logo
ISSN 2734-9020

Thu hồi hơn 21ha đất làm nút giao kết nối khu vực Cần Giờ với cao tốc, mặt bằng đã vượt 80%

Thứ ba, 06/10/2026 - 14:37

Dự án nút giao kết nối cao tốc Bến Lức - Long Thành với đường Rừng Sác đang được TP.HCM tập trung đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng và di dời hạ tầng kỹ thuật. Đến ngày 2/10, địa phương đã bàn giao 17,29/21,44ha, đạt 80,64% diện tích cần thu hồi.

Ngày 5/10, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Hoàng Nguyên Dinh dẫn đầu đoàn công tác thành phố khảo sát vị trí xây dựng nút giao cao tốc Bến Lức - Long Thành với đường Rừng Sác, xã Bình Khánh.

Đây là một trong những dự án trọng điểm, cấp bách của thành phố, được triển khai theo hình thức chỉ định thầu EPC.

Thu hồi hơn 21ha đất tại Bình Khánh

Báo cáo tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND xã Bình Khánh Phạm Minh Châu cho biết dự án cần thu hồi khoảng 21,44ha đất, liên quan 100 hồ sơ của 87 hộ gia đình, cá nhân.

Địa phương đang tập trung thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, chi trả tiền bồi thường và vận động người dân sớm bàn giao đất phục vụ dự án.

Để đẩy nhanh tiến độ bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, Đảng ủy xã Bình Khánh đã kiện toàn Ban Chỉ đạo và Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn.

Xã Bình Khánh cũng thành lập Tổ vận động bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đối với dự án đầu tư xây dựng nút giao kết nối cao tốc Bến Lức - Long Thành với đường Rừng Sác.

Chủ tịch UBND xã Bình Khánh cũng ban hành quyết định thành lập các Tổ xác minh nguồn gốc, tình trạng pháp lý nhà, đất và tài sản gắn liền với đất; xác minh hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp và Tổ thẩm tra điều kiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất phục vụ công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.

Các tổ này có nhiệm vụ đẩy nhanh việc xác minh nguồn gốc, pháp lý đất đai, quá trình tạo lập, sửa chữa nhà và công trình trên đất, xác minh trực tiếp sản xuất để làm cơ sở hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm đối với hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất đất nông nghiệp.

Hơn 80% diện tích đã được bàn giao

Theo UBND xã Bình Khánh, từ ngày 15-19/7, địa phương đã hoàn thành khảo sát, đo đạc, kiểm đếm đối với 100/100 trường hợp.

Đến ngày 15/9, UBND xã đã phê duyệt giá đất bồi thường và phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cho toàn bộ 100 hồ sơ.

Tính đến ngày 2/10, có 45/100 trường hợp đã bàn giao mặt bằng, với diện tích 17,29/21,44ha, đạt 80,64% tổng diện tích cần thu hồi. Ngoài ra, 3 trường hợp đã nhận tiền bồi thường và dự kiến bàn giao mặt bằng vào ngày 7/10.

Đối với các trường hợp còn lại, xã Bình Khánh đang tiếp tục liên hệ, vận động người dân nhận tiền và bàn giao đất, đồng thời tập trung tháo gỡ các vướng mắc phát sinh.

Trong đó, một số hồ sơ còn liên quan đến thừa kế, ủy quyền, thế chấp ngân hàng; một số trường hợp chưa liên hệ được hoặc chưa xác định được người sử dụng đất.

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Hoàng Nguyên Dinh đánh giá cao tiến độ giải phóng mặt bằng của xã Bình Khánh. Lãnh đạo thành phố đề nghị địa phương tiếp tục tập trung xử lý các trường hợp còn lại để bảo đảm tiến độ chung.

Yêu cầu di dời điện, nước, viễn thông ngay từ đầu

Tại buổi làm việc, đại diện các đơn vị liên quan, gồm nhà đầu tư, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP.HCM (chủ đầu tư dự án), cùng ngành điện lực và cấp nước đã báo cáo một số vướng mắc liên quan đến việc di dời hạ tầng kỹ thuật.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hoàng Nguyên Dinh phát biểu chỉ đạo buổi làm việc. Ảnh: CTT TP.HCM

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Hoàng Nguyên Dinh yêu cầu các đơn vị phải triển khai đồng bộ công tác giải phóng mặt bằng, thi công và di dời hạ tầng kỹ thuật để các phần việc triển khai đồng bộ dự án nút giao cao tốc Bến Lức - Long Thành với đường Rừng Sác.

Đối với hệ thống điện, cấp nước và viễn thông nằm trong phạm vi ảnh hưởng của dự án, lãnh đạo TP.HCM yêu cầu phải triển khai phương án di dời ngay, không để đến khi bước vào thi công mới xử lý.

Chủ đầu tư có trách nhiệm chủ động phối hợp với các đơn vị điện lực, cấp nước và viễn thông để xác định cụ thể phạm vi bị ảnh hưởng, từ đó xây dựng phương án di dời phù hợp.

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM cho rằng, với dự án áp dụng hình thức chỉ định thầu EPC, các công việc tư vấn, thi công và di dời điện, nước, viễn thông cần được triển khai theo cơ chế phù hợp.

Nút giao nối cao tốc Bến Lức - Long Thành với đường Rừng Sác gần 3.000 tỷ

Dự án nút giao nối cao tốc Bến Lức - Long Thành với đường Rừng Sác được khởi công đầu tháng 7/2026, với tổng mức đầu tư gần 2.970 tỷ đồng.

Dự án có quy mô xây dựng nút giao khác mức liên thông giữa cao tốc Bến Lức - Long Thành và đường Rừng Sác; bổ sung một cầu bên phải tuyến cao tốc; xây dựng các nhánh kết nối từ đường Rừng Sác với cao tốc, cùng đảo xuyến và hầm chui dài 760m trên đường Rừng Sác.

Khi hoàn thành, công trình được kỳ vọng tăng khả năng kết nối giữa khu vực trung tâm TP.HCM với các xã thuộc huyện Cần Giờ cũ. Bên cạnh đó, nút giao này cũng góp phần tăng kết nối với cầu Cần Giờ, giảm ùn tắc, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội TP.HCM.

Thúy Hà