Tỉ lệ hộ nghèo ở Thị xã Mỹ Hào chỉ còn 1,27%

Thứ ba, 10/10/2023 - 09:05

TNV - Theo Báo cáo đánh giá giữa kỳ thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 của UBND thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2021-2023 tỷ lệ hộ nghèo giảm đáng kể từ 1,43% vào đầu năm 2021 và đến cuối năm 2022 chỉ còn 1,27%, đạt chỉ tiêu so với kế hoạch đề ra. Ngoài ra, số hộ thoát nghèo hàng năm tăng, số hộ tái nghèo giảm dần qua các năm. Dự kiến cuối năm 2023, tỷ lệ hộ nghèo toàn Thị xã giảm còn dưới 1%.

Ảnh minh họa

Công tác dạy nghề gắn với đào tạo, giới thiệu việc làm được Thị ủy, UBND Thị xã xác định là nhiệm vụ trọng tâm nên rất được chú trọng thực hiện. Hiện nay, trên địa bàn Thị xã có 06 cơ sở đào tạo nghề, trong đó có 01 trường đại học, 02 trường cao đẳng, và 03 trung tâm với đối tượng là các em học sinh THPT được định hướng nghề nghiệp và dạy một số nghề cơ bản, từ đó giảm tình trạng khan hiếm người lao động và thất nghiệp.

Ngoài ra, với chính sách thu hút đầu tư của thị xã, các doanh nghiệp trong và ngoài nước, các dự án đã đi vào thực hiện. Đây là kênh đào tạo nguồn lao động dồi dào với hàng nghìn lượt lao động được tham gia học nghề mỗi năm. Người lao động được các doanh nghiệp tuyển dụng và đào tạo trực tiếp theo phương châm “học đi đôi với hành”  với mục đích để người lao động được tiếp cận với máy móc, dây chuyền công nghệ tiên tiến, đáp ứng nhu cầu sử dụng lao động của thị trường.

Cùng với đó, các ban, ngành, đoàn thể đã thường xuyên tổ chức các buổi tư vấn, giới thiệu việc làm, tập huấn cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và người lao động trên địa bàn. Cụ thể, UBND thị xã phối hợp với Trung tâm tư vấn, giới thiệu việc làm của tỉnh cùng các đơn vị đã tư vấn, giới thiệu việc làm cho 62.010 lượt lao động; tư vấn học nghề cho 3.745 lượt lao động; tư vấn chính sách, chế độ lao động cho 3.075 lượt lao động trên địa bàn. Trong đó, số lượng lao động có việc làm thông qua giới thiệu, tư vấn là 17.830 người.

Bên cạnh công tác đào tạo, giới thiệu và giải quyết việc làm. Các hoạt động hỗ trợ vay vốn hộ nghèo được các cấp, các ngành chú trọng, quan tâm. Thông qua việc thành lập các tổ vay vốn do các Hội, đoàn thể phụ trách, người dân và đặc biệt là hộ nghèo đã được tiếp cận với nhiều nguồn vốn vay như vay vốn sản xuất kinh doanh, vay vốn học sinh, sinh viên, vay vốn nước sạch, vệ sinh môi trường để làm tiền đề cho việc vươn lên thoát nghèo.

Ngoài ra, UBND thị xã đã thành lập Quỹ vì người nghèo do UBMTTQ Việt Nam thị xã vận động và quản lý, kêu gọi sự ủng hộ, đóng góp của các tầng lớp nhân dân. Từ đó, hỗ trợ xây dựng và sửa chữa nhà cho 60 hộ trong thời gian qua. Cụ thể, năm 2022 thực hiện xây mới cho 08 hộ với số tiền là 225 triệu đồng; năm 2023, thực hiện hỗ trợ 52 hộ trong đó xây mới 30 hộ, 22 hộ sửa chữa với tổng kinh phí hỗ trợ là 3 tỷ 505 triệu đồng

Những kết quả trên có được nhờ sự quan tâm chỉ đạo, lãnh đạo sát sao của Thị ủy, UBND thị xã Mỹ Hào cũng như sự vào cuộc của toàn hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân. Trong thời gian tới, các cấp, các ngành của Thị xã cần tiếp tục coi giảm nghèo là công việc xuyên suốt, gắn liền với quá trình phát triển kinh tế - xã hội của thị xã, do đó cần phải kiên trì, thực hiện mục tiêu đề ra, tổ chức thực hiện chính sách, khơi dậy ý chí tự vươn lên của chính bản thân người nghèo để thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững.

Xuân Tiến