Dự buổi lễ có Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; các đồng chí Đại tướng Phạm Văn Trà, Đại tướng Ngô Xuân Lịch - nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; cùng nhiều đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Bộ Quốc phòng, các cơ quan Trung ương.
Tổng Bí thư Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương, và Chủ tịch nước Lương Cường gửi lẵng hoa chúc mừng.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính duyệt đội danh dự Quân chủng PK-KQ.

Lãnh đạo Bộ Quốc phòng và Quân chủng Phòng không - Không quân đón Thủ tướng Phạm Minh Chính

Thiếu tướng Vũ Hồng Sơn - Tư lệnh Quân chủng PK-KQ tặng hoa Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính
Tri ân quá khứ, tự hào truyền thống anh hùng
Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng Phạm Minh Chính gửi lời chúc mừng nồng nhiệt tới các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Quân chủng PK-KQ, đồng thời bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, các anh hùng liệt sĩ, mẹ Việt Nam anh hùng, thương binh, bệnh binh - những người đã hy sinh, cống hiến trọn vẹn vì độc lập, tự do của Tổ quốc.
Thủ tướng xúc động nhấn mạnh: "Trong suốt 62 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, Quân chủng Phòng không - Không quân đã viết nên những trang sử oanh liệt, khẳng định trí tuệ, bản lĩnh và tinh thần quật cường của dân tộc Việt Nam anh hùng."


Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Phạm Minh Chính trao danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân tặng Quân chủng Phòng không - Không quân
Từ chiến thắng trận đầu ra quân ngày 15/8/1964, đến trận "Điện Biên Phủ trên không" năm 1972, lực lượng Phòng không - Không quân đã lập nên những chiến công lẫy lừng, góp phần thay đổi cục diện chiến tranh, buộc đối phương phải ký Hiệp định Paris, mang lại hòa bình cho đất nước. Những chiến công đó, theo Thủ tướng, "đã khẳng định tầm cao trí tuệ Việt Nam, khát vọng độc lập và ý chí kiên cường của quân và dân ta, trong đó Quân chủng Phòng không - Không quân là lực lượng nòng cốt, xứng đáng với danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân."

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu chỉ đạo, biểu dương những chiến công, thành tích vẻ vang của Quân chủng PK-KQ
Không chỉ anh hùng trong chiến đấu, mà còn mẫu mực trong thời bình, những người lính Phòng không - Không quân vẫn ngày đêm "canh trời, giữ đất", lặng thầm trên các trạm radar, trên từng chuyến bay tuần tra, sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ vững chắc bầu trời thiêng liêng của Tổ quốc. Thủ tướng bày tỏ xúc động và biểu dương: "Trong bất cứ hoàn cảnh nào, các đồng chí luôn giữ vững phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ - trung thành, kỷ luật, sáng tạo, hết lòng vì Nhân dân. Hình ảnh người chiến sĩ Phòng không - Không quân không chỉ là biểu tượng của lòng dũng cảm mà còn là điểm tựa vững chắc trong khắc phục thiên tai, cứu hộ, cứu nạn, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước."

Thiếu tướng Vũ Hồng Sơn, Tư lệnh Quân chủng Phòng không - Không quân đọc diễn văn tại buổi lễ
Tiên phong hiện đại hóa, giữ vững bầu trời Tổ quốc
Trước những biến động phức tạp của tình hình thế giới, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu Quân chủng PK-KQ tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng, xây dựng lực lượng "cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại", đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc trong mọi tình huống.
Người đứng đầu Chính phủ nhấn mạnh 6 trọng tâm chỉ đạo:
1. Chủ động nắm chắc tình hình, không để bị động, bất ngờ trên không và trong mọi mặt trận.
2. Tiên phong trong khoa học - công nghệ, chuyển đổi số, hiện đại hóa lực lượng, phát triển công nghiệp quốc phòng, đặc biệt là nghiên cứu và chế tạo tên lửa, vũ khí công nghệ cao.
3. Phát triển đội ngũ cán bộ, sĩ quan có bản lĩnh chính trị, năng lực chuyên môn, làm chủ vũ khí hiện đại.
4. Nâng cao năng lực quản lý, giám sát không phận quốc gia, bảo đảm tuyệt đối an toàn cho các trung tâm chính trị, kinh tế, xã hội.
5. Tăng cường hợp tác quốc phòng quốc tế, tiếp thu kinh nghiệm và khoa học quân sự tiên tiến.
6. Chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ; làm tốt công tác hậu phương quân đội, cứu hộ, cứu nạn, góp phần ổn định đời sống nhân dân.
Thủ tướng khẳng định: "Không ai mong muốn chiến tranh, nhưng muốn hòa bình thì phải có sức mạnh. Chúng ta phải đủ mạnh để bảo vệ độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc và giữ vững tiếng nói của Việt Nam trên trường quốc tế."
Vững niềm tin, tiếp bước vẻ vang

Trung tướng Trần Ngọc Quyến - Chính ủy Quân chủng PK-KQ phát biểu tại buổi lễ
Thay mặt toàn thể cán bộ, chiến sĩ Quân chủng, Trung tướng Trần Ngọc Quyến - Chính ủy Quân chủng Phòng không - Không quân trân trọng cảm ơn sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng; bày tỏ quyết tâm: "Toàn thể cán bộ, chiến sĩ Quân chủng nguyện tiếp tục rèn luyện, phấn đấu, giữ vững phẩm chất ‘Trung thành vô hạn - Quyết chiến, quyết thắng - Hiệp đồng chặt chẽ - Tinh nhuệ, hiện đại’, xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng, Nhà nước và Nhân dân."

Thủ tướng cùng các đại biểu

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại buổi lễ

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và các đại biểu chụp ảnh lưu niệm với thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân chủng PK-KQ
Khép lại buổi lễ trong không khí thiêng liêng và tự hào, Thủ tướng Phạm Minh Chính chúc Quân chủng Phòng không - Không quân tiếp tục phát huy truyền thống 62 năm hào hùng, mãi là "lá chắn thép" bảo vệ bầu trời Tổ quốc, viết tiếp những trang sử vẻ vang của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng.
"Quân đội ta trung với Đảng, hiếu với dân, nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng - đã ra quân là chiến thắng."
Hồng Giang