logo
ISSN 2734-9020

Thành phố Hồ Chí Minh phát động cao điểm “100 ngày đêm hoàn thành 1.000 phòng học”

Thứ tư, 20/05/2026 - 16:48

Sáng 19/5, tại Trường Tiểu học Trần Đại Nghĩa, UBND Thành phố Hồ Chí Minh long trọng tổ chức Lễ phát động cao điểm “100 ngày đêm hoàn thành 1.000 phòng học” và khánh thành công trình Trường Tiểu học Trần Đại Nghĩa. Đây là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, thể hiện quyết tâm chính trị mạnh mẽ của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố trong việc đầu tư phát triển hạ tầng giáo dục, chuẩn bị tốt nhất cho năm học mới 2025-2026.

Thành phố Hồ Chí Minh phát động cao điểm “100 ngày đêm hoàn thành 1.000 phòng học” - Ảnh 1.

Tham dự chương trình có ông Nguyễn Phước Lộc, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh; ông Nguyễn Mạnh Cường, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh; cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương và UBND 54 phường, xã có dự án tham gia chiến dịch.

Buổi lễ diễn ra trong không khí trang trọng nhưng đầy khẩn trương, thể hiện tinh thần quyết tâm cao độ của toàn hệ thống chính trị trước yêu cầu cấp thiết về trường lớp cho học sinh trong bối cảnh dân số cơ học tiếp tục gia tăng nhanh. Những dãy phòng học mới khang trang tại Trường Tiểu học Trần Đại Nghĩa được đưa vào sử dụng đúng dịp này không chỉ là thành quả của nỗ lực thi công thần tốc mà còn là biểu tượng cho cam kết mạnh mẽ của thành phố đối với sự nghiệp giáo dục và đào tạo.

1/3 chặng đường với những kết quả tích cực

Phát biểu tại buổi lễ, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Hiếu cho biết, Chiến dịch thi đua "150 ngày đêm xây dựng 1.000 phòng học" phục vụ năm học mới đến nay đã đi qua khoảng 1/3 chặng đường. Với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, tính đến thời điểm hiện tại, thành phố đã nghiệm thu và đưa vào sử dụng thêm 233 phòng học mới.

Thành phố Hồ Chí Minh phát động cao điểm “100 ngày đêm hoàn thành 1.000 phòng học” - Ảnh 2.

Theo ông Nguyễn Văn Hiếu, kết quả bước đầu này cho thấy tinh thần trách nhiệm rất cao của các địa phương, chủ đầu tư, ban quản lý dự án và đơn vị thi công. Trong bối cảnh quỹ đất hạn chế, áp lực tiến độ lớn, yêu cầu chất lượng công trình ngày càng cao, việc hoàn thành hàng trăm phòng học trong thời gian ngắn là nỗ lực rất đáng ghi nhận.

Trong số các công trình đã hoàn thành, dự án xây dựng Trường Tiểu học Trần Đại Nghĩa tại phường Bình Hưng Hòa được xem là một trong những điểm sáng tiêu biểu nhất khi về đích trước tiến độ. Ngôi trường mới được đầu tư đồng bộ với hệ thống phòng học hiện đại, khu chức năng đầy đủ, sân chơi rộng rãi, đáp ứng tốt nhu cầu dạy và học của giáo viên, học sinh địa phương.

Việc khánh thành công trình đúng vào dịp phát động cao điểm "100 ngày đêm hoàn thành 1.000 phòng học" mang ý nghĩa cổ vũ tinh thần rất lớn đối với các đơn vị đang triển khai dự án trên toàn thành phố. Đây không chỉ là "quả ngọt" của tinh thần lao động khẩn trương, trách nhiệm mà còn là minh chứng sinh động cho phương châm "nói đi đôi với làm", quyết tâm biến những cam kết chính trị thành hành động cụ thể.

Nhiều phụ huynh có mặt tại buổi lễ không giấu được niềm vui khi con em mình sắp được học tập trong môi trường khang trang, hiện đại hơn. Đối với người dân khu vực Bình Hưng Hòa, công trình trường học mới không chỉ góp phần giảm áp lực sĩ số mà còn tạo thêm niềm tin vào sự quan tâm của thành phố đối với giáo dục ở các địa bàn dân cư đông đúc.

