Thùy Dương cô liên đội trưởng đa tài mê làm diễn viên

Thứ hai, 18/12/2023 - 14:22

TNV - Đó chính là em Nguyễn Ngọc Thùy Dương, học sinh lớp 5/5 Trường Tiểu học Lê Đức Thọ (Gò Vấp - TP.HCM) - Tấm gương tiêu biểu Đội viênhoạt động năng nổ, tràn đầy sự nhiệt huyết. Em Thùy Dương nhận được các giải thưởng về Cháu ngoan Bác Hồ, Chỉ huy cấp quận, giấy khen học sinh Xuất sắc tại trường.

Thùy Dương là một trong những tấm gương sáng, luôn cố gắng làm tốt vai trò của một Chi đội trưởng, em giúp đỡ các bạn học khác, và hoàn thành tốt những công việc khi trở thành một người Đội viên. Phóng viên Thanhnienviet ( PV)  đã có cuộc trò chuyện cùng em.

Em Thùy Dương chụp hình cùng thầy Dương Trần Bình - Hiệu trưởng nhà trường

PV: Xin chào Thùy Dương, em có thể chia sẻ bí quyết để trở thành một người học sinh giỏi không? Ngoài việc học giỏi ra Thùy Dương ở lớp có làm cán bộ lớpkhông?

Bạn Thùy Dương : “Bí quyết của em là khi về về nhà phải làm bài tập đầy đủ và học thêm những kiến thức bổ ích khác, đọc thêm sách, xem thêm các bài giảng online khác. Ngoài ra ở trên lớp em làm lớp trưởng, ở đoàn Đội em làm liên đội trưởng của trường.

PV: Năm vừa rồi khi Thùy Dương học lớp 4 đã đạt được giải thưởng Chỉ huy Đội giỏi cấp quận, theo được biết các giải thưởng như vậy thường là do các anh chị lớp 5 nhận được, vậy em có bí quyết gì trong việc đạt được giải thưởng khi chỉ mới học lớp 4 không?

Thùy Dương: Em được thầy cô yêu mến, em có thể nắm bắt bài nhanh là do được thầy cô hướng dẫn. Mặc dù tập luyện có hơi vất vả nhưng bù lại là nhận được kết quả xứng đáng ạ.

PV: Vậy Thùy Dươngđã từng có ý định bỏ cuộc khi tập luyện mệt mỏichưa?Các thầy, cô ở trên trường có quý mến về Thùy Dương không?Ở trên lớp, các bạn học có đặt biệt danh gì cho em không?

Thùy Dương: Dạ em chưa từng nghĩ đến việc bỏ cuộc, vì các thầy cô lúc nào cũng động viên và cổ vũ em, nên là em không có bao giờ thấy mệt cả. Em cũng được các bạn yêu mến, em thường hay giúp đỡ các bạn trong việc học tập, và cùng nhau tiến bộ hơn ạ.

Bạn Thùy Dương ( bên trái) cùng các bạn trong ban chỉ huy liên đội nhà trường.

Các bạn thường gọi tên ở nhà của em là Thỏ vì Thỏ thường được biết đến là nhanh nhẹn và hoạt bát năng nổ. Khi làm lớp trưởng, em chỉ nhắc nhở các bạn nghiêm túc để lớp có thể được nhận cờ vào mỗi thứ hai đầu tuần. Các thầy cô cũng rất quý mến em, và em được các cô ở lớp 2 và lớp 5 yêu mến nhất.

PV: Công việc Đội có ảnh hưởng đến việc học tập của Thùy Dương không?Công việc làm MC vào thứ 2 đầu tuần khi muốn làm trôi chảy, em có thường dành thời gian để luyện tập, đọc kịch bản không?

Thùy Dương: Em vẫn đi học đầy đủ, giờ ra chơi khi em rảnh em thường sẽ đọc thêm những kiến thức bên ngoài. Các thầy cô cũng chỉ cho em cách để làm MC giọng sao cho hay, sao cho trở nên chuyên nghiệp. Vào mỗi ngày chủ nhật em sẽ đọc kịch bản cho cô nghe, cho cô cảm nhận và chỉ em phát huy thêm.

