Thu Minh, Trấn Thành, Phạm Hương: “Không có người mua, không còn kẻ giết”

Thứ hai, 01/08/2016 - 19:29

TNV - Hoa hậu Phạm Hương: “Hương không thích câu nói phê như con Tê Tê. Chưa có nghiên cứu khoa học nào chứng minh Tê Tê có giá trị chữa bệnh. Tê Tê là loài động vật hoang dã có vú bị buôn bán trái phép nhiều nhất trên thế giới, gần 100 000 con bị giết hại mỗi năm”. Là một phần trong thông điệp “Không có người mua, không còn kẻ giết” mà các đại sứ của chương trình “Tê Tê có còn phê” như ca sĩ Thu Minh, nghệ sĩ Trấn Thành và hoa hậu Phạm Hương muốn lan tỏa đến đông đảo công chúng.

Một thực tế đáng báo động: Theo thống kê có đến 1 triệu con Tê Tê bị săn bắt và buôn bán trái phép trong suốt một thập kỷ qua. Thật đáng buồn là Việt Nam lại là một trong hai thị trường tiêu thụ Tê Tê lớn nhất thế giới cùng với Trung Quốc.

1

Trong khi đó, Tê Tê là loài động vật vô cùng có ích.Tê tê là loài thú ăn côn trùng, có thể ăn tới 70 triệu con côn trùng mỗi năm. Hơn nữa, loài động vật này khi bị đe dọa, sẽ cuộn tròn cơ thể như quả bóng, sử dụng vảy cứng làm bộ áo giáp phòng thủ, bảo vệ chúng khỏi sư tử và các loài săn mồi khác. Một điều cần chú ý về loài động vật này là chúng rất khó nhân giống trong môi trường nuôi nhốt. Vì vậy, tất cả Tê Tê trên thị trường mua bán đều bị bắt từ tự nhiên.

Vậy, từ đâu mà xảy ra tình trạng săn bắt và buôn bán trái phép Tê Tê, đẩy loài động vật hiền lành này đến bờ vực của sự tuyệt chủng? Chính bởi những nhận thức nhầm tưởng trong Đông y là vảy Tê Tê chữa được các bệnh về da và ung thư… Một nguyên nhân đến từ bộ phận nhỏ những người muốn chứng tỏ sự sang trọng và là biểu tượng của quyền lực mà người ta bỏ ra bạc triệu để ăn Tê Tê như cách để khẳng định vị thế bản thân.

Trước thực tế này, MC, nghệ sĩ Trấn Thành bày tỏ những trăn trở: “Tôi thấy thật buồn khi một bộ phận không nhỏ người dân Việt Nam có thể vô tư ăn thịt hoặc sử dụng vảy của một loài vật hiền lành, dễ thương, nhút nhát như Tê Tê” – Trấn Thành cho biết thêm “Tôi không giám đùa với câu nói “Phê như conTê Tê. Sẽ thật tệ khi Tê Tê bị tuyệt chủng, mà khả năng đó có thể xảy ra trong tương lai gần. Tôi được biết mỗi năm có một trăm ngàn con Tê Tê bị giết hại. Trong khi mỗi lứa, Tê Tê chỉ đẻ một con. Vậy làm sao Tê Tê có thể kịp “sản sinh” con để phục vụ con người? Chúng ta phải nghiêm túc cùng nhau hành động ngay bây giờ hoặc sẽ không kịp nữa”. Và những hành động mà MC Trấn Thành đưa ra là nâng cao nhận thức của mọi người về Tê Tê bởi anh cho biết: Trước khi làm đại sứ chương trình mình không biết tên con vật này. Sau khi Change/WildAid mời tham gia chương trình mình mới bắt đầu tìm hiểu về Tê Tê. Tôi cảm thấy những điều mọi người chia sẻ vô cùng có ích, Tê Tê là loài vô hại so với trái đất, loài động vật ăn côn trùng. Nếu biết cách người ta giết hại loài vật đó như thế nào thì bạn sẽ không ăn thịt, cũng như không sử dụng các sản phẩm từ loài đó. Từ việc không có người ăn, người sử dụng, sẽ không có người mua thì sẽ không có kẻ bán. Tôi sẽ nhân rộng nhận thức đến mọi người về Tê Tê đến mọi người để xã hội ngày càng văn minh. Một quốc gia có văn minh hay không chỉ cần nhìn cách người dân nước đó đối xử với loài động vật ra sao. Tôi cũng sẽ nói không với những bữa tiệc có Tê Tê.”

Cùng chung quan điểm với MC Trấn Thành, ca sĩ Thu Minh người được Liên Hợp Quốc (LHQ) lựa chọn là đại sứ chương trình Change for Life, huy động hàng triệu người trên thế giới cam kết hành động chấm dứt buôn bán động vật hoang dã cho biết: Thông điệp tôi muốn gửi tới mọi người là ý thức sống đơn giản như thói quen của chúng ta, có những điều vô tình lại làm triệt tiêu giá trị sống của chúng ta. Hãy bảo vệ quyền lợi cho chúng ta và thế hệ mai sau, hãy nâng cao ý thức của bản thân”. Chị Thu Minh cũng cho biết thêm về trung tâm giáo dục Tê Tê, vườn quốc gia (VQG) Cúc Phương, Thu Minh tâm sư: “Một sự khởi đầu tốt đẹp, nhìn những ánh mắt, nụ cười của các em nhỏ đến đó được tìm hiểu động vật, thiên nhiên, giáo dục ý thức sống, bảo vệ động vật hoang dã là điều vô cùng tuyệt vời”.

Một vị đại sứ quan trọng của “Tê Tê có còn phê” là hoa hậu Phạm Hương, người đẹp này đã chia sẻ cảm xúc khi trở thành đại sứ chương trình rằng: “Mình sẽ có những trải nghiệm cùng chương trình. Mình mong có thể mang tiếng nói của mình truyền tải nhiều hơn những thông điệp tích cực đối với cộng đồng, công chúng để hạn chế tối đa việc mọi người sử dụng các sản phẩm từ Tê Tê cũng như tất cả các loài động vật hoang dã.

Sắp bị tuyệt chủng, liệu Tê Tê có còn phê được nữa hay không? Đừng mua Tê Tê và các sản phẩm từ Tê Tê. “Không có người mua, không còn kẻ giết” là thông điệp mà các đại sứ muốn gửi đến cộng đồng.

Lương Nguyễn