Thượng úy Dương Xuân Khiêm: Phải hạnh phúc lắm mới được “vác tù và”

Thứ sáu, 17/03/2017 - 12:16

TNV- Mới đây, Học viện An ninh nhân dân (ANND) tổ chức Đại hội Đoàn Thanh niên Học viện lần thứ 27, nhiệm kỳ 2017-2019. Tại Đại hội, Thượng úy Dương Xuân Khiêm được bầu làm Bí thư Học viện ANND khóa mới. Nhân dịp này, phóng viên Tạp chí Điện tử Thanh niên Việt có cuộc phỏng vấn đồng chí Thượng úy Dương Xuân Khiêm- Bí thư Đoàn Học viện.

PV: Chào anh, cảm ơn vì anh đã nhận trả lời phỏng vấn. Được biết anh vừa được tín nhiệm làm Bí thư Đoàn thanh niên Học viện An ninh nhân dân khóa mới. Đặc biệt lại vinh dự là một trong những người được nhận giải thưởng Lý Tự Trọng. Cảm xúc của anh bây giờ như thế nào?

Bí thư Dương Xuân Khiêm: Khi được bầu là Bí thư thì anh rất vui và hạnh phúc. Ở một học viện có truyền thống như Học viện An ninh nhân dân thì trách nhiệm chắc chắn rất nặng nề. Lượng đoàn viên rất lớn nên bản thân được tín nhiệm chính là sự ghi nhận cho cống hiến của anh suốt thời gian qua. Bởi lẽ mọi người tin tưởng và tín nhiệm thì họ mới bầu.

anh 1 Thượng úy Dương Xuân Khiêm được bầu làm Bí thư Học viện ANND khóa 2017-2019

Giải Lý Tự trong đến với anh là một điều bất ngờ. Đây không phải là giải thưởng dành cho cá nhân anh mà nó là giải thưởng dành cho cả một tập thể. Anh chỉ là người đại diện cho cả một tập thể ấy. Giải thưởng ấy chính là sự đồng lòng, quyết tâm và nhiệt huyết của tất cả mọi người.

PV: Thưa anh, để nói về chặng đường trong suốt nhiệm kỳ vừa qua (2014- 2017) thì Đoàn thanh niên Học viện An ninh nhân dân có những hoạt động, thành tích gì nổi bật?

Bí thư Dương Xuân Khiêm: Bản thân anh là một giáo viên nghiệp vụ rồi về làm chuyên trách đoàn. Chính vì thế có một cái khác so với những người làm đoàn khác đó là sự đổi mới. Trong nhiệm kì vừa rồi có những điều mà anh rất tâm đắc. Đoàn đã tổ chức được 3 đợt sinh hoạt chính trị lớn và 158 hoạt động sinh hoạt chính trị chuyên đề. Các hoạt động của Đoàn đã thu hút hơn 4.000 lượt đoàn viên tham gia. Đoàn còn góp phần thúc đẩy phong trào thi đua dạy và học, đóng góp 38 sáng kiến, cải tiến được áp dụng đạt loại xuất sắc.

anh 2 Phong trào thanh niên được đẩy mạnh thông qua các câu lạc bộ, hội, nhóm

Bên cạnh những câu lạc bộ truyền thống như nội san, đài phát thanh còn có CLB MC, CLB Dân vũ, CLB truyền hình C500…. Việc thành lập những câu lạc bộ này sẽ thu hút được các bạn sinh viên có năng khiếu, sở trường cũng như tập cho sinh viên về cách thức tổ chức, trưởng thành hơn về mọi mặt. Tất cả những điều đó sẽ phục vụ rất tốt cho các bạn sau khi các bạn ra trường. Phong trào học sinh hiếu học có nhiều đổi mới, việc  tổng kết, khen thưởng rất rõ ràng, thậm chí còn đề xuất khen thưởng những đồng chí giáo viên hướng dẫn cho sinh viên hiếu học, chủ yếu là những giáo viên trẻ, là đoàn viên để tạo khí thế cho việc dạy và học. Ngoài ra còn có những câu lạc bộ khác dành riêng cho các môn học, sân khấu hóa việc học thực tế hơn.

PV: Anh vừa nhắc đền truyền hình C500. Vậy lý do gì khiến một câu lạc bộ báo chí lại có mặt trong Học viện ANND?

Bí thư Dương Xuân Khiêm: Truyền hình C500 không phải gần đây mới có mà nó cũng xuất phát từ yêu thích của các bạn. Đây là nơi quy tụ tất cả các bạn yêu thích về báo chí. Từ khi về làm đoàn anh đã lên ý tưởng, nội dung quy củ cũng như đầu tư về cơ sở vật chất. Câu lạc bộ duy trì hầu hết là do sinh viên. Hiện nay truyền hình C500 rất được tín nhiệm. Đây là một mô hình rất hay, gắn với nhiều hoạt động. Câu lạc bộ có sự tham gia của cả những sinh viên trường ngoài để tạo sự gắn bó, học hỏi về chuyên môn giữa các trường với nhau.

