logo
ISSN 2734-9020

Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2026 – 2031: bộ máy mới, tư duy mới, khát vọng mới

Thứ ba, 31/03/2026 - 10:38

Ngày 30/3, tại kỳ họp thứ nhất của Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh khóa XI, Thường trực Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cùng các Ủy viên Ủy ban nhân dân nhiệm kỳ 2026-2031 đã chính thức ra mắt.

Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2026 – 2031: bộ máy mới, tư duy mới, khát vọng mới - Ảnh 1.

Sự kiện không chỉ đánh dấu bước chuyển về tổ chức bộ máy, mà còn mở ra một giai đoạn phát triển mới với những kỳ vọng lớn lao đặt lên vai đội ngũ lãnh đạo nhiệm kỳ mới. Trong bối cảnh thành phố đứng trước yêu cầu phải bứt phá mạnh mẽ để giữ vững vai trò “đầu tàu” kinh tế, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Được đã thay mặt tập thể lãnh đạo đưa ra những cam kết rõ ràng về một chính quyền kiến tạo, hành động và lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo cao nhất.

Bước vào kỷ nguyên bứt phá và chuyển đổi

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Được nhấn mạnh, nhiệm kỳ 2026-2031 mang ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là giai đoạn bản lề để thành phố thực hiện cú “nhảy vọt” về phát triển. Trong bối cảnh cạnh tranh khu vực và toàn cầu ngày càng gay gắt, Thành phố Hồ Chí Minh không thể tiếp tục phát triển theo mô hình cũ mà phải chuyển đổi mạnh mẽ, toàn diện cả về tư duy, cơ chế lẫn cách thức vận hành.

Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2026 – 2031: bộ máy mới, tư duy mới, khát vọng mới - Ảnh 2.

Theo đó, thành phố xác định rõ ba trụ cột chiến lược gồm chuyển đổi số, phát triển kinh tế xanh và thúc đẩy đổi mới sáng tạo. Đây không chỉ là xu thế tất yếu mà còn là chìa khóa để nâng cao năng suất, chất lượng tăng trưởng và năng lực cạnh tranh. Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2025-2030 đã vạch ra những định hướng lớn, song để biến các mục tiêu thành hiện thực, đòi hỏi bộ máy chính quyền phải hành động quyết liệt hơn, nhanh hơn và hiệu quả hơn.

“Chúng tôi ý thức sâu sắc rằng đây là vinh dự lớn, nhưng đồng thời cũng là trách nhiệm nặng nề trước Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố”, Chủ tịch Nguyễn Văn Được khẳng định, đồng thời cam kết tập thể lãnh đạo sẽ phát huy tinh thần đoàn kết, đổi mới, dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung.

Chuyển dịch từ “quản lý” sang “quản trị và phục vụ”

Một trong những điểm nhấn quan trọng của nhiệm kỳ mới là sự thay đổi căn bản trong tư duy điều hành. Nếu trước đây, mô hình quản lý hành chính mang tính kiểm soát là chủ đạo, thì nay Thành phố Hồ Chí Minh xác định chuyển sang mô hình quản trị hiện đại, trong đó người dân và doanh nghiệp là trung tâm phục vụ.

Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2026 – 2031: bộ máy mới, tư duy mới, khát vọng mới - Ảnh 3.

Thực tế nhiều năm qua cho thấy, thủ tục hành chính còn rườm rà, chồng chéo đã trở thành rào cản đối với sự phát triển. Nhận diện rõ “nút thắt” này, Ủy ban nhân dân thành phố đặt mục tiêu cải cách mạnh mẽ, thực chất, không chỉ cắt giảm về mặt hình thức mà phải mang lại trải nghiệm thuận lợi, minh bạch cho người dân.

Chính quyền nhiệm kỳ 2026-2031 xác định ba giá trị cốt lõi trong hoạt động công vụ:

Thứ nhất là kiến tạo, tức tạo lập môi trường thuận lợi để các thành phần kinh tế phát triển bình đẳng, minh bạch, khai thác tối đa tiềm năng và lợi thế của thành phố.

Thứ hai là liêm chính, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức trong sạch, kỷ cương, nói không với tiêu cực, tham nhũng.

Thứ ba là hành động, với tinh thần nói đi đôi với làm, không né tránh khó khăn, không đùn đẩy trách nhiệm.

Việc chuyển từ “quản lý” sang “quản trị và phục vụ” không chỉ là thay đổi về khái niệm, mà là sự chuyển hóa trong từng hành vi công vụ, từng quyết định chính sách. Khi người dân và doanh nghiệp thực sự trở thành trung tâm, mọi chính sách sẽ phải hướng tới hiệu quả thực chất, thay vì hình thức.

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng mới

Để đạt được mục tiêu tăng trưởng hai con số, Thành phố Hồ Chí Minh xác định phải khơi thông các nguồn lực đang bị “đóng băng” hoặc chưa được khai thác hiệu quả. Trong đó, kinh tế số, kinh tế xanh và hệ sinh thái đổi mới sáng tạo sẽ đóng vai trò là những động lực tăng trưởng mới.

Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2026 – 2031: bộ máy mới, tư duy mới, khát vọng mới - Ảnh 4.

Việc phát triển kinh tế số không chỉ dừng ở thương mại điện tử hay công nghệ thông tin, mà còn bao trùm toàn bộ các lĩnh vực từ sản xuất, dịch vụ đến quản lý đô thị. Song song đó, kinh tế xanh hướng tới phát triển bền vững, giảm phát thải, bảo vệ môi trường, nâng cao chất lượng sống của người dân.

Thành phố cũng đặt mục tiêu trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo hàng đầu khu vực, thu hút các doanh nghiệp công nghệ cao, các quỹ đầu tư và nguồn nhân lực chất lượng cao. Đây được xem là nền tảng để Thành phố Hồ Chí Minh bứt phá trong dài hạn.

Tháo gỡ “điểm nghẽn” bằng cơ chế đặc thù

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ mới là triển khai hiệu quả các cơ chế, chính sách đặc thù đã được Trung ương giao. Đây được xem là “chìa khóa” để tháo gỡ các điểm nghẽn về thể chế, tạo dư địa phát triển cho thành phố.

Trong thời gian tới, thành phố sẽ tiếp tục rà soát, đề xuất các cơ chế mới phù hợp với thực tiễn, đặc biệt trong các lĩnh vực đầu tư công, tài chính, đất đai và quy hoạch đô thị. Mục tiêu không chỉ là giải quyết những tồn tại trước mắt mà còn xây dựng nền tảng thể chế linh hoạt, thích ứng với sự biến động nhanh chóng của nền kinh tế.

Các dự án hạ tầng trọng điểm như giao thông, chống ngập, xử lý ô nhiễm môi trường sẽ được đẩy nhanh tiến độ. Đây là những vấn đề tồn tại nhiều năm, ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng sống của người dân và năng lực cạnh tranh của thành phố.

Hướng tới đô thị đáng sống, an toàn và nhân văn

Phát triển kinh tế phải đi đôi với nâng cao chất lượng sống của người dân. Đây là quan điểm xuyên suốt của chính quyền Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2026-2031. Theo đó, thành phố sẽ tập trung giải quyết căn cơ các vấn đề đô thị bức xúc.

Về hạ tầng, thành phố tiếp tục hoàn thiện hệ thống giao thông, mở rộng không gian phát triển, giảm áp lực cho khu vực trung tâm.

Về an sinh xã hội, chính quyền chú trọng phát triển nhà ở, giáo dục và y tế, bảo đảm mọi người dân đều được tiếp cận các dịch vụ cơ bản với chất lượng ngày càng cao.

Về an ninh trật tự, thành phố đặt mục tiêu xây dựng môi trường sống an toàn, trong đó nổi bật là quyết tâm thực hiện mục tiêu “Thành phố không ma túy” vào năm 2030. Đây không chỉ là nhiệm vụ của lực lượng chức năng mà cần sự chung tay của toàn xã hội.

Những định hướng này cho thấy tầm nhìn phát triển không chỉ hướng tới tăng trưởng kinh tế, mà còn xây dựng một đô thị đáng sống, nơi mỗi người dân đều cảm nhận được sự an toàn, tiện nghi và hạnh phúc.

Niềm tin của nhân dân là thước đo cao nhất

Khép lại bài phát biểu, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Được nhấn mạnh tinh thần kỷ luật, kỷ cương trong hoạt động công vụ với thông điệp rõ ràng: “Không né tránh khó khăn, không đùn đẩy trách nhiệm”. Đây được xem là lời cam kết mạnh mẽ trước cử tri và nhân dân thành phố.

Tập thể lãnh đạo nhiệm kỳ mới nhận thức rõ rằng, mọi chủ trương, chính sách nếu không nhận được sự đồng thuận của người dân sẽ khó có thể triển khai hiệu quả. Vì vậy, chính quyền thành phố cam kết sẽ luôn cầu thị, lắng nghe ý kiến của người dân, doanh nghiệp, đồng thời phối hợp chặt chẽ với các cơ quan của Đảng, Hội đồng nhân dân, Mặt trận Tổ quốc để tạo nên sức mạnh tổng hợp.

Với truyền thống năng động, sáng tạo và nghĩa tình, Thành phố Hồ Chí Minh đang đứng trước cơ hội lớn để bứt phá. Bộ máy chính quyền nhiệm kỳ 2026-2031, với tư duy mới, cách làm mới và khát vọng mới, được kỳ vọng sẽ tạo nên những chuyển biến rõ nét, đưa thành phố phát triển nhanh và bền vững hơn.

Một hành trình mới đã bắt đầu, hành trình của đổi mới, của trách nhiệm và của niềm tin. Trên hành trình ấy, sự đồng hành của người dân và doanh nghiệp sẽ là nguồn lực quan trọng nhất, góp phần hiện thực hóa mục tiêu xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh trở thành đô thị văn minh, hiện đại, nghĩa tình – vì cả nước, cùng cả nước.

Tấn Tài