TNV - Theo bà Phạm Minh Hằng (Phó Trưởng phòng Giáo dục&Đào tạo huyện Mù Cang Chải), nhờ có sự động viên, ủng hộ của đồng bào cả nước cùng với tinh thần chủ động khắc phục khó khăn, thầy và trò vùng lũ đã chuẩn bị sẵn sàng cho ngày khai giảng năm học mới được chu đáo; sau đó sẽ vừa tiến hành giảng dạy vừa tiếp tục tu sửa cơ sở vật chất, động viên thầy và trò nỗ lực khắc phục khó khăn đảm bảo giữ vững chất lượng dạy và học.
Gây thiệt hại lớn cho 3 đơn vị trường học, 5 h ọ c sinh b ị ch ế t v à m ấ t t í ch
Theo Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Mù Cang Chải (tỉnh Yên Bái), vào ngày 02 và 03 tháng 8 năm 2017, do xảy ra mưa lớn trên diện rộng tại huyện Mù Cang Chải gây thiệt hại nặng về cơ sở vật chất tại các xã Lao Chải, La Pán Tẩn, Thị trấn Mù Cang Chải, đặc biệt vào rạng sáng ngày 03/8/2017 đã xảy ra lũ ống, lũ quét tại trung tâm huyện Mù Cang Chải đã gây thiệt hại lớn cho 02 đơn vị trường học: Trường Mầm non Hoa Lan, Trường TH&THCS Thị trấn.
Bà con các tổ dân phố và đồng nghiệp các trường bạn giúp sức dọn dẹp, tu sửa cơ sở 2 trường TH&THCS Thị trấn. Ảnh: PGD.
Trường TH&THCS Thị trấn đã bị lũ ống đã phá hủy cơ sở 2 và ngập toàn bộ tầng 01 cơ sở chính. Bao gồm: Nhà ở công vụ giáo viên với 5 phòng bán kiên cố, 01 phòng tạm; làm đổ tường 4 phòng học tầng 01, nhà lớp học kiên cố 02 tầng cùng toàn bộ tài sản, bàn ghế bên trong (120 bộ bàn ghế học sinh và 8 bộ bàn ghế giáo viên); phá hủy hệ thống hàng rào, cổng trường khoảng 150m; 01 nhà để xe với diện tích 45m2; 02 công trình vệ sinh, 01 công trình nước sạch, bảng biểu ngoài trời. Đồng thời làm ngấm nước, hư hỏng 15 máy vi tính, 01 bộ tăng âm loa đài, 01 máy chiếu, 3 tủ đựng tài liệu, 01 trống trường, 12 bộ bàn ghế làm việc tại phòng chờ và phòng Phó Hiệu trưởng.
Đối với trường Mầm non Hoa Lan, lũ ống đã phá hủy 30m kè đá, 150m tường rào, 04 công trình vệ sinh, 710m2 sân chơi, làm hư hỏng toàn bộ đồ dùng, đồ chơi ngoài trời. Ngoài ra, còn bị nước ngấm làm hư hỏng 125 bộ bàn ghế học sinh, 3 máy vi tính, 7 ti vi, 01 máy chiếu, 01 bộ tăng âm loa đài, 01 bộ thiết bị âm thanh di động; 40 giá kệ trong lớp, 8 tủ đựng đồ cá nhân học sinh, 07 bộ đồ chơi của trẻ, 01 góc vận động và thảm cỏ, 150 m đường dây điện hư hỏng, hỏng 105 phản ngủ học sinh; hỏng 01 tủ cơm, 01 tủ lạnh.
Tại Trường Mầm non Lao Chải, xã lao Chải, mưa lũ cuốn trôi 01 phòng học, 30 bộ bàn ghế, 01 bộ đồ chơi trẻ em, 3 giá kệ để đồ trong lớp học, 01 tủ đựng đồ cá nhân học sinh, 05 phản ngủ tại điểm trường Tà Ghênh.
Cũng theo thống kê của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Mù Cang Chải, đợt mưa lũ đã làm thiệt hại tài sản cá nhân của 22 cán bộ, giáo viên, nhân viên trong ngành; với mức thiệt hại thấp nhất là 5 triệu đồng và cao nhất là 1 tỷ đồng.
