Thị trường ô tô hồi phục mạnh mẽ: Doanh số tăng gần 50%, giai đoạn khó khăn đã qua?

Thứ năm, 17/04/2025 - 12:04

Doanh số các thành viên VAMA trong tháng 3/2025 đạt 31.750 xe, ghi nhận tăng tới 47% theo tháng và 16% theo năm. Gộp chung kết quả bán hàng của cả VAMA, Hyundai và VinFast, doanh số toàn thị trường đạt hơn 48.392, tăng 30,3% so với tháng liền trước (37.128 xe).

Theo công bố từ Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), đã có tất cả 31.750 ô tô các loại tiêu thụ thành công trong tháng 3/2025, ghi nhận tăng 47% theo tháng và tăng 16% theo năm. Trong đó, lượng xe du lịch bán ra đạt 22.339 chiếc, tăng tới 53% so với tháng 2 (14.549 xe); xe thương mại tăng 36% khi đạt 9.231 chiếc; xe chuyên dụng vẫn tiếp đà giảm khi doanh số đạt 180 chiếc, giảm 36%.

Về nguồn gốc xuất xứ, doanh số bán xe lắp ráp trong nước đạt 14.887 xe, tăng 35%; doanh số xe nhập khẩu nguyên chiếc bùng nổ mạnh mẽ với 16.863 chiếc mở bán thành công, tăng tới 60% so với kỳ báo cáo tháng 2/2025.

Lũy kế 3 tháng đầu năm 2025, tổng doanh số bán hàng của VAMA đạt khoảng 72.249 xe, tăng 24,2% so với quý 1/2024. Cả xe lắp ráp và nhập khẩu đều tăng theo năm, mức tăng lần lượt 13% và 36%.

Thị trường ô tô.

Thị trường ô tô hồi phục mạnh mẽ: Doanh số tăng gần 50%, giai đoạn khó khăn đã chấm dứt?. Ảnh: Internet

Xét về thứ hạng các thương hiệu thành viên của VAMA, Toyota tiếp tục dẫn đầu doanh số với 11.830 xe bàn giao đến tay khách hàng (không tính xe Lexus) trong quý 1/2025. Ford đứng thứ 2 với 9.482 xe bán ra. Mitsubishi đứng thứ 3 với doanh số đạt 7.920 xe. Các thứ hạng tiếp theo thuộc về Mazda (6.341 xe), KIA (6.200 xe) và Honda (6.084 xe)...

Ngoài các thành viên VAMA, TC Motor - nhà sản xuất và phân phối xe Hyundai và VinFast cũng công bố kết quả bán hàng tháng 3 với doanh số lần lượt là 5.368 và hơn 12.100 (xe). Như vậy, VinFast tiếp tục giữ vững vị thế thương hiệu ô tô số 1 Việt Nam. Doanh số bán xe Hyundai tăng trưởng 77,6% theo tháng song chưa thể vượt "kỳ phùng địch thủ" Toyota.

Xét về top ô tô bán chạy nhất tháng, VinFast VF 5 và VF 3 tiếp tục chiếm trọn 2 vị trí đầu bảng với doanh số tương ứng hơn 4.400 và hơn 3.700 (xe). Các vị trí tiếp theo lần lượt thuộc về Mitsubishi Xpander (2.530 xe), Ford Ranger (1.536 xe), Toyota Yaris Cross (1.185 xe), VinFast VF 6 (1.100 xe), Mazda CX-5 (1.099 xe), Ford Everest (1.074 xe), Toyota Vios (1.041 xe), Mitsubishi Xforce (948 xe).

Nhìn chung, doanh số ngành xe Việt có những chuyển biến tích cực ở tháng vừa qua khi tiếp đà tăng trưởng ấn tượng. Tuy nhiên, để có thể khẳng định thị trường đã thực sự vượt qua khó khăn hay chưa vẫn cần thêm thời gian cũng như các chỉ số tăng trưởng bền vững hơn trong những tháng tới. Bởi, VinFast dù dẫn đầu thị trường nhưng doanh số giảm theo tháng, lượng tiêu thụ xe tăng mạnh chủ yếu nhờ loạt chương trình giảm giá sâu trên diện rộng, sản phẩm tồn kho vẫn còn nhiều...


Cộng tác viên