Đóng quân tại xã Chiềng Mung (Sơn La) - địa bàn rộng, địa hình phức tạp, khí hậu khắc nghiệt và thường xuyên chịu ảnh hưởng bởi thiên tai; đời sống nhân dân còn nhiều khó khăn.Thấu hiểu những điều đó, ngoài việc đoàn kết nỗ lực hắc phục mọi khó khăn hoàn thành tốt nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, quản lý vùng trời, điều hành bay, bảo đảm căn cứ sân bay và quản lý đất quốc phòng… đơn vị đặc biệt coi trọng làm tốt công tác dân vận, đồng hành cùng địa phương xây dựng nông thôn mới, khắc phục thiên tai, giảm nghèo bền vững, nâng cao chất lượng cuộc sống.
Khuôn viên Tiểu đoàn căn cứ Sân bay Nà Sản, Sư đoàn 371
Trao đổi với chúng tôi, Thiếu tá Lê Văn Thắng - Chính trị viên Tiểu đoàn - cho biết: Lãnh đạo, chỉ huy Tiểu đoàn luôn xác định công tác dân vận là nhiệm vụ trọng tâm. Đơn vị thường xuyên quán triệt, giáo dục nâng cao nhận thức cho cán bộ, chiến sĩ về ý nghĩa, vai trò của công tác dân vận đối với xây dựng đơn vị vững mạnh và địa bàn an toàn. Vì vậy, mỗi cán bộ, chiến sĩ khi triển khai nhiệm vụ đều nêu cao quyết tâm, trách nhiệm, xây dựng mối quan hệ đoàn kết quân - dân ngày càng bền chặt. Đây cũng chính là cơ sở quan trọng để Tiểu đoàn nhiều năm liền đạt danh hiệu “Đơn vị vững mạnh toàn diện Mẫu mực, tiêu biểu”.
Lãnh đạo chỉ huy tiểu đoàn cùng với địa phương tham gia tuyên truyền, vận động bà con nhân dân, trong dự án xây dựng tường rào, đường tuần tra bảo vệ sân bay Nà Sản.
Trung tá Chu Trung Kiên - Tiểu đoàn trưởng cho biết thêm: Năm 2025, cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn phát huy cao độ tinh thần đoàn kết, ý chí vượt khó, hoàn thành xuất sắc nhiều nhiệm vụ: từ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu đến phối hợp với lực lượng địa phương trong công tác dân vận và an sinh xã hội. Thông qua giao ban địa bàn và hiệp đồng chặt chẽ với Công an tỉnh, Bộ CHQS tỉnh Sơn La và chính quyền xã Chiềng Mung, các chương trình giúp dân luôn được triển khai đồng bộ, hiệu quả, để lại nhiều dấu ấn tốt đẹp trong lòng nhân dân.
Tặng quà cho học sinh mắc bệnh hiểm nghèo trong hoạt động tình nguyện hè
Hằng năm, bám sát chỉ đạo của cấp trên và tình hình thực tế địa phương, Tiểu đoàn đều xây dựng kế hoạch dân vận cụ thể, phân công nhiệm vụ rõ ràng cho các lực lượng. Đơn vị chủ động tham gia hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai, bão lũ; đồng thời sẵn sàng làm điểm cầu để Sư đoàn 371 tiếp chuyển nhu yếu phẩm bằng đường không tới người dân vùng Tây Bắc trong những thời điểm cấp bách.
Cán bộ, Chiến sĩ Tiểu đoàn CCSB Nà Sản hướng về tâm bão
Cùng nhân dân nạo vét bùn đất, khắc phục hậu quả sau bão
Điển hình, cuối tháng 7-2025, bão số 3 gây mưa lớn diện rộng, nhiều tuyến đường sạt lở, hàng trăm hộ dân thiệt hại nặng. Ngay khi nhận lệnh, cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn đã cơ động vượt hơn 50km đường bùn lầy đến xã Chiềng Sơ - nơi bị ảnh hưởng nghiêm trọng nhất. Mặc hiểm nguy sạt lở rình rập, lực lượng của Tiểu đoàn đã phối hợp chặt chẽ với Công an tỉnh và Bộ CHQS tỉnh Sơn La để tìm kiếm, cứu trợ, di dời tài sản, khơi thông đường giao thông, sửa trường học và giúp dân ổn định cuộc sống. Nỗ lực ấy được chính quyền địa phương ghi nhận là một trong những lực lượng nòng cốt, xung kích nhất trong đợt khắc phục hậu quả thiên tai này.
