Thanh niên Việt Nam viết tiếp câu chuyện hòa bình

Thứ sáu, 26/09/2025 - 15:07

Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn giành tình cảm và sự quan tâm đặc biệt đối với những chủ nhân tương lai của đất nước. Bác đã chỉ rõ: Nước nhà thịnh hay suy, yếu hay mạnh một phần là do thanh niên, thanh niên là chủ tương lai của đất nước. Trước sự phát triển của đất nước đang bước vào kỷ nguyên vươn mình, lớp thanh niên Việt Nam đã và đang tiếp bước cha anh, viết tiếp câu chuyện hòa bình trong thời đại mới.

Thanh niên Việt Nam hôm nay - những người sinh ra khi đất nước đã thống nhất, không còn tiếng bom đạn của chiến tranh, lớn lên trong thời bình nhưng không nên quên thế giới luôn tồn tại những nhân tố mất ổn định. Nhìn ra thế giới và khu vực vẫn còn những cuộc xung đột, chiến tranh cục bộ tại nhiều quốc gia, dân tộc mới thấm thía giá trị hai chữ “hòa bình”. Tuổi trẻ Việt Nam nhận thức rằng: Hòa bình không phải món quà từ trời rơi xuống, thượng đế ban phát, càng không phải điều mặc định trong dòng chảy lịch sử. Hòa bình là kết quả của hy sinh, đấu tranh của những thế hệ cha ông đi trước.

Nhân kỷ niệm 94 năm thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26.3.1931 - 26.3.2025). Tổng Bí thư viết: “Sự trưởng thành, bền vững, thậm chí vận mệnh của đất nước phụ thuộc rất nhiều vào lực lượng thanh niên và thế hệ trẻ. Trong các cuộc kháng chiến thần thánh của dân tộc chống đế quốc, ngoại xâm giành độc lập, tự do, bảo vệ toàn vẹn chủ quyền, lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc, hàng triệu triệu thanh niên đã dâng hiến tuổi thanh xuân "quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh". Lịch sử dân tộc mãi mãi khắc ghi lớp lớp thanh niên ra trận "mà lòng phơi phới dậy tương lai" với tinh thần "vững vàng hơn dãy Trường Sơn", "chưa hết giặc là ta chưa về".

Tổng Bí thư nhấn mạnh: “Thế giới đang bước vào một thời kỳ phát triển đột phá chưa từng có về công nghệ và khoa học kỹ thuật. Sự phát triển nhanh chóng và mạnh mẽ của trí tuệ nhân tạo, công nghệ sinh học, dữ liệu lớn và tự động hóa đang định hình mạnh mẽ, nhanh chóng cách thức làm việc, sinh hoạt và giao tiếp toàn cầu”. Điều này đòi hỏi mỗi quốc gia, dân tộc trong đó có Việt Nam, phải chuẩn bị kỹ lưỡng một thế hệ trẻ đáp ứng những tiêu chuẩn khắt khe về nguồn nhân lực để hội nhập và phát triển bền vững.

Bước vào kỷ nguyên vươn mình và hội nhập quốc tế vai trò của thanh niên càng được khẳng định. Thanh niên được Đảng ta đặt ở vị trí trung tâm trong chiến lược xây dựng, bồi dưỡng, phát huy nhân tố và nguồn lực con người. Xây dựng thế hệ thanh niên có phẩm chất đạo đức trong sáng, sống có lý tưởng, hoài bão, có khí phách vươn lên, ham học hỏi, nhạy bén sáng tạo, sống có trách nhiệm với bản thân và cộng đồng.

Thế hệ thanh niên Việt Nam viết tiếp câu chuyện hòa bình cần hơn bao giờ hết khả năng sáng tạo, tư duy phản biện và kỹ năng xử lý nhanh chóng những thay đổi về công nghệ. Thanh niên phải được đào tạo để trở thành những người tiên phong trong việc làm chủ công nghệ mới, có đủ năng lực nghiên cứu, phát triển và ứng dụng những thành tựu tiên tiến nhất vào thực tiễn. Xây dựng tư duy toàn cầu trong trong thanh niên, nâng cao khả năng giao tiếp quốc tế và kỹ năng ngoại ngữ vượt trội để chủ động hội nhập bước vào môi trường quốc tế, cạnh tranh công bằng và hiệu quả với bạn bè thế giới. Tri thức sâu rộng cho phép thanh niên Việt Nam có khả năng nắm bắt, phân tích và ứng dụng những tiến bộ mới trong khoa học và công nghệ, đồng thời tham gia vào các cuộc Cách mạng công nghiệp, sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Đây là yếu tố then chốt để cạnh tranh trong môi trường toàn cầu, nơi sự đổi mới và sáng tạo là yếu tố quyết định.

