logo
ISSN 2734-9020

Thành phố Hồ Chí Minh nâng cao tính chuyên nghiệp trong hoạt động nhân đạo

Thứ năm, 07/05/2026 - 15:06

Trong dòng chảy phát triển mạnh mẽ của một đô thị đặc biệt, hoạt động nhân đạo tại Thành phố Hồ Chí Minh đang có sự chuyển mình rõ nét từ những hoạt động cứu trợ mang tính thời điểm sang mô hình hỗ trợ bền vững, chuyên nghiệp và hiện đại hơn. Không chỉ dừng lại ở việc trao quà hay hỗ trợ khẩn cấp, công tác nhân đạo của thành phố hôm nay đang được định hình bằng tư duy dài hạn, lấy con người làm trung tâm và đặt hiệu quả xã hội làm mục tiêu cốt lõi.

Thành phố Hồ Chí Minh nâng cao tính chuyên nghiệp trong hoạt động nhân đạo - Ảnh 1.

Ngày 5/5, đồng chí Nguyễn Phước Lộc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh đã chủ trì buổi làm việc với Ban Thường vụ Hội Chữ thập đỏ Thành phố Hồ Chí Minh nhằm đánh giá kết quả triển khai “Tháng Nhân đạo” năm 2026, đồng thời định hướng chiến lược phát triển hoạt động nhân đạo của thành phố trong giai đoạn mới.

Buổi làm việc không chỉ là dịp nhìn lại những kết quả nổi bật mà còn thể hiện quyết tâm xây dựng một hệ sinh thái nhân đạo chuyên nghiệp, nơi các hoạt động thiện nguyện được kết nối bằng công nghệ, kỹ năng chuyên môn và sự đồng hành của toàn xã hội.

Dấu ấn từ những con số biết nói

Báo cáo tại buổi làm việc, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Minh Nhựt cho biết “Tháng Nhân đạo” năm 2026 đã đạt nhiều kết quả tích cực, phản ánh sự đồng bộ và tính lan tỏa sâu rộng của các hoạt động chăm lo cộng đồng.

Điểm nổi bật trong chuỗi hoạt động năm nay là sự kết hợp giữa chăm sóc y tế chuyên sâu và hỗ trợ an sinh xã hội. Trong đó, chương trình “Ngày hội nhân ái” đã tổ chức khám mắt chuyên sâu cho 200 người dân có hoàn cảnh khó khăn. Đây được xem là mô hình nhân đạo chất lượng cao khi người nghèo được tiếp cận với dịch vụ y tế kỹ thuật chuyên sâu vốn trước đây rất khó tiếp cận.

Song song với đó, mô hình “Siêu thị 0 đồng” tiếp tục phát huy hiệu quả thiết thực khi hỗ trợ nhu yếu phẩm cho 300 hộ gia đình khó khăn, giúp giảm bớt áp lực chi tiêu trong bối cảnh đời sống còn nhiều thách thức.

Thành phố Hồ Chí Minh nâng cao tính chuyên nghiệp trong hoạt động nhân đạo - Ảnh 2.

Không chỉ dừng ở các chương trình hỗ trợ trực tiếp, Hội Chữ thập đỏ Thành phố Hồ Chí Minh còn tạo dấu ấn mạnh mẽ thông qua các hoạt động chăm sóc sức khỏe cộng đồng và xây dựng hạ tầng nhân đạo. Trong “Tháng Nhân đạo”, toàn hệ thống Hội đã tiếp nhận 6.540 đơn vị máu phục vụ cấp cứu và điều trị; trao tặng hơn 130.000 suất ăn miễn phí cho bệnh nhân nghèo, người lao động khó khăn và các đối tượng yếu thế.

Đặc biệt, 25 công trình nhân đạo lớn với giá trị từ 80 triệu đồng mỗi công trình đã được triển khai tại nhiều địa phương. Hội cũng xây dựng, sửa chữa 18 căn nhà Chữ thập đỏ với tổng kinh phí 1,4 tỷ đồng, giúp nhiều hộ dân có hoàn cảnh khó khăn ổn định cuộc sống.

Những con số ấy không chỉ phản ánh giá trị vật chất mà còn thể hiện tinh thần tương thân tương ái, nghĩa tình vốn là nét đẹp đặc trưng của người dân thành phố mang tên Bác.

Tinh thần “Thành phố Hồ Chí Minh vì cả nước” tiếp tục được phát huy mạnh mẽ thông qua các dự án hỗ trợ liên tỉnh. Hội Chữ thập đỏ Thành phố Hồ Chí Minh đã vận động triển khai nhiều công trình dân sinh tại các địa phương còn khó khăn như xây dựng cầu nông thôn, lắp đặt 20 giếng khoan và trao tặng 2.500 thiết bị lọc nước với tổng trị giá 5,6 tỷ đồng.

Các hoạt động này không chỉ giúp cải thiện điều kiện sinh hoạt của người dân vùng khó khăn mà còn khẳng định vai trò đầu tàu của Thành phố Hồ Chí Minh trong mạng lưới nhân đạo quốc gia.

Chuyển từ hỗ trợ thụ động sang chủ động

Tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Phước Lộc nhấn mạnh yêu cầu đổi mới tư duy trong công tác nhân đạo. Theo đó, hoạt động từ thiện không thể chỉ dừng ở việc “có gì cho nấy” mà cần hướng đến những giải pháp mang tính căn cơ, lâu dài và bền vững.