PV: Với vai trò là một người thủ lĩnh thanh niên quan điểm của anh như thế nào về thế hệ thanh niên hiện nay?

Bí thư Dương Xuân Khiêm: Thế hệ thanh niên hiện nay rất tài năng và nhanh nhẹn. Đặc biệt, tại Học viện an ninh thì sinh viên có tính kỷ luật và trách nhiệm rất cao, phẩm chất chính trị rất tốt. Tuy nhiên một bộ phận còn trung bình chủ nghĩa và thực dụng.

PV: Với những nhận định về thanh niên như thế, công tác Đoàn trong thời gian tới theo định hướng của anh và Ban thường vụ thành đoàn sẽ chú trọng vào những nội dung lớn nào?

Bí thư Dương Xuân Khiêm: Thời gian tới thực hiện chủ trương là muốn làm đoàn tốt thì cái tốt đầu tiên phải là tổ chức đoàn, hệ thống cơ sở đoàn và công tác tổ chức, từ việc sinh hoạt đoàn cơ sở đến việc theo dõi đoàn viên. Thứ hai làm đoàn phải phù hợp với tâm lý lứa tuổi đoàn viên, chính vì thế anh sẽ đẩy mạnh các câu lạc bộ phù hợp với sở thích, năng lực của đoàn viên. Việc xây dựng ý thức kỷ luật trong sinh viên cũng phải rất tốt. Quan trọng nữa là Đoàn trường cũng muốn thông qua đoàn viên xây dựng hình ảnh đẹp của công an trong mắt nhân dân. Với sự chống phá của các thế lực thù địch thì sinh viên an ninh- cái nôi của ngành công an phải xây dựng được hình ảnh, lối sống, cách ứng xử đối với gia đình và xã hội. Từ đó tạo sự tin yêu của nhân dân.

PV: Vậy đâu là những tồn tại chúng ta cần nhìn nhận và khắc phục trong nhiệm kỳ này, thưa anh? Theo anh điều cần có nhất của một cán bộ Đoàn là gì?

Bí thư Dương Xuân Khiêm: Tổn tại lớn nhất là về tổ chức đoàn và những hoạt động giao lưu, hợp tác với các trường bạn. Anh muốn giao lưu, mở rộng với các trường bạn để học hỏi và đồng thời cũng sẽ đẩy mạnh việc học ngoại ngữ hơn nữa. Cán bộ đoàn tốt phải có tâm tốt, phải nhiệt huyết và phải biết cách tổ chức. Làm đoàn không biết cách tổ chức thì khó làm được, đặc biệt là ở môi trường đông sinh viên như thế này.

PV: Công tác Đoàn đòi hỏi phải hy sinh rất nhiều thời gian cho công việc tập thể. Vậy thì đâu là quỹ thời gian riêng anh dành cho công việc cá nhân?

Bí thư Dương Xuân Khiêm: Đây là một bài toán khó giải. Vì những người làm đoàn là những người biết hy sinh và chấp nhận. Với anh, Đoàn là sự đam mê từ suốt những năm cấp 3. Quá trình làm đoàn đã trở thành “máu đoàn”, là nhiệt huyết. Tất nhiên ai cũng có một hậu phương là gia đình, phải hiểu, chia sẻ, cảm thông và cần có lòng tin tưởng. Anh luôn dành thời gian cho gia đình trong những thời điểm như cuối tuần.

PV: Mọi người thường nói, làm Đoàn là những người “Ăn cơm nhà, vác tù và hàng tổng”, anh nghĩ sao về điều này?

Bí thư Dương Xuân Khiêm: Anh nghĩ phải là những người rất hạnh phúc thì mới được vác tù và. Vì để được vác tù và thì phải có sự tin tưởng. Làm đoàn có một niềm vui đó là mình mang lại niềm vui cho người khác. Làm đoàn sẽ trưởng thành về nhân cách con người, về công việc trong cuộc sống, và rèn luyện được bản thân.

PV: Anh có điều gì muốn nhắn nhủ đến các bạn đoàn viên thanh niên?

Bí thư Dương Xuân Khiêm: Anh mong các bạn trong quãng đời sinh viên bên cạnh nhiệm vụ học tập thì cũng nên tham gia các hoạt động đoàn, công việc tình nguyện. Tham gia những hoạt động xã hội này sẽ giúp các bạn trưởng thành hơn, gắn bó với công việc sau này và trau dồi kỹ năng mềm. Sinh viên Việt Nam cần có định hướng nghề nghiệp rõ ràng, hội nhập sâu hơn về tư duy, về học tập, làm chủ các khoa học công nghệ sau này để đưa đất nước phát triển.

Cảm ơn anh về cuộc trò chuyện. Chúc anh sức khỏe và thành công!

Vĩnh Hà