Thủ phủ công nghiệp phía Bắc có thêm cảng cạn rộng hơn 8ha, doanh nghiệp nào “rót vốn”?

Thứ ba, 25/03/2025 - 08:08

Bắc Ninh vừa đón nhận tin vui khi Bộ Xây dựng chính thức công bố mở cảng cạn Tân Chi giai đoạn 1, tọa lạc tại xã Tân Chi, huyện Tiên Du.

Thủ phủ công nghiệp phía Bắc có thêm cảng cạn rộng hơn 8ha, doanh nghiệp nào “rót vốn”?- Ảnh 1.

Ảnh minh hoạ

Dự án có tổng diện tích gần 8,2ha, được đầu tư bởi Công ty Cổ phần Tập đoàn DABACO Việt Nam, hoạt động với mục tiêu khai thác, kinh doanh dịch vụ logistics và thực hiện các thủ tục xuất nhập khẩu hàng hóa theo quy định của Nghị định 38/2017.

Đây không chỉ là một mắt xích quan trọng trong hệ thống vận tải mà còn mở ra cơ hội lớn cho doanh nghiệp trong khu vực đẩy mạnh thương mại, tối ưu hóa chuỗi cung ứng.

Bộ Xây dựng yêu cầu chủ đầu tư thực hiện đầy đủ trách nhiệm trong việc khai thác, quản lý cảng theo đúng quy định pháp luật. Đồng thời, cảng cạn cần đảm bảo các tiêu chuẩn về an toàn, an ninh, phòng chống cháy nổ, cũng như bảo vệ môi trường. Mọi hoạt động cải tạo, mở rộng công trình đều phải tuân thủ các thủ tục được cấp phép.

DABACO Việt Nam là một tập đoàn trong lĩnh vực sản xuất thức ăn chăn nuôi, giống gia súc, gia cầm. Sau này, tập đoàn mở rộng sang nhiều lĩnh vực khác như bất động sản, hạ tầng và logistics.

Các dự án bất động sản tiêu biểu mà Dabaco đã thực hiện có thể kể đến như: Khu đô thị Đền Đô; Khu đô thị phía Tây thị trấn Hồ; Khu nhà ở Huyền Quang 1 và Huyền Quang 2; Khu đô thị Dabaco Vạn An; Khu đô thị Dabaco Thuận Thành; Khu nhà ở Dabaco Lạc Vệ; Khu công nghiệp Quế Võ III.

Trong 9 tháng đầu năm 2024, DABACO ghi nhận doanh thu thuần gần 10.000 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 530 tỷ đồng, tăng trưởng lần lượt 17% và 2.750% so với cùng kỳ năm 2023. Riêng quý 3/2024, lợi nhuận sau thuế đạt hơn 312 tỷ đồng, tăng 2.100% so với cùng kỳ.

Tại thời điểm cuối quý 3/2024, tổng tài sản của Dabaco đạt 14.070 tỷ đồng, tăng hơn 1.000 tỷ đồng so với đầu năm. Trong đó, tiền mặt và tiền gửi tăng hơn 800 tỷ đồng, đạt gần 1.890 tỷ đồng. Hàng tồn kho ở mức gần 5.500 tỷ đồng, chủ yếu là chi phí sản xuất kinh doanh dở dang. Tổng nợ phải trả giảm hơn 800 tỷ đồng so với đầu năm, ở mức 7.543 tỷ đồng, trong đó nợ vay chiếm 5.685 tỷ đồng.

Tâm An