Đặc biệt có trên 60 học sinh thuộc các hộ gia đình bị thiệt hại nặng về người và tài sản. Trong đó có 2 em bị chết, 3 em bị mất tích, 6 học sinh có bố hoặc mẹ chết và mất tích, 53 em học sinh thuộc các gia đình có nhà bị sập, hư hỏng nặng hoặc thiệt hại lớn về tài sản ở các Trường Mầm non Sao Mai và PTDTBT TH&THCS Dế Xu Phình (xã Dế Xu Phình), Mầm non Họa My và TH&THCS La Pán Tẩn (xã La Pán Tẩn), Trường Mầm non Kim Nọi và PTDTBT TH&THCS Kim Nọi (xã Kim Nọi), Mầm non Hoa Lan và TH&THCS Thị trấn (thị trấn Mù Cang Chải), Mầm non Lao Chải, trường PTDTBT TH Lao Chải và Trường PTDTBT THCS Lao Chải (xã Lao Chải).
Dọn dẹp bùn, đất đá ở cơ sở chính Trường TH&THCS Thị trấn. Ảnh: PGD.
Ngay sau đợt mưa lũ, Phòng Giáo dục và Đào tạo đã chỉ đạo các nhà trường bị thiệt hại chủ động lao động vệ sinh khắc phục sau lũ, tham mưu với chính quyền thị trấn Mù Cang Chải tổ chức lực lượng lao động vệ sinh khắc phục thiên tai; chỉ đạo các trường trực thuộc tổ chức lực lượng tham gia lao động vệ sinh giúp Trường Mầm non Hoa Lan và Trường TH&THCS Thị trấn trong ngày 03, 04/8/2017. Các đơn vị trường khác có thiệt hại không lớn, chủ động công tác khắc phục tại đơn vị sau mưa lũ.
Đồng thời, chỉ đạo các nhà trường rà soát, thống kê thiệt hại của nhà trường, của cán bộ, giáo viên, nhân viên; kịp thời khắc phục những thiệt hại của nhà trường và của gia đình cán bộ, giáo viên của đơn vị. Phối hợp với chính quyền các xã, thị trấn trong việc tu sửa cơ sở vật chất cho năm học mới.
Cả nước giúp sức, thầy trò nỗ lực cho năm học mới
Phòng Giáo dục và Đào tạo đã huy động các đơn vị trường học quanh khu vực thị trấn cùng với Trường TH&THCS Thị trấn đã tổ chức dọn dẹp, vệ sinh tại điểm trường chính; chuẩn bị lực lượng thu dọn toàn bộ tài sản còn lại ở điểm THCS về trường chính; đồng thời tiến hành sửa chữa, hút bể phốt 2 nhà vệ sinh học sinh bị ảnh hưởng; tiến hành đổ bê tông sân trường (nguồn tài trợ xi măng của Công ty xi măng Việt Nam).
Ngày 24/8/2017, nhà trường đã nhận bàn giao mới 12 phòng học kịp thời đưa vào sử dụng trong năm học mới theo Đề án rà soát sắp xếp quy mô mạng lưới trường lớp (trước kế hoạch đặt ra hơn 4 tháng); đưa tổng số phòng học của trường lên 24 phòng, đảm bảo đủ nhu cầu học tập của 18 lớp với 540 học sinh trong năm học 2017 - 2018. Bên cạnh đó, Trường TH&THCS Thị trấn đã nhận được sự ủng hộ hỗ trợ của nhiều tổ chức, cá nhân trong cả nước, ủng hộ tiền mặt, bàn ghế, máy tính, máy chiếu, tăng âm loa đài và các thiết bị khác phục vụ cho công tác giảng dạy và học tập. Ngoài ra, nhà trường còn tiếp nhận nhiều nguồn tài trợ và cấp phát một số đồ dùng cho học sinh như: cặp sách, sách giáo khoa, vở viết, bút,...đồ dùng học tập của học sinh – Hiệu trưởng Trường TH&THCS Thị trấn Phạm Thị Thủy xúc động chia sẻ.
Lực lượng đoàn viên thanh niên xung kích tham gia tu sửa, dọn dẹp giúp Trường Mầm non Hoa Lan. Ảnh: PGD.
Cô Thủy nói tiếp: Nhờ được sự hỗ trợ của các trường bạn, bà con các tổ dân phố và đặc biệt là lực lượng Quân đội, Công an nên gần một tuần sau lũ, ngày nào nhà trường cũng nhận được sự giúp sức tu sửa, dọn dẹp trường lớp của 450 – 500 người. Hiện nay, công tác khắc phục hậu quả bão lũ cơ bản đảm bảo đáp ứng các điều kiện phục vụ cho công tác giảng dạy và học tập. Ngày 5/9/2017, nhà trường sẽ tổ chức khai giảng theo đúng kế hoạch. Sau khi khai giảng xong, nhà trường vẫn tiếp tục tu sửa CSVC để đảm bảo cho cảnh quan môi trường được gọn, đẹp, để thầy yên tâm giảng dạy, công tác, trò yên tâm học tập và vui chơi.
