Tiền gửi dân cư lập kỷ lục gần 7,75 triệu tỷ đồng, tăng mạnh nhất trong 5 năm

Thứ hai, 20/10/2025 - 09:15

Dù mặt bằng lãi suất tiết kiệm duy trì ở mức thấp dưới 6%, tiền gửi của dân cư tại các ngân hàng vẫn tiếp tục tăng mạnh và lập kỷ lục mới. Tính đến hết tháng 7, số liệu từ Ngân hàng Nhà nước cho thấy, tổng tiền gửi của dân cư đạt 7,748 triệu tỷ đồng, tăng gần 9,7% so với đầu năm – mức tăng cao nhất trong vòng 5 năm qua.

Đáng chú ý, sự bứt phá này diễn ra trong bối cảnh lãi suất tiết kiệm tiếp tục “neo thấp”, còn các kênh đầu tư thay thế như chứng khoán, vàng và bất động sản đều đang thu hút sự quan tâm lớn từ thị trường. Dù vậy, dòng tiền vẫn lựa chọn ngân hàng là nơi "trú ẩn" an toàn, phản ánh tâm lý thận trọng và ưu tiên bảo toàn vốn của phần lớn người dân.

Tiền gửi dân cư lập kỷ lục gần 7,75 triệu tỷ đồng, tăng mạnh nhất trong 5 năm- Ảnh 1.

Tính đến hết tháng 7, số liệu từ Ngân hàng Nhà nước cho thấy, tổng tiền gửi của dân cư đạt 7,748 triệu tỷ đồng, tăng gần 9,7% so với đầu năm

Ở chiều ngược lại, tiền gửi từ tổ chức kinh tế trong tháng 7 ghi nhận mức giảm 1,6% so với tháng trước, tương đương hơn 127.000 tỷ đồng, đưa tổng mức tiền gửi còn khoảng 7,976 triệu tỷ đồng. Tính từ đầu năm, dòng tiền từ khối tổ chức đã tăng hơn 4%, đảo chiều so với mức giảm hơn 1% cùng kỳ năm ngoái, nhưng xu hướng tăng trưởng chững lại rõ rệt từ tháng 5 đến nay.

Trong báo cáo gửi Quốc hội mới đây, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước cho biết, thanh khoản toàn hệ thống ngân hàng vẫn duy trì dồi dào, góp phần giữ mặt bằng lãi suất ở mức thấp và ổn định. Tuy nhiên, chính sách tiền tệ hiện đang phải đối mặt với nhiều thách thức, đặc biệt là từ lãi suất và tỷ giá.

Mặc dù lãi suất cho vay trong nước có xu hướng giảm, nhưng mức lãi suất cao duy trì từ Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) và những bất ổn từ chính sách thuế quan của Mỹ đang khiến thị trường tài chính toàn cầu khó lường, gây áp lực không nhỏ lên điều hành trong nước.

Bên cạnh đó, nhu cầu tín dụng cho sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng trong nước dự kiến sẽ tiếp tục tăng, trong khi huy động vốn có thể đối mặt với sự cạnh tranh gay gắt từ các kênh đầu tư khác.

Tính đến cuối tháng 9, tổng dư nợ tín dụng của hệ thống ngân hàng đã đạt 17,71 triệu tỷ đồng, tăng 13,4% so với cuối năm 2024 – mức tăng tín dụng mạnh nhất kể từ năm 2020. Trong khi đó, huy động vốn toàn hệ thống chỉ tăng gần 7,5% trong 7 tháng đầu năm, cho thấy tín dụng đang tăng nhanh hơn huy động, tạo sức ép lớn lên hoạt động huy động vốn của các ngân hàng.

Anh Mai