Giáo dục là đầu tư cho tương lai

Nhấn mạnh ý nghĩa của chiến dịch, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Hiếu khẳng định: "Chiến dịch thi đua ‘150 ngày đêm xây dựng 1.000 phòng học’ không chỉ là nhiệm vụ cấp bách nhằm giải quyết nhu cầu trường lớp trước mắt, mà còn là điều kiện quan trọng để ngành giáo dục duy trì vị thế dẫn đầu về chất lượng giáo dục và đào tạo của cả nước".

Thành phố Hồ Chí Minh phát động cao điểm “100 ngày đêm hoàn thành 1.000 phòng học” - Ảnh 3.

Theo lãnh đạo ngành giáo dục thành phố, trong nhiều năm qua, Thành phố Hồ Chí Minh luôn đối mặt áp lực gia tăng dân số cơ học, đặc biệt tại các khu vực cửa ngõ và địa bàn có tốc độ đô thị hóa nhanh. Điều này kéo theo nhu cầu rất lớn về trường lớp, giáo viên và hạ tầng giáo dục.

Việc bổ sung thêm 1.000 phòng học không chỉ giúp giảm tải sĩ số lớp học, tạo điều kiện nâng cao chất lượng giảng dạy mà còn góp phần hiện thực hóa mục tiêu xây dựng môi trường giáo dục toàn diện, hiện đại và nhân văn. Đây cũng là bước chuẩn bị quan trọng để thành phố tiếp tục đổi mới giáo dục, triển khai hiệu quả chương trình giáo dục phổ thông mới và đáp ứng yêu cầu phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao trong tương lai.

"Vượt nắng, thắng mưa" trên các công trường

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Mạnh Cường ghi nhận và biểu dương tinh thần trách nhiệm cao, sự nỗ lực vượt bậc của các sở, ngành, địa phương, chủ đầu tư, đơn vị thi công và lực lượng lao động đang ngày đêm bám công trường.

Theo ông Nguyễn Mạnh Cường, ngay từ khi phát động chiến dịch "150 ngày đêm xây dựng 1.000 phòng học", khí thế thi đua lao động trên khắp các công trình đã diễn ra rất sôi nổi. Nhiều dự án tổ chức thi công "3 ca, 4 kíp", làm việc xuyên lễ, xuyên ngày nghỉ nhằm đẩy nhanh tiến độ.

Thành phố Hồ Chí Minh phát động cao điểm “100 ngày đêm hoàn thành 1.000 phòng học” - Ảnh 4.

Không ít công trình duy trì ánh đèn sáng xuyên đêm để bảo đảm tiến độ thi công. Các ban quản lý dự án và nhà thầu đã chủ động áp dụng nhiều giải pháp kỹ thuật tiên tiến, tối ưu quy trình thi công nhằm vừa rút ngắn thời gian, vừa bảo đảm chất lượng công trình.

Tinh thần "vượt nắng, thắng mưa" của đội ngũ kỹ sư, công nhân tại các công trường đã góp phần tạo nên những chuyển biến tích cực về tiến độ. Nhiều dự án tại 54 phường, xã trọng điểm hiện đạt và vượt kế hoạch ban đầu, tạo nền tảng quan trọng để bước vào giai đoạn nước rút.

Lãnh đạo thành phố đánh giá, kết quả đạt được không chỉ đến từ nỗ lực của ngành giáo dục mà còn là sự đồng lòng của cả hệ thống chính trị. Các sở, ngành, địa phương đã chủ động phối hợp tháo gỡ khó khăn về thủ tục đầu tư, giải phóng mặt bằng, cấp phép xây dựng và cung ứng vật tư để bảo đảm công trình triển khai liên tục.

Bước vào giai đoạn cao điểm "100 ngày đêm"

Dù đã đạt được những kết quả bước đầu khả quan, song lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh nhìn nhận áp lực từ nay đến thời điểm khai giảng năm học mới vẫn rất lớn. Khối lượng công việc còn lại đòi hỏi sự quyết liệt hơn nữa của toàn bộ hệ thống.

