Thua cách biệt Hà Lan, ĐT nữ Việt Nam tạm biệt VCK World Cup

Thứ ba, 01/08/2023 - 16:06

Phải chạm trán đối thủ sở hữu đẳng cấp quá chênh lệch, Những chiến binh sao vàng đành chia tay ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh với trận thua đậm.

Tại SVĐ Forsyth Barr, đội tuyển nữ Việt Nam đụng độ Hà Lan trong khuôn khổ lượt trận cuối bảng E VCK World Cup. Đây là trận cầu bị dự báo vô cùng khó khăn với đoàn quân do HLV Mai Đức Chung dẫn dắt, trong bối cảnh Cơn lốc màu da cam quyết tâm thắng đậm để đoạt ngôi đầu bảng.

Ngay trong hiệp 1, chênh lệch giữa Những chiến binh sao vàng và đối thủ xếp cao hơn 23 bậc trên BXH FIFA đã được thể hiện rõ ràng. Hà Lan ép sân toàn diện và ghi được 5 bàn thắng, trong đó có siêu phẩm cứa lòng từ xa ngoạn mục của Esmee Brugts.

Hà Lan nổi lốc với sức mạnh tấn công hủy diệt.

Sau giờ nghỉ, HLV Mai Đức Chung quyết định rút Trần Thị Kim Thanh ra nghỉ, tạo điều kiện ra mắt ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh cho thủ môn Khổng Thị Hằng. Đến giữa hiệp 2, thuyền trưởng Việt Nam tiếp tục tung Huỳnh Như và Nguyễn Thị Tuyết Dung vào sân.

Quả bóng bạc nữ Việt Nam công khai Lank FC gửi lời mời xuất ngoại

Ở hiệp đấu này, Brugts hoàn tất cú đúp bằng 1 tuyệt phẩm nữa ở phút 57. Cuối trận, đối tác của tiền vệ số 22 nơi trung tuyến là Jill Roord cũng có cho mình pha lập công thứ 2, ấn định chiến thắng 7-0 cho Hà Lan.

Brugts lập 2 siêu phẩm tung lưới Việt Nam.

Những chiến binh sao vàng chia tay VCK World Cup đầu tiên với các trải nghiệm quý giá từ các trận cầu ở đẳng cấp đỉnh cao. Trong khi đó, Hà Lan sẽ cùng đương kim vô địch Mỹ đại diện cho bảng E tại vòng 1/8.

Kết quả: Việt Nam 0-7 Hà Lan
Ghi bàn: Lieke Martens 8', Katja Snoeijs 11', Esmee Brugts 18, 57', Jill Roord 23', 83', Danielle van de Donk

Video: Việt Nam đọ sức Bồ Đào Nha

Nguồn: Next Sports

Bóng đá nữ Việt Nam thành lập từ năm 1990, nhưng phải đến năm 1997, đội tuyển nữ mới có trận đấu đầu tiên. Đội đã trở thành một trong những đội bóng nữ mạnh nhất Đông Nam Á kể từ năm 2001 cùng với Thái Lan. Việt Nam củng cố vị thế của mình trong khu vực bằng việc giành huy chương vàng tại Giải vô địch bóng đá nữ Đông Nam Á vào các năm 2006, 2012 và 2019. Ngoài ra, ở môn bóng đá nữ tại SEA Games, Việt Nam cũng củng cố vị thế của mình khi giành HCV vào các năm 2001, 2003, 2005, 2009, 2017, 2019, 2021 và 2023.