logo
ISSN 2734-9020

Tiến độ triển khai dự án khu công nghiệp, hậu cần cảng Tam Hiệp tại thành phố Đà Nẵng

Thứ tư, 01/07/2026 - 14:57

Khu công nghiệp, hậu cần cảng Tam Hiệp được triển khai từ năm 2002, có quy mô quy hoạch khoảng 417ha. Đến nay, dự án đã cơ bản hoàn thành hệ thống hạ tầng kỹ thuật thiết yếu phục vụ hoạt động của khu công nghiệp

Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng kiểm tra thực tế Khu công nghiệp, hậu cần cảng Tam Hiệp.

Ông Phan Thái Bình, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng vừa chủ trì buổi làm việc với Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai để đánh giá tình hình triển khai dự án đầu tư xây dựng, kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp, hậu cần cảng Tam Hiệp đóng tại xã Núi Thành.

Theo báo cáo của Trung tâm Phát triển hạ tầng (Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai) - chủ đầu tư dự án, Khu công nghiệp, hậu cần cảng Tam Hiệp được triển khai từ năm 2002, có quy mô quy hoạch khoảng 417ha.

Đến nay, dự án đã cơ bản hoàn thành hệ thống hạ tầng kỹ thuật thiết yếu phục vụ hoạt động của khu công nghiệp.

Tổng vốn đầu tư thực hiện đến nay đạt hơn 775 tỷ đồng, chủ yếu dành cho công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật. Trong đó, khoảng 363ha đã hoàn thành công tác bồi thường, hỗ trợ và giải phóng mặt bằng.

Cùng với việc hoàn thiện hạ tầng, khu công nghiệp đã thu hút 41 dự án đầu tư thứ cấp, gồm 38 dự án trong nước và 3 dự án có vốn đầu tư nước ngoài, với tổng vốn đăng ký khoảng 10.884 tỷ đồng.

Tổng diện tích đất đã cho các nhà đầu tư thuê lại đạt khoảng 252,73ha, tỷ lệ lấp đầy đạt 73,88%.

Các dự án đang hoạt động chủ yếu trong các lĩnh vực cơ khí, sản xuất vật liệu xây dựng, chế biến thực phẩm, nhựa công nghiệp và thiết bị vệ sinh công nghiệp, góp phần thúc đẩy phát triển công nghiệp và tạo việc làm cho người lao động trên địa bàn.

Tại buổi làm việc, Trung tâm Phát triển hạ tầng báo cáo một số khó khăn, vướng mắc trong việc thuê đất của các doanh nghiệp, ảnh hưởng đến tiến độ đầu tư. Đồng thời kiến nghị các cơ quan chức năng kiểm tra, xử lý các trường hợp đầu tư, sử dụng đất không đúng mục đích theo quy định của pháp luật.

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Phan Thái Bình, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng yêu cầu Trung tâm Phát triển hạ tầng tập trung đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng đối với phần diện tích còn lại của khu công nghiệp, hậu cần cảng Tam Hiệp, tạo quỹ đất sạch phục vụ thu hút đầu tư.

Ông Bình giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính và các cơ quan liên quan khẩn trương hoàn thành việc xác định, trình phê duyệt giá đất cụ thể đối với 55,1ha thuộc dự án, làm cơ sở để thực hiện đầy đủ các thủ tục đất đai, tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án.

Đối với những khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp, Phó Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai chủ động phối hợp với các sở, ngành liên quan rà soát, kiểm tra, tổng hợp, kiến nghị cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết kịp thời.

Qua đó góp phần cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao hiệu quả hoạt động của Khu công nghiệp, hậu cần cảng Tam Hiệp và phát huy vai trò động lực phát triển kinh tế của khu vực phía nam thành phố.

 

 

Lê Lê