Thí điểm việc kiểm tra mã QR code bằng camera

Thứ sáu, 03/09/2021 - 09:22

TNV - Thông tin về tình hình “đi chợ hộ”, Phó Giám đốc Sở Công thương TP Nguyễn Nguyên Phương cho biết, số đăng ký đi chợ hộ đến ngày 31/8 là 101.645 hộ; số hộ đã nhận đơn hàng là 10.1443 đơn hàng. Ngày 1/9, có 89.489 đơn hàng đăng ký, số lượt hộ nhận đơn hàng là 93.153. Ngày 30/8, số lượng nhận đơn hàng đạt 99,8% số người đăng ký và ngày 1/9 số này là 104,1%. Riêng ngày 2/9 có 100.700 hộ đăng ký và 115.130 hộ được nhận đơn hàng. “Do các lực lượng hệ thống phân phối tăng cường nên khả năng cung ứng hàng hóa tăng lên”. – Đồng chí Nguyễn Nguyên Phương cho biết.

Theo Phó Giám đốc Sở Công thương TP Nguyễn Nguyên Phương, ngày 30/8 có 7.516 shipper hoạt động với 138.290 đơn hàng được cung ứng. Ngày 31/8, số shipper hoạt động là 9.124 với 164.621 đơn hàng được cung ứng. Ngày 1/9, số shipper hoạt động là 10.782 người với 196.635 đơn hàng cung ứng. Số đơn hàng do các shipper cung ứng ngày 1/9 cao hơn nhiều 1 ngày bình thường các lực lượng “đi chợ hộ” của TP thời gian qua đã thực hiện. “Chủ trương cho shipper hoạt động trở lại có kiểm soát có điều kiện, đảm bảo an toàn phòng chống dịch là đúng đắn, đáp ứng được nhu cầu người dân trong tình hình hiện nay, giảm tải các lực lượng đi chợ hộ của TP và có thể tập trung cho công tác phòng chống dịch và công tác khác”. – đồng chí Nguyễn Nguyên Phương chia sẻ.

Liên quan đến hoạt động của shipper, Phó Giám đốc Sở Y tế TP Nguyễn Hoài Nam thông tin, ngày 30 và 31/8, các Trạm y tế lưu động đã xét nghiệm mẫu gộp 3 cho 542 shipper, phát hiện 7 trường hợp dương tính. Ngày 1/9 xét nghiệm cho 2.898 shipper và có 27 trường hợp dương tính. Ngày 2/9 đã xét nghiệm 3.291 shipper và có 30 trường hợp dương tính. Như vậy công tác test này rất hiệu quả, đã phát hiện kịp thời các trường hợp dương tính.

Trao đổi về việc lưu lượng xe lưu thông trên đường, đại diện Sở Giao thông Vận tải TP cho biết, thống kê từ ngày 25/8 đến ngày 1/9, hàng ngày phương tiên lưu thông trên đường giảm trung bình từ 83 -  85% so với thời điểm trước dịch. Các loại xe lưu thông trên đường, ngày 1/9 có 11% là xe máy, xe tải là 58,5%, xe trên 35 chỗ và xe tải nặng là 0,3%… Các loại xe lưu thông phục vụ phòng dịch, phục vụ lưu thông hàng hóa và các đối tượng được đi làm. Ước lượng số lượng các tuyến đường không được lưu thông hiện nay chiếm khoảng 70% so với bình thường. Do đó dù số lượng phương tiện chỉ khoảng 10% so trước giãn cách nhưng lại tập trung một số tuyến đường chính nên có cảm giác số lượng phương tiện lưu thông tăng lên trên các tuyến đường được lưu thông.

Thông tin về việc cấp giấy đi đường sau ngày 6/9, Thượng tá Lê Mạnh Hà, Phó Trưởng phòng Tham mưu Công an TPHCM cho biết, tùy theo quyết định, chủ trương của TP thực hiện công tác giãn cách như thế nào. Trường hợp TP kéo dài thời gian giãn cách, Công an TP sẽ có phương án về giấy đi đường gọn nhất, thuận tiện nhất, không gây phiền hà cho người dân. Đối với việc quét QR code, Thượng tá Lê Mạnh Hà thông tin, Công an TP đang thí điểm việc kiểm tra mã QR code bằng camera tại ngã 6 Phù Đổng và Cách mạng Tháng Tám (gần khu Công an Quận 3), người dân đưa mã QR code trên điện thoại, sau 5 giây có thể xác định được. Tuy nhiên, việc ứng dụng camera kiểm tra mã QR code còn hạn chế về thiết bị và Công an TP cố gắng tìm cách thưc hiện an toàn nhất cho người dân và chiến sĩ công an khi làm nhiệm vụ.

Tấn Tài