Chính vì vậy, tại buổi lễ, UBND Thành phố Hồ Chí Minh chính thức phát động đợt thi đua cao điểm "100 ngày đêm hoàn thành 1.000 phòng học". Đây được xem là giai đoạn "vàng" quyết định sự thành công của toàn chiến dịch.

Theo yêu cầu của lãnh đạo thành phố, toàn bộ các lực lượng tham gia phải chuyển sang trạng thái "khẩn trương nhất, quyết liệt nhất". Tinh thần thi công xuyên lễ, xuyên ngày nghỉ, duy trì khí thế lao động "rực lửa" trên công trường ban đêm sẽ là yếu tố then chốt để hoàn thành mục tiêu đúng hạn.

Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Mạnh Cường nhấn mạnh, việc hoàn thành đúng tiến độ 1.000 phòng học không chỉ là nhiệm vụ chuyên môn mà còn là trách nhiệm chính trị đối với nhân dân thành phố, đặc biệt là hàng triệu học sinh đang mong chờ điều kiện học tập tốt hơn trong năm học mới.

Không để chậm tiến độ vì nguyên nhân chủ quan

Để bảo đảm chiến dịch đạt hiệu quả thực chất, lãnh đạo UBND Thành phố Hồ Chí Minh đã giao nhiệm vụ cụ thể cho từng đơn vị liên quan.

Đối với các sở, ngành và địa phương, yêu cầu đặt ra là phải tiếp tục phối hợp chặt chẽ, cắt giảm tối đa các thủ tục hành chính không cần thiết, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các dự án triển khai nhanh chóng. Các cơ quan chuyên môn cần thực hiện nghiệm thu cuốn chiếu từng hạng mục, hoàn thành đến đâu đưa vào sử dụng đến đó nhằm phát huy hiệu quả đầu tư.

Đối với các chủ đầu tư và đơn vị thi công, thành phố yêu cầu tập trung tối đa nhân lực, vật lực và nguồn lực tài chính. Người đứng đầu các đơn vị phải trực tiếp bám sát công trường, kiểm tra tiến độ từng ngày, từng tuần để kịp thời xử lý các khó khăn phát sinh về kỹ thuật, vật liệu hay nhân công.

Lãnh đạo thành phố cũng đưa ra thông điệp rất rõ ràng và cứng rắn: tuyệt đối không để xảy ra tình trạng chậm trễ tiến độ do nguyên nhân chủ quan. Mọi biểu hiện lơ là, thiếu trách nhiệm, đùn đẩy công việc sẽ bị xử lý nghiêm.

"Mỗi phòng học hoàn thành chậm một ngày là mất đi một cơ hội được học tập trong điều kiện tốt hơn của học sinh thành phố", lãnh đạo UBND Thành phố Hồ Chí Minh nhấn mạnh.

Cam kết mạnh mẽ vì tương lai giáo dục

Lễ phát động cao điểm "100 ngày đêm hoàn thành 1.000 phòng học" không đơn thuần là một chiến dịch xây dựng cơ bản, mà còn là lời cam kết sâu sắc của Đảng bộ và chính quyền Thành phố Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp giáo dục và đào tạo.

Trong bối cảnh thành phố đang hướng đến mục tiêu phát triển nhanh, bền vững và xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao, đầu tư cho giáo dục luôn được xác định là đầu tư cho tương lai. Những phòng học mới không chỉ giải quyết bài toán cơ sở vật chất trước mắt mà còn mở ra cơ hội học tập tốt hơn cho hàng chục nghìn học sinh.

Với sự đồng lòng của cả hệ thống chính trị, sự quyết tâm của các đơn vị thi công cùng niềm mong mỏi của người dân, mục tiêu hoàn thành 1.000 phòng học đúng dịp năm học mới đang trở nên khả thi hơn bao giờ hết.

Tiếng máy thi công vẫn đang vang lên trên khắp các công trường của thành phố. Và phía sau nhịp lao động khẩn trương ấy là kỳ vọng về những ngôi trường mới khang trang, nơi tiếng trống khai trường sẽ vang lên trong niềm hân hoan của hàng ngàn học sinh Thành phố Hồ Chí Minh vào năm học mới sắp tới.

Tấn Tài