Thủ quân bị cô lập khởi kiện Juventus đòi bồi thường

Thứ ba, 12/09/2023 - 18:54

Công thần có tổng cộng 12 năm gắn bó mở thủ tục pháp lý chống lại Bianconeri vì bị ép phải ra đi trong kì chuyển nhượng vừa qua.

Ở phiên chợ hè năm nay, Leonardo Bonucci đã lần thứ 2 chia tay Juventus. Trung vệ kì cựu rời Allianz và đầu quân cho CLB Bundesliga - Union Berlin theo dạng chuyển nhượng tự do.

Mối lương duyên giữa Bonucci và Bianconeri có kết thúc không êm đẹp. Từ trước tour du đấu Mỹ, phía Juve đã thông báo ngôi sao 36 tuổi không còn nằm trong kế hoạch và gạch tên anh khỏi danh sách lên đường sang xứ sở cờ hoa.

Thủ quân Bianconeri mùa trước rời đi không kèn không trống.

Theo nguồn tin uy tín Fabrizio Romano, Bonucci đã quyết định mở các thủ tục pháp lý đầu tiên để kiện CLB cũ. Tuyển thủ Ý cáo buộc Juve không cung cấp điều kiện tập luyện chuẩn bị cho mùa giải mới thỏa đáng, gây tổn hại đến sự nghiệp chuyên nghiệp và hình ảnh của anh hè này.

Báo giới xứ sở mì ống tiết lộ Juve đã cô lập Bonucci khỏi phần còn lại của đội bóng. Anh không được vào phòng gym, bể bơi lẫn nhà ăn của CLB và cũng không được bất kỳ ai hỗ trợ.

Vòng 2 Serie A: Juventus chia điểm với đội cửa dưới; Napoli áp sát ngôi đầu

Vào sáng nay theo giờ địa phương, các luật sư đại diện cho Bonucci đã tiến hành khỏi kiện đòi Bianconeri bồi thường. Bất kỳ khoản tiền nào giành được từ vụ kiện này sẽ được tân binh Union Berlin quyên góp cho Neuroland - quỹ từ thiện hỗ trợ gia đình các em bé phải nhận viện phẫu thuật thần kinh tại Turin.

Bonucci cùng Juve gặt hái 8 danh hiệu Serie A.

Bonucci có 2 giai đoạn gắn bó với Bà đầm già thành Turin. Anh gia nhập Juve lần đầu từ Bari vào năm 2010 và thi đấu 7 năm trước khi chuyển sang khoác áo AC Milan. Năm 2018, Bonucci trở về và có thêm 5 năm chơi bóng cho Bianconeri.

Video: Juventus tập luyện

Nguồn: Juventus

Ở cấp độ quốc tế, Bonucci đã có hơn 110 lần khoác áo đội tuyển kể từ trận ra mắt năm 2010, đại diện cho Ý tại 2 kỳ FIFA World Cup (2010 và 2014), 3 kỳ UEFA Euro (2012, 2016 và 2020) và 1 kỳ FIFA Confederations Cup (2013); anh ấy đã vô địch Euro 2020, giành ngôi á quân tại Euro 2012 và hạng ba tại Cúp Liên đoàn các châu lục 2013.