Tiền đạo tuyển nữ Việt Nam chỉ ra lý do khó ghi bàn ở VCK World Cup

Thứ hai, 31/07/2023 - 21:31

Ngôi sao trên hàng công phân tích nguyên do Những chiến binh sao vàng chưa thể mở tài khoản bàn thắng ở ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Ở lượt trận cuối bảng E VCK World Cup nữ 2023, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ đọ sức đối thủ Hà Lan. Đây là trận cầu cuối cùng của đoàn quân do HLV Mai Đức Chung dẫn dắt tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh năm nay.

Phải chạm trán đương kim á quân giải đấu, cơ hội giành điểm số của tuyển Việt Nam là không cao. Cùng với đó, mục tiêu tìm kiếm bàn thắng đầu tiên cũng khá khó khăn với Những chiến binh sao vàng.

Phạm Hải Yến tiếp xúc với truyền thông trước thềm màn đối đầu Hà Lan.

Trả lời phỏng vấn VFF, tiền đạo Phạm Hải Yến phân tích chênh lệch đẳng cấp giữa đấu trường quốc tế lớn nhất với trình độ khu vực khiến việc ghi bàn trở thành bài toán hóc búa: "Khi thi đấu ở Đông Nam Á, 1 tiền đạo như tôi có thể tiếp cận ở cầu môn khá dễ dàng, nhưng điều đó không xảy ra ở World Cup. 

Dù là tiền đạo, tôi vẫn phải lui về hỗ trợ phòng ngự. Ngay cả khi nhận được bóng, tôi cũng khó quay lên để phát triển tấn công. Lý do là bởi hậu vệ áp sát rất nhanh và rát. Đội cũng phải ưu tiên mặt trận phòng ngự, hạn chế số bàn thua."

HLV Hà Lan khen ĐT nữ Việt Nam mạnh, có sở trường không dễ phá giải

Ở cả 2 trận đấu với Mỹ và Bồ Đào Nha, Việt Nam đều phải lùi sâu đội hình chống đỡ các đợt hãm thành không ngớt. Cách tiếp cận này giúp chúng ta tránh bị vỡ trận khi đối thủ sở hữu nhiều ngòi nổ nguy hiểm.

Hải Yến thường xuyên tham gia phòng ngự hỗ trợ đồng đội.

Hải Yến đã dính 1 chấn thương nhẹ trong quá trình tập luyện trước thềm VCK World Cup. Ngôi sao số 12 góp mặt từ băng ghế dự bị ở 2 lượt trận đã qua.

Video: Việt Nam đụng độ Bồ Đào Nha

Nguồn: Next Sports

Hải Yến sinh ra ở Hà Tây, một tỉnh cũ ở miền Bắc Việt Nam. Sau khi tỉnh này sáp nhập về Hà Nội, cô về tập luyện và trưởng thành từ lò đào tạo trẻ của câu lạc bộ Hà Nội. Hải Yến đã 2 lần giành chức vô địch U19 quốc gia cùng với đội tuyển trẻ của Hà Nội. Sau đó, cô tiếp tục thi đấu chuyên nghiệp cho Hà Nội. Tại đây, cô có 3 lần giành chức Vô địch quốc gia, 1 lần Á quân Cúp quốc gia. Ngoài ra, cô có 3 lần giành danh hiệu Vua phá lưới Giải vô địch quốc gia, 1 lần Vua phá lưới Cúp quốc gia. Với những thành tích thi đấu xuất sắc, cô được chọn làm đội trưởng của câu lạc bộ Hà Nội từ mùa giải 2019.