Thứ hai, xây dựng thế hệ thanh niên khỏe mạnh về thể chất sẽ đảm bảo nguồn lực lao động chất lượng cao, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Do đó, nâng cao giáo dục thể chất cần được quan tâm, chú trọng hơn nữa, kết hợp với việc xây dựng hệ thống y tế cộng đồng và cơ sở vật chất thể thao hiện đại nhằm cải thiện sức khỏe tổng thể và nâng cao tầm vóc con người Việt Nam. Thể chất khỏe mạnh là điều kiện tiên quyết cho sự phát triển bền vững của thế hệ trẻ. Khi có sức khỏe tốt, thanh niên mới có thể đáp ứng những yêu cầu cao của môi trường toàn cầu hóa, tham gia vào các hoạt động quốc tế và đóng góp cho sự phát triển chung của đất nước.

Thứ ba, quá trình hội nhập quốc tế sâu rộng, thế hệ trẻ cũng cần được giáo dục, bồi dưỡng để giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc. Văn hóa đóng vai trò là nền tảng tinh thần quan trọng trong quá trình phát triển toàn diện của thanh niên Việt Nam. Văn hóa không chỉ giúp định hình bản sắc quốc gia mà còn là sức mạnh mềm quan trọng, giúp Việt Nam khẳng định vị thế và hình ảnh trên trường quốc tế. Phẩm chất đạo đức trong sáng, tinh thần nhân văn sâu sắc và ý thức trách nhiệm xã hội cao phải được bồi dưỡng thường xuyên, liên tục để xây dựng một thế thanh niên có đủ năng lực và nhân cách, đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của xã hội và thế giới.

Thứ tư, viết tiếp câu chuyện hòa bình, thanh niên Việt Nam không chỉ là ghi nhớ mà phải bằng hành động cụ thể. Thanh niên ngày nay có nhiều hơn cơ hội để học tập, nghiên cứu, tiếp cận thông tin, sáng tạo và kết nối toàn cầu. Trách nhiệm của thanh niên với đất nước không chỉ dừng ở lòng biết ơn hay tinh thần yêu nước sáo rỗng, mà cần hiện thực hóa bằng những mục tiêu và hành động cụ thể. Mỗi thanh niên hôm nay cần học tập nghiêm túc, làm chủ khoa học công nghệ, làm chủ kỹ năng sống và tư duy toàn cầu để đóng góp vào sự phát triển bền vững của đất nước. Tham gia lao động, sản xuất, khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo - chính là đang tiếp nối câu chuyện hòa bình bằng cách xây dựng nền kinh tế tự chủ, vững mạnh, một xã hội văn minh, hạnh phúc. Tích cực rèn luyện nâng cao trình độ, bản lĩnh, nhận thức chính trị, chấp hành pháp luật, kỹ năng sống có trách nhiệm, lan tỏa điều tử tế, đấu tranh với cái tiêu cực trên không gian mạng và ngoài xã hội, sẵn sàng dấn thân vào những thử thách mới; dám nói, dám đề xuất, dám hành động vì lợi ích cộng đồng, dám đấu tranh bảo vệ cái đúng, cái chân - thiện - mỹ.

Khát vọng hòa bình hôm nay không chỉ là “không chiến tranh”, mà là xây dựng một xã hội công bằng, phát triển, bao dung và đáng sống. Đó là đất nước mà ở đó, mỗi người trẻ đều có cơ hội được sống, làm việc và cống hiến theo năng lực và đam mê của mình. “Viết tiếp câu chuyện hòa bình” không thể chỉ viết bằng giai điệu đẹp hay những lời ca xúc động. Nó cần được viết tiếp bằng công trình nghiên cứu, bằng thành quả đổi mới công nghệ, bằng hoạt động xã hội, bằng sự thẳng thắn chống lại bất công và bằng những lựa chọn sống đầy trách nhiệm mỗi ngày.

Thế hệ thanh niên Việt Nam ngày nay được sống, lao động, học tập trong môi trường hòa bình, được thừa hưởng những thành quả của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế; được cống hiến và trưởng thành trong sự ổn định về chính trị, sự phát triển vững chắc của kinh tế, xã hội và đời sống vật chất, tinh thần của người dân không ngừng được cải thiện; được gia đình và xã hội dành cho nhiều cơ hội học tập, rèn luyện. Những lợi thế đó là hành trang giúp thanh niên viết tiếp câu chuyện hòa bình, vững bước tham gia vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, sống có trách nhiệm với bản thân, xã hội và cộng đồng.

Huỳnh Ngọc Lương Huyền