Về phía Trường Mầm non Hoa Lan: Để có đủ lớp học, nhà trường đã bố trí 02 phòng học bộ môn âm nhạc và tin học làm lớp học trong thời gian đợi xây mới. Bởi UBND huyện đã có chủ trương bàn giao phòng Văn hóa thông tin cho nhà trường sử dụng làm nơi để Ngân hàng nhà nước sẽ hỗ trợ kinh phí đầu tư xây thêm 04 phòng học cho nhà trường để đáp ứng được cơ sở vật chất cho các cháu học tập.
Bên cạnh đó, Phòng GD&ĐT đã huy động sự giúp đỡ của các đơn vị trường bạn tham gia vệ sinh sạch sẽ đồ dùng, đồ chơi, khuôn viên nhà trường và khu vực xung quanh; hút bể phốt, thông các công trình vệ sinh tại các nhóm lớp; tu sửa đường nước và hệ thống nước đảm bảo nước ăn, nước sinh hoạt cho học sinh; tu sửa, kéo đường điện từ công tơ tổng đến trường; tu sửa lại cổng trường, hàng rào, tu sửa sân chơi; trang trí các phòng học; cải tạo lại vườn rau, vườn thuốc nam của nhà trường.
Nhà trường đã nhận được nhiều nguồn tài trợ từ các tổ chức, cá nhân ủng hộ bằng tiền mặt, thiết bị dạy học như: bộ đồ chơi ngoài trời; máy vi tính và các thiết bị khác phục vụ cho công tác chăm sóc, nuôi dưỡng và giảng dạy. Tuy nhiên, nhà trường vẫn còn thiếu giá để đồ, kệ, tủ cho các lớp (đã được các tổ chức, đơn vị doanh nghiệp hứa tài trợ nên nhà trường đang chờ đợi).
Hiện tại nhà trường đang tiến hành làm tường rào, lát được một phần sân phía trước (được 400 m 2 , còn thiếu gạch, cát, xi măng và nhân công) và cải tạo cảnh quan. Công việc chuẩn bị cơ bản đã hoàn tất, ngày 05/9/2017, nhà trường sẽ tổ chức khai giảng năm học mới theo kế hoạch đề ra. Cô Đoàn Thị Phúc (Hiệu trưởng Trường Mầm non Hoa Lan) cho biết.
Được biết, từ ngày 28/8/2017, nhà trường đã tổ chức đón 3 lớp học sinh 5 tuổi ra học; riêng các cháu nhà trẻ được đón trong ngày khai giảng năm học mới 05/9/2017.
Trường Mầm non Hoa Lan đã làm tường rào, lát một phần sân phía trước và cải tạo cảnh quan; sẵn sàng cho khai giảng năm học mới vào ngày 5/9/2017.
Đối với Trường Mầm non Lao Chải, phòng GD&ĐT đã tham mưu với chính quyền địa phương và tiến hành tu sửa vật chất phục vụ cho năm học mới. Ngoài ra, trường Mầm non Lao Chải còn nhận được sự hỗ trợ của các tổ chức từ thiện như: bàn ghế, trang thiết bị trong lớp học mầm non phục vụ cho điểm trường Tà Ghênh; tham mưu với chính quyền xã Lao Chải khẩn trương san gạt mặt bằng để nhận sự hỗ trợ của Tổ chức phát triển bền vững của Vương quốc Áo làm 01 nhà lớp học lắp ghép, dự kiến hoàn thành trong tháng 9/2017.
Do điểm trường Tà Ghênh hiện vẫn chưa có lớp học, nhà trường đã tiến hành huy động học sinh từ điểm Tà Ghênh về điểm trường chính Dào Xa (cách 6 km) học trong thời gian chờ lớp học mới hoàn thành. Hiện tại, nhà trường đã huy động được 31/31 cháu (đủ chỉ tiêu kế hoạch giao) và tổ chức khai giảng năm học mới đúng thời gian quy định. Hiệu trưởng Hà Thị Nhàn (trường Mầm non Lao Chải) vội vàng trao đổi với phóng viên qua điện thoại, bởi trên này trời đang mưa và chị đang cùng bà con trong xã tranh thủ dịp nghỉ lễ 2/9 san gạt mặt bằng, kịp bàn giao cho đơn vị thi công lớp học ghép cho các cháu.
