Hàng trăm cổ phiếu giảm sàn, VN-Index bốc hơi hơn 77 điểm phiên 8/4/2025.
Chỉ số VN-Index kết phiên lao dốc 77,88 điểm, tương đương -6,43%, còn 1.132,79 điểm – đánh dấu mức giảm sâu nhất trong vòng 12 tháng. HNX-Index và UPCoM-Index cũng không tránh khỏi làn sóng bán tháo, lần lượt mất 6,74% và 5,72%.
Trên sàn HoSE, có tới 185 mã giảm sàn, trong đó nhiều cổ phiếu bluechip như HPG, VHM, CTG, TCB, VRE, SSI, FPT bị bán tháo mạnh, dư bán sàn trắng bên mua. Thanh khoản đạt gần 35.000 tỷ đồng – cao nhất trong 2 tháng qua, cho thấy lực bán cực mạnh từ cả nhà đầu tư cá nhân lẫn tổ chức.
Thông tin Tổng thống Mỹ Donald Trump áp mức thuế 10% lên tất cả hàng hóa nhập khẩu, trong đó Việt Nam nằm trong danh sách chịu mức thuế cao hơn (từ 10–46%) đã tác động tiêu cực tới tâm lý thị trường.
Các nhóm ngành có liên quan trực tiếp đến xuất khẩu như thép, dệt may, điện tử, logistics đồng loạt bị bán mạnh do lo ngại đơn hàng sẽ sụt giảm, biên lợi nhuận bị thu hẹp.
Sau chuỗi phiên mua vào, hôm nay khối ngoại đã trở lại trạng thái bán ròng hơn 900 tỷ đồng trên HoSE, tập trung vào các mã vốn hóa lớn như VNM, HPG, SSI, STB, VCB.
Diễn biến giảm sàn hàng loạt cho thấy thị trường bị chi phối bởi tâm lý hoảng loạn nhiều hơn là yếu tố cơ bản. Các nhà đầu tư cá nhân bán tháo hàng loạt trong phiên chiều, trong khi lực cầu bắt đáy yếu ớt, không thể hấp thụ nổi áp lực cung.
Trong ngắn hạn, thị trường có thể tiếp tục chịu áp lực điều chỉnh nếu chưa có thông tin hỗ trợ đủ mạnh từ chính sách vĩ mô hoặc phản ứng tích cực từ phía Mỹ.
Nhà đầu tư được khuyến nghị giữ tỷ trọng cổ phiếu thấp, ưu tiên nắm giữ tiền mặt và theo dõi sát sao các biến động từ thị trường quốc tế.
Với nhà đầu tư dài hạn, đây là cơ hội để sàng lọc cổ phiếu tốt, doanh nghiệp có nền tảng cơ bản mạnh, ít phụ thuộc vào thị trường Mỹ.
Anh Mai