PV: Tổng kết năm học vừa qua Thùy Dương được nhận bằng khen gì? Trong tương lai em có nguyện vọng nhận thêm giải thưởng gì không?

Thùy Dương: Em nhận được bằng khen Xuất sắc, Cháu ngoan Bác Hồ, nhận được giải thưởng Chỉ huy cấp quận. Lên lớp 5 em sẽ cố gắng để đạt được Cháu ngoan Bác Hồ cấp quận.

Thùy Dương ( đứng giữa) nhận giải nhất  chỉ huy đội giỏi cấp quận.

Trong hoạt động Đội, Thùy Dương luôn cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, từ công việc MC, công trình măng non, và đặc biệt là vai trò Chi đội trưởng. Nhận ra được trách nhiệm của bản thân, em Thùy Dương đã không ngừng nỗ lực, phấn đấu để mang lại những giải thưởng cho trường, cho lớp, phát huy năng lực là một người chỉ huy tốt trong các hoạt động Đội để các bạn học khác noi gương theo. Thông qua các hoạt động của Đội, Thùy Dương cũng đã tìm thấy cho mình một ước mơ riêng biệt.

PV: Hoạt động Đội năng nổ như vậy, Thùy Dương đã có ước mơ cho riêng mìnhchưa?Nếu như ước mơ của mẹ em là mong muốn em trở thành giáo viên hoặc bác sĩ, Thùy Dương sẽ dự định như thế nào?

Thùy Dương: Ước mơ của em sau này trở thành nghệ sĩ, cụ thể là diễn viên. Tuy nhiên nếu mong muốn của mẹ là muốn em trở thành giáo viên hoặc bác sĩ, em nghĩ mình sẽ từ chối. Em sẽ cố gắng học tập thật tốt để theo đuổi ước mơ sau này của chính mình.

PV: Để đạt được thành tích vừa Đội, vừa học giỏi, theo đuổi được ước mơ nghệ sĩ, Thùy Dương có nghĩ rằng em sẽ có một bí quyết cho riêng em không?

Thùy Dương: Em nghĩ mình sẽ phải luyện tập thêm về cách làm diễn viên, nghệ sĩ thường có nhiều nghề nên em nghĩ mình cũng phải tập hát, tập múa, tạo chương trình trò chơi cho các vị khán giả, em cũng phải biết nhiều ngôn ngữ để có thể trò chuyện với các bạn nước ngoài. Tiếng Anh giao tiếp của em cũng được gọi là tạm ổn, không phải là giỏi quá, thế nhưng trong tương lai em sẽ cố gắng để cải thiện tiếng Anh của mình.

PV: Trở về nhà sau khi học tập tại trường, Thùy Dương có giúp bố mẹ trong công việc nhà không?

Em và chị hai thường giặt đồ và gấp đồ cho mẹ, ngoài ra chị hai và em cũng thay phiên nhau giúp đỡ trong học tập, chỉ bài cho nhau khi gặp những câu khó hiểu.

Thùy Dương cô liêm đội trưởng trường TH Lê Đức Thọ.

Cảm ơn Thùy Dương về buổi chia sẻ, chúc em sau này thành công với ước mơ của mình.

Để trở thành một Đội viên xuất sắc, em Thùy Dương đã cần phải có một quá trình học tập và rèn luyện chăm chỉ. Thùy Dương luôn luôn lắng nghe những lời dạy bảo của thầy cô, em tập trung vào việc học và cố gắng dành nhiều thời gian để đọc thêm các kiến thức từ bên ngoài. Ngoài ra, khi trở về nhà Thùy Dương cũng biết phụ giúp bố mẹ trong những công việc nhà gấp áo quần, dạy em học bài, học tập trên các phương tiện online… Hy vọng trong tương lai, Thùy Dương sẽ không ngừng nổ lực và rèn luyện trong học tập để có thể mang lại những giải thưởng riêng cho mình và chúng ta củng chúc cho cô liên đội trưởng năng động này sẽ đạt được ước mơ khi trở thành diễn viên trong tương lại.

An Đơn