Đồng chí khẳng định các hoạt động nhân đạo phải tập trung vào sản phẩm cụ thể, chuyển từ hỗ trợ thụ động sang hỗ trợ chủ động thông qua các mô hình hỗ trợ sinh kế lâu dài cho người dân khó khăn.

Đây được xem là bước chuyển rất quan trọng trong tư duy nhân đạo của Thành phố Hồ Chí Minh. Thay vì chỉ trao tặng nhu yếu phẩm trong ngắn hạn, thành phố đang hướng đến việc trao cơ hội để người dân tự vươn lên bằng chính năng lực của mình.

Thời gian qua, Hội Chữ thập đỏ Thành phố Hồ Chí Minh đã hỗ trợ sinh kế cho 170 hộ gia đình thông qua việc trao tặng phương tiện sản xuất, máy may, xe bán nước, con giống hoặc vốn nhỏ để buôn bán. Những mô hình này giúp nhiều hộ gia đình tạo ra thu nhập ổn định, từng bước thoát nghèo bền vững.

Đó cũng chính là giá trị cốt lõi của nhân đạo hiện đại: không chỉ giúp người khó khăn vượt qua trước mắt mà còn tạo điều kiện để họ chủ động thay đổi tương lai.

Chuyên nghiệp hóa hoạt động nhân đạo

Một trong những nội dung trọng tâm được lãnh đạo Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh đặc biệt quan tâm là nâng cao tính chuyên nghiệp trong toàn bộ hệ thống hoạt động nhân đạo.

Theo đồng chí Nguyễn Phước Lộc, trong bối cảnh xã hội ngày càng phát triển, một tình nguyện viên nhân đạo không chỉ cần lòng nhiệt huyết mà còn phải được trang bị kỹ năng bài bản, nhất là kỹ năng sơ cấp cứu và ứng phó tình huống khẩn cấp.

Thành phố yêu cầu Hội Chữ thập đỏ tăng cường công tác đào tạo, huấn luyện sơ cấp cứu, đồng thời gắn kết chặt chẽ với hệ thống trung tâm cấp cứu và các bệnh viện lớn trên địa bàn. Khi được đào tạo chuyên nghiệp, lực lượng tình nguyện viên sẽ trở thành “cánh tay nối dài” hỗ trợ hiệu quả cho hệ thống y tế trong các tình huống khẩn cấp, thiên tai hoặc tai nạn cộng đồng.

Cùng với đó, mô hình “đặt hàng nhân đạo” cũng được gợi mở như một hướng đi mới. Theo đó, các sở, ngành sẽ nghiên cứu cơ chế giao nhiệm vụ cụ thể cho các tổ chức hội, đồng thời xây dựng chính sách hỗ trợ phù hợp cho đội ngũ cộng tác viên và tình nguyện viên.

Khi hoạt động nhân đạo được vận hành bằng quy trình chuyên nghiệp, có sự phối hợp liên ngành giữa y tế, giáo dục, lao động – xã hội và các địa phương, hiệu quả chăm lo cộng đồng sẽ được nâng lên rõ rệt.

Hướng mạnh về cơ sở

Một trong những yêu cầu quan trọng được lãnh đạo thành phố đặt ra là phải đưa hoạt động nhân đạo đến gần hơn với người dân, đặc biệt tại các khu vực còn nhiều khó khăn.

Theo đó, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục củng cố mạng lưới Hội Chữ thập đỏ tại cấp xã, phường; mở rộng các chi hội tại khu công nghiệp, khu chế xuất, bệnh viện, trường học và vùng xa như xã đảo.

Việc xây dựng mạng lưới rộng khắp sẽ giúp phát hiện sớm và hỗ trợ kịp thời các trường hợp yếu thế ngay từ cơ sở, hạn chế tình trạng bỏ sót đối tượng cần giúp đỡ.

Đây cũng là hướng đi phù hợp với yêu cầu xây dựng hệ thống an sinh xã hội chủ động, lấy cộng đồng làm nền tảng và phát huy sức mạnh xã hội hóa trong công tác nhân đạo.

Kỳ vọng vào nhiệm kỳ mới

Cùng với việc triển khai hiệu quả các chương trình nhân đạo, công tác chuẩn bị Đại hội Hội Chữ thập đỏ các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 cũng đang được khẩn trương thực hiện.

Đây được xem là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng nhằm kiện toàn tổ chức, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ hội và thu hút thêm những cá nhân tâm huyết tham gia công tác nhân đạo.

Thành phố kỳ vọng mỗi cấp hội sẽ thực sự trở thành “địa chỉ đỏ” tin cậy của người dân; là cầu nối hiệu quả giữa những tấm lòng hảo tâm với các hoàn cảnh khó khăn trong xã hội.

Thông điệp xuyên suốt từ buổi làm việc là xây dựng một Thành phố Hồ Chí Minh không chỉ phát triển năng động, hiện đại mà còn giàu lòng nhân ái, nghĩa tình và chuyên nghiệp trong hành động vì cộng đồng.

Với sự quan tâm sâu sát của Thành ủy, sự đồng hành của các cấp, ngành và nỗ lực của toàn hệ thống Hội Chữ thập đỏ, hoạt động nhân đạo tại Thành phố Hồ Chí Minh được kỳ vọng sẽ tiếp tục có những bước đột phá trong thời gian tới, góp phần xây dựng thành phố văn minh, hiện đại, nghĩa tình.

Tấn Tài