Điểm trường Tà Ghênh (thuộc Trường Mầm non Lao Chải) và 7 hộ dân đã bị cơn lũ dữ san phẳng, trở thành dòng suối. Trong ảnh: Mọi người sửng sốt trước sự tàn phá của thiên nhiên, tha thẩn dưới lòng suối tìm những gì còn sót lại. Ảnh: PGD.
Theo bà Phạm Minh Hằng (Phó Trưởng phòng Giáo dục&Đào tạo huyện Mù Cang Chải), nhờ có sự động viên, ủng hộ của đồng bào cả nước cùng với tinh thần chủ động khắc phục khó khăn, thầy và trò vùng lũ đã chuẩn bị sẵn sàng cho ngày khai giảng năm học mới được chu đáo; sau đó sẽ vừa tiến hành giảng dạy vừa tiếp tục tu sửa cơ sở vật chất, động viên thầy và trò nỗ lực khắc phục khó khăn đảm bảo giữ vững chất lượng dạy và học./.
05 học sinh bị chết và mất tích, gồ m: - 01 học sinh Lê Bảo Nhi, 5 tuổi trường Mầm non Hoa Lan, thị trấn Mù Cang Chải, bố là Lê Doãn Dũng. - 04 học sinh tiểu học trường PTDTBT TH&THCS Kim Nọi. + Giàng A Tám, học sinh lớp 5, bố là Giàng A Mùa, bản Kháo Giống; + Giàng A Nu, học sinh lớp 5, bố là Giàng A Súa, bản Kháo Giống; + Giàng A Phái (Giàng A Già), học sinh lớp 2, bố là Giàng A Mùa, bản Kháo Giống; + Giàng A Phử, học sinh lớp 9, bố là Giàng A Sử, bản Kháo Giống.
22 cán bộ, giáo viên, nhân viên trong ngành bị mưa lũ gây thiệt hại tài sản cá nhân và gia đình, gồm: 1. Gia đình cô Phạm Hương Thảo, giáo viên trường TH&THCS Thị trấn đang sống chung với bố mẹ là cô giáo Nguyễn Thị Luyến, nguyên Hiệu trưởng trường THCS Võ Thị Sáu, Hiệu trưởng trường PTDTBT THCS Chế Cu Nha đã nghỉ hưu, đang sinh sống tại Tổ 8, thị trấn Mù Cang Chải, bị lũ cuốn trôi toàn bộ nhà cửa tài sản, xe máy, và các phương tiện sinh hoạt khác. Ước tính thiệt hại trên 1 tỷ đồng. 2. Gia đình cô giáo Giàng Thị Dở, giáo viên trường Mầm non Bông Sen, xã Chế Cu Nha bị cuốn trôi trang trại nuôi gà, ước tính thiệt hại trên 200 triệu đồng. 3. Thầy giáo Mùa A Anh, giáo viên trường PTDTBT TH&THCS Chế Tạo, lũ phá hủy nhà cửa, cuốn trôi tài sản. Ước tính thiệt hại trên 150 triệu đồng. 4. Thầy giáo Mùa A Lồng, giáo viên trường PTDTBT TH&THCS Dế Xu Phình, lũ làm hư hại nhà cửa, cuốn trôi tài sản. Ước tính thiệt hại trên 100 triệu đồng. 5. Cô giáo Nguyễn Thị Dung, giáo viên trường Mầm non Kim Nọi, xã Kim Nọi bị lũ làm hư hại nhà cửa, nhà trọ và cuốn trôi tài sản. Ước tính thiệt hại trên 140 triệu đồng. 6. Nhà thầy giáo Lý A Dì, bản La Pán Tẩn giáo viên trường TH&THCS La Pán Tẩn bị sập hoàn toàn, ước tính thiệt hại khoảng 60 triệu đồng. 7. Cô giáo Bùi Thị Thúy, giáo viên trường TH&THCS Thị trấn đang ở tại nhà công vụ nhà trường bị thiệt hại xe máy và đồ dùng sinh hoạt,… ước tính trên 100 triệu đồng. 8. Cô giáo Nguyễn Thị Loan, giáo viên trường TH&THCS Thị trấn đang ở tại nhà công vụ nhà trường bị thiệt hại xe máy và đồ dùng sinh