Tiếp dầu phục vụ các chuyến bay cứu nạn tại Điện Biên
Giúp đỡ nhân dân di dời tài sản đến nơi an toàn
Tiếp đó, Đầu tháng 8, mưa lớn tiếp tục gây ngập lụt ở Sơn La và nhiều khu vực tỉnh Điện Biên, có nơi bị cô lập hoàn toàn. Trước tình hình đó, Bộ Quốc phòng triển khai khẩn tưởng nhiệm vụ bay vận chuyển hàng cứu trợ, thuốc men, nhu yếu phẩm cấp bách tới vùng bị ảnh hưởng. Tiểu đoàn được giao nhiệm vụ bảo đảm đường băng, sân đỗ và tiếp dầu tại sân bay Điện Biên. Cán bộ, chiến sĩ đã nêu cao tinh thần xung kích, hiệp đồng chặt chẽ, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho các chuyến bay cứu trợ.
Xây dựng đường nông thôn mới trong hoạt động tình nguyện hè
Bên cạnh công tác chuyên môn, Tiểu đoàn còn khơi dậy và phát huy mạnh mẽ vai trò của cán bộ, đoàn viên thanh niên qua các hoạt động tình nguyện: “Chủ nhật xanh”, “Thứ bảy tình nguyện”, Chiến dịch “Thanh niên tình nguyện hè”; dọn dẹp môi trường, tu sửa đường giao thông, nạo vét rãnh thoát nước; thăm khám, cấp thuốc miễn phí; cắt tóc cho học sinh; tặng quà gia đình chính sách, học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn đóng quân; tham gia “Hành trình đỏ” do Hội Chữ thập đỏ tỉnh Sơn La tổ chức.
Cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn thực hiện dự án nâng bước em tới trường
Riêng năm 2025, với tinh thần xung kích và nhiệt huyết, tuổi trẻ Tiểu đoàn đã hiến tặng 65 đơn vị máu khỏe; trồng mới 50 cây xanh cùng đoàn địa phương; thắp nến tri ân liệt sĩ tại Nghĩa trang Mai Sơn; trao tặng 30 suất quà trị giá 15 triệu đồng cho gia đình chính sách, học sinh khó khăn ở xã Lóng Phiêng. Ngoài ra đơn vị còn tổ chức cắt tóc miễn phí, lắp đèn năng lượng, hỗ trợ xây dựng hơn 500m đường dân sinh tại các bản vùng sâu. Trong chương trình “Nâng bước em tới trường”, Tiểu đoàn nhận nuôi và hỗ trợ thường xuyên 2 học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Những việc làm nghĩa tình ấy đã góp phần cải thiện cuộc sống người dân, tạo nên diện mạo mới cho vùng đất còn nhiều gian khó.
Tiểu đoàn trưởng, Chính trị viên và cán bộ chiến sĩ tham gia hiến máu
Niềm vui cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn CCSB Nà Sản nhận giấy chứng nhận sau hiến máu
Trải nghiệm một ngày công tác tại Tiểu đoàn, chúng tôi ấn tượng với cảnh quan sạch đẹp, cơ sở vật chất khang trang, đường nội bộ bê tông hóa, bồn hoa cây cảnh rực rỡ, khuôn viên sinh hoạt được bố trí khoa học. Mặc dù đóng quân độc lập, đất đai cằn cỗi, địa hình đồi dốc, nhưng đơn vị đã tận dụng tối đa diện tích xung quanh để tăng gia sản xuất, chăn nuôi, góp phần cải thiện đời sống bộ đội.
Tăng gia sản xuất, góp phần cải thiện đời sống bộ đội.
Kết thúc chuyến công tác trong tình đoàn kết, chan hoà, chúng tôi càng thêm cảm phục tinh thần xây dựng đơn vị, ý chí vượt khó, sự đồng hành cùng nhân dân của cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn căn cứ Sân bay Nà Sản. Xin gửi tới các anh - những người lính khoác áo xanh bầu trời - lời chúc sức khỏe và vững vàng nơi biên cương Tây Bắc; tiếp tục có nhiều việc làm ý nghĩa, để phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, hình ảnh “Người chiến sĩ PK-KQ” mãi tỏa sáng trong lòng Nhân dân.
Khanh Giang