logo
ISSN 2734-9020

Thủ tướng duyệt mở rộng gần 200 ha Khu Công nghệ cao TP.HCM về phía phường Long Phước

Thứ tư, 17/06/2026 - 08:00

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng vừa ký Quyết định số 1061/QĐ-TTg ngày 13/6/2026 về việc mở rộng và ban hành Quy chế hoạt động của Khu Công nghệ cao TP.HCM (SHTP). Theo đó, khu vực mở rộng có quy mô 194,84 ha tại phường Long Phước, TP.HCM. Đây là bước tiến quan trọng, giúp SHTP mở rộng không gian, tăng cường năng lực nghiên cứu - phát triển công nghệ cao và thu hút đầu tư chiến lược.

Quy mô mở rộng và chức năng đặc biệt của khu vực mới

Khu vực mở rộng tại phường Long Phước (thuộc cù lao Long Phước) sẽ trở thành bộ phận cấu thành của SHTP, tập trung vào nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ cao và công nghệ chiến lược; sản xuất thử nghiệm sản phẩm; hỗ trợ ươm tạo, đào tạo, chuyển giao và thương mại hóa công nghệ. Khu vực này định hướng phát triển theo mô hình trung hòa carbon trước năm 2050, với hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng số và hạ tầng công nghệ hiện đại, thông minh, thân thiện môi trường.

Thủ tướng duyệt mở rộng gần 200 ha Khu Công nghệ cao TP.HCM về phía phường Long Phước- Ảnh 1.

UBND TP.HCM chịu trách nhiệm chủ trì triển khai đầu tư xây dựng, quản lý và bảo đảm nguồn lực (vốn, nhân lực). Thành phố sẽ lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết, xác định ranh giới đảm bảo thống nhất. Quy chế mới áp dụng cho toàn bộ SHTP, bao gồm khu vực hiện hữu (thành lập theo Quyết định 145/2002/QĐ-TTg) và khu mở rộng.

Điểm đặc biệt: Khu mới không chỉ mở rộng diện tích mà còn bổ sung chức năng thử nghiệm có kiểm soát công nghệ, sản phẩm, chính sách mới; hình thành trung tâm R&D trong các lĩnh vực trọng điểm như vi điện tử, công nghệ thông tin, tự động hóa, công nghệ sinh học, vật liệu mới. Đây sẽ là hạt nhân của hệ sinh thái đổi mới sáng tạo thuộc Khu đô thị sáng tạo tương tác cao phía Đông TP.HCM.

Bối cảnh và ý nghĩa chiến lược của quyết định

SHTP là một trong ba khu công nghệ cao quốc gia của Việt Nam, được thành lập năm 2002 với quy mô ban đầu khoảng 913 ha tại phía Đông Bắc TP.HCM. Sau hơn 20 năm phát triển, khu đã thu hút hơn 160-166 dự án còn hiệu lực, tổng vốn đầu tư khoảng 13-13,5 tỷ USD (trong đó FDI chiếm tỷ lệ lớn). Lũy kế giá trị sản xuất đạt hơn 203 tỷ USD, xuất khẩu khoảng 185 tỷ USD, đóng góp ngân sách nhà nước gấp gần 3 lần vốn đầu tư hạ tầng ban đầu và tạo việc làm cho khoảng 54.000 lao động chất lượng cao.

Chỉ trong quý I/2026, SHTP đã thu hút 4 dự án công nghệ cao lớn với tổng vốn hơn 1,23 tỷ USD, nổi bật như trung tâm dữ liệu siêu quy mô (Evolution DC, STARMASON), công nghệ y sinh (Tâm Anh) và sản xuất điện tử thông minh (Techtronic Tools). Các tập đoàn lớn như Intel, Samsung, Qualcomm, AMD, SAP... đã đầu tư mạnh tại đây.

Thủ tướng duyệt mở rộng gần 200 ha Khu Công nghệ cao TP.HCM về phía phường Long Phước- Ảnh 2.

Việc mở rộng thêm gần 200 ha về phía Long Phước (một khu vực có quy hoạch trước đó từ nhiều năm, từng được xem xét làm Khu Công nghệ cao thứ 2) là động lực mới để TP.HCM bứt phá trong kinh tế tri thức, đặc biệt trong bối cảnh thành phố đang hoàn thiện thể chế vượt trội theo các nghị quyết của Trung ương. Khu mở rộng sẽ kết nối với các trường đại học, viện nghiên cứu, thúc đẩy cụm liên kết ngành và mô hình cộng sinh công nghiệp.

Tác động kinh tế - xã hội và định hướng tương lai

Tăng cường thu hút đầu tư: Với chính sách ưu đãi theo Luật Công nghệ cao và các quy định mới, khu mở rộng sẽ thu hút thêm các dự án R&D, sản xuất thử nghiệm, giúp Việt Nam tham gia sâu hơn chuỗi cung ứng toàn cầu, đặc biệt trong bán dẫn, AI, dữ liệu lớn và xanh.

Phát triển bền vững: Định hướng trung hòa carbon, hạ tầng thông minh sẽ làm mẫu mực cho các khu công nghệ cao khác. Khu vực Long Phước với vị trí ven sông, sinh thái yên tĩnh rất phù hợp cho nghiên cứu và sáng tạo.

Hỗ trợ nhân lực và đô thị: Sẽ tạo thêm việc làm chất lượng cao, kết nối với Khu đô thị sáng tạo phía Đông, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số của TP.HCM. TP.HCM cũng đang nâng cấp trung tâm nghiên cứu, đào tạo đạt chuẩn quốc tế và vườn ươm doanh nghiệp.

Việc triển khai cần đảm bảo giải phóng mặt bằng, đầu tư hạ tầng đồng bộ (kết nối giao thông với Vành đai 3, cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây) và tuân thủ nghiêm quy định pháp luật về công nghệ cao.

Quyết định 1061/QĐ-TTg không chỉ là việc “mở rộng diện tích” mà là bước đi chiến lược, khẳng định vai trò dẫn dắt của TP.HCM trong cách mạng công nghiệp 4.0 và chuyển đổi số - xanh quốc gia. Với đà phát triển hiện tại và không gian mới, SHTP hứa hẹn tiếp tục là điểm sáng, thu hút “đại bàng” công nghệ và thúc đẩy kinh tế TP.HCM bứt phá bền vững trong những năm tới.

Đăng Thy