Những dấu ấn từ sự nỗ lực và thích ứng
Học kỳ I năm học 2025 – 2026 là giai đoạn thử thách nhưng cũng ghi nhận rõ nét tinh thần chủ động, linh hoạt của Hội đồng Đội các cấp và đội ngũ Tổng phụ trách Đội trên toàn Thành phố. Báo cáo sơ kết tại hội nghị cho thấy, dù có những xáo trộn nhất định về tổ chức bộ máy và địa bàn quản lý, các phong trào truyền thống của Đội vẫn được duy trì ổn định, tiếp tục phát huy sức lan tỏa sâu rộng trong thiếu nhi.

Phong trào “Thiếu nhi Thành phố làm theo 5 điều Bác Hồ dạy” tiếp tục là trục xuyên suốt trong công tác giáo dục, rèn luyện đội viên. Nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo đã được triển khai phù hợp với điều kiện thực tiễn tại các địa bàn mới sáp nhập. Đặc biệt, việc đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số trong quản lý đội viên, tổ chức sinh hoạt Đội và triển khai các sân chơi trực tuyến đã trở thành điểm sáng nổi bật, góp phần kết nối thiếu nhi, tạo sự đồng bộ trong toàn hệ thống.
Sự “thích ứng” không chỉ dừng lại ở việc ổn định tổ chức, mà còn thể hiện rõ qua việc đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt Đội theo hướng gần gũi, thiết thực với thế hệ thiếu nhi trong bối cảnh xã hội số. Các hoạt động giáo dục truyền thống, rèn luyện kỹ năng sống, kỹ năng thực hành xã hội được cụ thể hóa bằng nhiều hình thức đa dạng, sinh động, thu hút sự tham gia của hàng trăm nghìn lượt đội viên trên toàn Thành phố.
Hướng tới kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh
Một trong những nội dung trọng tâm được thảo luận tại hội nghị là kế hoạch triển khai đợt hoạt động cao điểm chào mừng kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh (15/5/1941 – 15/5/2026). Đây không chỉ là dịp ôn lại truyền thống vẻ vang của tổ chức Đội, mà còn là cơ hội quan trọng để khẳng định vai trò, vị thế của Đội TNTP Hồ Chí Minh trong công tác chăm sóc, giáo dục thiếu nhi thời kỳ mới.

Thường trực Hội đồng Đội Thành phố đã triển khai nhiều nội dung trọng tâm như: tổ chức các hành trình “Tiếp bước truyền thống” về nguồn, tham quan các địa chỉ đỏ, di tích lịch sử gắn liền với phong trào thiếu nhi; phát động thực hiện các “Công trình măng non” thiết thực tại cơ sở, tập trung cải thiện không gian vui chơi, học tập cho thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn; đồng thời chuẩn bị chu đáo cho Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ các cấp, lựa chọn và tuyên dương những đội viên tiêu biểu trong học tập, rèn luyện và làm theo lời Bác.
Đợt hoạt động cao điểm này được kỳ vọng sẽ tạo không khí thi đua sôi nổi trong toàn hệ thống, khơi dậy niềm tự hào, tinh thần trách nhiệm và khát vọng cống hiến của mỗi đội viên, thiếu nhi Thành phố.
“Xây dựng Đội là xây dựng Đoàn trước một bước”
Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Trịnh Thị Hiền Trân – Phó Bí thư Thành Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội TP. Hồ Chí Minh – ghi nhận và biểu dương tinh thần vượt khó, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ Đội các cấp trong giai đoạn chuyển đổi. Đồng chí nhấn mạnh, học kỳ II là thời điểm toàn hệ thống cần tập trung cao độ để hoàn thành các chỉ tiêu năm học, đặc biệt là công tác phát triển đội viên mới, bồi dưỡng lực lượng kế cận cho tổ chức Đoàn.


Khẳng định quan điểm xuyên suốt của tổ chức, đồng chí Trịnh Thị Hiền Trân nêu rõ: “Xây dựng Đội là xây dựng Đoàn trước một bước. Trọng tâm của chúng ta là nhiệm vụ giáo dục, rèn luyện lớp đội viên, thiếu nhi hôm nay để hình thành lớp đoàn viên, thanh niên vững vàng trong tương lai. Mỗi hoạt động Đội không chỉ dừng lại ở tính phong trào, mà phải thực sự là môi trường để các em tự rèn luyện nhân cách, bản lĩnh.”
Bên cạnh đó, Chủ tịch Hội đồng Đội Thành phố cũng lưu ý các đơn vị cần quan tâm sâu sát hơn đến tâm lý, nguyện vọng của thiếu nhi trong bối cảnh xã hội số; tăng cường các giải pháp bảo vệ trẻ em trên không gian mạng, phòng chống bạo lực học đường, xây dựng môi trường học đường an toàn, lành mạnh.
Nhiệm vụ trọng tâm học kỳ II
Để hiện thực hóa các mục tiêu đã đề ra, Hội đồng Đội TP. Hồ Chí Minh xác định ba nhóm nhiệm vụ trọng tâm trong học kỳ II năm học 2025 – 2026: nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Đội, bảo đảm tính xuyên suốt sau sắp xếp đơn vị hành chính; tiếp tục đổi mới phương thức giáo dục, gắn hoạt động Đội với Chương trình Giáo dục phổ thông mới, chú trọng rèn luyện kỹ năng thực hành xã hội; đồng thời tăng cường huy động các nguồn lực xã hội để chăm lo tốt hơn cho thiếu nhi, nhất là trẻ em mồ côi, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt tại các khu vực chuyển đổi hành chính.

Hội nghị khép lại trong không khí thống nhất, quyết tâm cao. Với định hướng rõ ràng, giải pháp cụ thể và tinh thần “Tất cả vì đàn em thân yêu”, công tác Đội và phong trào thiếu nhi TP. Hồ Chí Minh được kỳ vọng sẽ tiếp tục gặt hái nhiều kết quả nổi bật trong thời gian tới, xứng đáng là điểm sáng, lá cờ đầu của cả nước trong sự nghiệp chăm sóc, giáo dục thế hệ măng non.
Tấn Tài