độ, kỹ năng, nghiệp vụ, am hiểu nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đoàn, có phương pháp công tác khoa học, khách quan để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Bốn là, phát huy tinh thần yêu nước, tinh thần làm chủ trong thanh niên

Yêu nước đối với thanh niên hiện nay cũng chính là yêu chủ nghĩa xã hội. Tinh thần ấy cho đến hiện nay vẫn giữ nguyên giá trị. Mỗi thanh niên cần không ngừng học tập, rèn luyện, nâng cao trình độ kiến thức, năng lực, phẩm chất chính trị, đạo đức, có lối sống lành mạnh; đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, cơ hội. Khi có nền tảng tư tưởng vững vàng sẽ hình thành ý thức chính trị tốt từ đó thanh niên vận dụng vào thực tiễn để phát huy cao nhất quyền làm chủ của bản thân, Quyền làm chủ của thanh niên sẽ không tách rời với quyền và nghĩa vụ tham gia vào việc xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

3. KẾT LUẬN

Xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam chỉ có thể thực hiện được khi có sự thống nhất cao trong toàn Đảng, toàn dân. Với vai trò là đội hậu bị tin cậy nhất của Đảng, thanh niên cần phát huy hơn nữa vai trò của mình trên mọi mặt trận trong đó việc tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, tham gia xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam là nhiệm vụ chính trị hàng đầu. Trong xu thế quốc tế hóa và hội nhập hiện nay, bên cạnh sự đồng tình, ủng hộ của nhiều quốc gia dân tộc về con đường phát triển của dân tộc Việt Nam thì vẫn có sự chống phá của các thế lực cả bên trong và bên ngoài gây cản trở quá trình tiến lên của dân tộc Việt Nam. Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam muốn được hoàn thiện phải trải qua nhiều giai đoạn, nhiều quá trình nhưng trong đó không thể thiếu việc quán triệt thực hiện hiệu quả trong thực tiễn. Vì lẽ đó việc xây dựng một lực lượng chủ chốt có thể tham gia vào mọi mặt trận, luôn hăng hái xung phong, nhiệt tình và trách nhiệm cao trước vận mệnh của đất nước chỉ có thể là thanh niên. Đây được xem là nhiệm vụ vừa cấp bách, vừa lâu dài để tiến tới sự phát triển bền vững của quốc gia. Thanh niên là một lực lượng rất năng động và nhanh nhạy trong tiếp thu cái mới, cái tiến bộ cho nên khi thanh niên có nhận thức và hành động đúng thì sự lan tỏa sẽ nhanh và sâu rộng hơn. Chính vì thế, đây được xem là một trong những nhiệm vụ chính trị rất quan trọng của thanh niên.

-----------------------------------------------------------------

TÀI LIỆU TRÍCH DẪN:

1. Đảng Cộng sản Việt Nam (1991), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII, Nxb. Sự thật, Hà Nội,tr. 23

2. Đảng Cộng sản Việt Nam (2021), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, Nxb Chính trị Quốc gia Sự thật, Hà Nội, tr.71

3. Đảng Cộng sản Việt Nam (2022), Văn kiện Hội nghị Trung ương lần thứ sáu, khóa XIII, Nxb Chính trị Quốc gia Sự thật, Hà Nội.

4. Đảng Cộng sản Việt Nam (2001), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội.

5,6. Đảng Cộng sản Việt Nam (2021), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII, Nxb Chính trị Quốc gia Sự thật, Hà Nội, tr 174,175

TÀI LIỆU THAM KHẢO:

1. Đảng Cộng sản Việt Nam (1991), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII, Nxb. Sự thật, Hà Nội.

2. Đảng Cộng sản Việt Nam (2001), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội.

3. Đảng Cộng sản Việt Nam (2021), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, Nxb Chính trị Quốc gia Sự thật, Hà Nội.

4. Đảng Cộng sản Việt Nam (2018), Nghị quyết 35- NQ/TW của Bộ Chính trị khóa XII ngày 11/10/2018 về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới.

5. Đảng Cộng sản Việt Nam (2022), Văn kiện Hội nghị Trung ương lần thứ sáu, khóa XIII, Nxb Chính trị Quốc gia Sự thật, Hà Nội.

6. Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh (2019),

Kiên định bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, bác bỏ các quan điểm sai trái, thù địch, Nxb. Chính trị Quốc gia, Hà Nội.

 THS. MẠCH NGỌC THUỶ* - GVC. TS. NGUYỄN THỊ TUÝ**

 *,**Giảng viên khoa Lý luận chính trị-Trường Đại học Tài chính Marketing