logo
ISSN 2734-9020

Tiến độ triển khai khu công nghiệp hơn 5.399 tỷ đồng tại Thái Nguyên

Thứ năm, 04/06/2026 - 13:43

Dự án Khu công nghiệp Tây Phổ Yên đang được đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng nhằm chuẩn bị cho kế hoạch khởi công vào tháng 9/2026.

Mới đây Đoàn công tác của Thường trực Tỉnh ủy Thái Nguyên do ông Bùi Văn Lương, Chủ tịch HĐND tỉnh làm trưởng đoàn đã kiểm tra thực địa và làm việc với các đơn vị liên quan về tiến độ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư phục vụ dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Tây Phổ Yên.

Theo báo cáo của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh, dự án có quy mô hơn 499 ha, tổng mức đầu tư trên 5.399 tỷ đồng, do Công ty CP Viglacera Thái Nguyên làm chủ đầu tư. Dự án được triển khai trên địa bàn phường Phúc Thuận và xã Thành Công.

Dự án triển khai trên địa bàn phường Phúc Thuận và xã Thành Công.

Đến nay, chủ đầu tư đang hoàn thiện các thủ tục liên quan đến quy hoạch, đánh giá tác động môi trường và báo cáo nghiên cứu khả thi. Nếu tiến độ được bảo đảm, dự án dự kiến sẽ khởi công trong tháng 9/2026.

Về công tác giải phóng mặt bằng, các đơn vị chức năng đã thực hiện kê khai gần 292 ha đất liên quan tới hơn 900 hộ dân. Đối với khu vực ưu tiên rộng gần 64 ha phục vụ giai đoạn khởi công, địa phương đang tập trung hoàn thiện hồ sơ bồi thường và phấn đấu bàn giao mặt bằng trong tháng 7/2026.

Tại buổi làm việc, nhiều khó khăn đang ảnh hưởng tới tiến độ triển khai dự án đã được các đơn vị liên quan nêu ra. Trong đó, vấn đề lớn nhất hiện nay là công tác tái định cư.

Theo đánh giá của địa phương, nhu cầu tái định cư rất lớn nhưng các khu tái định cư tại phường Phúc Thuận và xã Thành Công hiện vẫn đang trong giai đoạn lập quy hoạch. Điều này khiến việc bố trí nơi ở mới cho các hộ dân bị ảnh hưởng chưa thể triển khai đồng bộ...

Dự án triển khai trên địa bàn phường Phúc Thuận và xã Thành Công

Phát biểu tại buổi kiểm tra, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh Khu công nghiệp Tây Phổ Yên là dự án trọng điểm của tỉnh Thái Nguyên, có vai trò quan trọng trong việc mở rộng không gian phát triển công nghiệp, thu hút đầu tư, tạo việc làm và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Lãnh đạo tỉnh yêu cầu các sở, ngành, địa phương và chủ đầu tư tập trung tháo gỡ những vướng mắc phát sinh; đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng, hoàn thiện các thủ tục đầu tư, quy hoạch, môi trường và xây dựng các khu tái định cư theo đúng quy định.

Đồng thời, quá trình triển khai phải bảo đảm công khai, minh bạch, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, hạn chế tối đa tác động tới đời sống của các hộ bị ảnh hưởng.

Theo định hướng của tỉnh, Khu công nghiệp Tây Phổ Yên sẽ ưu tiên thu hút các ngành công nghệ cao, công nghiệp sạch, thân thiện với môi trường và sử dụng đất hiệu quả. Đây được kỳ vọng sẽ trở thành một cực tăng trưởng công nghiệp mới của Thái Nguyên, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế theo hướng xanh và bền vững trong giai đoạn tới.

Tâm An