hoạt ,... ước tính trên 33 triệu đồng. 9. Cô Phạm Thị Hằng, giáo viên trường PTDTBT TH& THCS Mồ Dề bị lũ cuốn trôi 01 xe máy và đồ dùng sinh hoạt, ớc tính thiệt hại khoảng 30 triệu đồng. 10. Cô giáo Hờ Thị Pàng, giáo viên trường Mầm non Sao Mai, xã Dế Xu Phình ở trọ tại Tổ 8, thị trấn Mù Cang Chải bị lũ cuốn trôi 01 xe máy, ước tính thiệt hại khoảng 20 triệu đồng. 11. Cô giáo Nhâm Kim Oanh (vợ anh Cảnh, nhân viên trường THPT Mù Cang Chải), giáo viên trường PTDTBT THCS Khao Mang đang ở tại khu nhà công vụ giáo viên trường THPT Mù Cang Chải bị nước ngập hỏng đồ dùng sinh hoạt, ước tính thiệt hại khoảng 40 triệu đồng. 12. Cô giáo Bùi Thị Vân, giáo viên trường Mầm non Hoa Hồng ở trọ tại tổ 8, thị trấn Mù Cang Chải để bồi dưỡng chính trị hè bị lũ cuốn trôi 01 xe máy, ước tính thiệt hại khoảng 20 triệu đồng. 13. Cô giáo Giàng Thị Dua, giáo viên trường Mầm non Chế Tạo ở trọ tại tổ 8, thị trấn Mù Cang Chải để bồi dưỡng chính trị hè bị lũ cuốn trôi 01 xe máy, ước tính thiệt hại khoảng 20 triệu đồng. 14. Anh Hoàng Đình Lộc, nhân viên trường TH&THCS Thị trấn, bị lũ cuốn 01 xe máy, ước tính thiệt hại khoảng 20 triệu đồng. 15. Nhà cô giáo Nguyễn Thị Hiền, Hiệu trưởng trường TH&THCS La Pán Tẩn tại thị tứ Ngã Ba Kim gây sập nhà xưởng chế biến chè, ước tính thiệt hại khoảng 20 triệu đồng. 16. Nhà cô giáo Lò Thị Hương, giáo viên trường Mầm non Hoa Hồng, xã Nậm Có, đang học lớp đại học tại trung tâm huyện, ở trọ tại Tổ 8 thị trấn Mù Cang Chải bị lũ cuốn trôi đồ dùng sinh hoạt, ước tính thiệt hại khoảng 05 triệu đồng. 17. Nhà cô giáo Giàng Thị Sầu, giáo viên trường PTDTBT TH&THCS Chế Tạo, ở nhờ nhà người thân tại tổ 8 thị trấn Mù Cang Chải bị lũ cuốn mất một số đồ dùng sinh hoạt, ước tính thiệt hại khoảng 05 triệu đồng. 18. Cô giáo Giàng Thị Pàng, giáo viên trường PTDTBT TH&THCS Chế Tạo, ở nhờ nhà người thân tại tổ 8 thị trấn Mù Cang Chải bị lũ cuốn mất một số đồ dùng sinh hoạt, ước tính thiệt hại khoảng 05 triệu đồng. 19. Nhà cô giáo Hoàng Thị Hường, phó Hiệu trưởng trường THPT Mù Cang Chải, ở tại nhà công vụ nhà trường bị nước, đất đá tràn vào nhà gây hư hỏng đồ đạc, ước tính thiệt hại khoảng 150 triệu đồng. 20. Nhà cô giáo Nguyễn Hồng Tươi, giáo viên trường THPT Mù Cang Chải, ở tại nhà công vụ nhà trường bị nước tràn vào nhà gây hư hỏng đồ đạc, ước tính thiệt hại khoảng 35 triệu đồng 21. Nhà cô giáo Lương Thị Hường, giáo viên trường THPT Mù Cang Chải, ở tại nhà công vụ nhà trường bị nước cuốn trôi làm hư hỏng 01 xe máy, ước tính thiệt hại khoảng 30 triệu đồng 22. Nhà thầy giáo Đỗ Đức Hưng, giáo viên trường THPT Mù Cang Chải, ở tại nhà công vụ nhà trường bị nước tràn vào nhà gây hư hỏng đồ đạc, ước tính thiệt hại khoảng 05 triệu đồng.
Phạm Quỳnh