Tín dụng chính sách – trụ đỡ vững chắc để gia đình trẻ ở huyện miền núi Tiên Yên thoát nghèo

Thứ ba, 04/02/2025 - 14:53

Vốn là hộ nghèo ròng rã suốt 10 năm liền, đời sống kinh tế vô cùng khó khăn, nên gia đình anh thanh niên Bế Văn Lỵ (dân tộc Tày) ở thôn Hồng Phong, xã Phong Dụ, huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh, gần chục năm trời phải sinh sống trong căn nhà tạm vách đất mái lợp fibro xi măng. Nhưng nay mọi chuyện đã đổi thay như một phép màu.

Gia đình anh không những đã có ngôi nhà mới kiên cố mà còn vươn lên thoát khỏi diện hộ nghèo và trở thành hộ gia đình sản xuất kinh doanh giỏi được UBND huyện tuyên dương, thu nhập gia đình ngày được nâng cao, con cái được chăm lo học hành đầy đủ.

Vốn vay ưu đãi từ Ngân hàng Chính sách xã hội đã giúp thay đổi cuộc đời tôi

Đến thăm gia đình anh Bế Văn Lỵ vào ngày đầu năm 2025, anh lùa vội đàn gà ra vườn sau tay xách theo bao ngô hạt vàng óng, vui vẻ chia sẻ. "Tất cả đều nhờ vốn vay ưu đãi từ Ngân hàng Chính sách xã hội đã giúp thay đổi cuộc đời tôi, không có nguồn vốn này gia đình tôi không biết trông dựa vào đâu và chắc giờ này vẫn loay hoay trong nghèo khó".

Anh Lỵ nhớ lại, năm 2010 khi 21 tuổi tôi lập gia đình và năm sau (2011) vợ chồng anh tách khẩu ra ở riêng. Được gia đình đôi bên hỗ trợ dựng cho căn nhà nhỏ vách đất, mái lợp bằng tấm lợp Fibro xi măng, cùng với hơn 2 ha đất rừng và ruộng vườn được bố mẹ chia cho làm vốn tăng gia sản xuất. Nhưng ngặt nỗi, không có vốn nên đất đai tuy có rộng nhưng thu nhập chẳng đáng là bao. Ngoài nguồn thu ít ỏi này, gia đình anh phải chăm chỉ tìm việc làm thuê để cải thiện đời sống. Tuy nhiên đời sống của bà con trong vùng cũng chủ yếu là thuần nông, nên công việc làm thuê cũng không thường xuyên, thu nhập bấp bênh cộng với nuôi hai con còn nhỏ, vì thế gia cảnh nhà anh quanh năm vất vả, đói nghèo.

Ngôi nhà mới xây kiên cố giúp gia đình trẻ an cư lạc nghiệp.

Ngôi nhà mới xây kiên cố giúp gia đình trẻ an cư lạc nghiệp.

Tín dụng chính sách – trụ đỡ vững chắc để gia đình trẻ ở huyện miền núi Tiên Yên thoát nghèo- Ảnh 2.

Anh Bế Văn Lỵ giới thiệu khu chuồng trại chăn nuôi gà được đầu tư từ vốn vay NHCSXH.

Năm 2017, qua tuyên truyền của trưởng thôn, các bạn thanh niên cùng trang lứa và Hội nông dân xã, gia đình anh được biết Ngân hàng Chính sách xã hội huyện thực hiện cho vay các chương trình tín dụng ưu đãi dành cho người nghèo và các đối tượng chính sách khác, nên anh đã mạnh dạn đăng ký xin vay vốn trong tổ Tiết kiệm và vay vốn của thôn. Là người thật việc thật, nên rất nhanh chóng gia đình anh được các cấp chính quyền, hội đoàn thể xã và Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Tiên Yên hoàn thiện hồ sờ và giải ngân cho vay theo chương trình hộ nghèo về nhà ở với số tiền 50 triệu đồng trong thời gian 15 năm.

Cùng với chút tiền góp nhặt ít ỏi của gia đình, sự giúp đỡ từ họ hàng bà con lối xóm, cuối năm 2017 anh đã xây dựng được ngôi nhà chắc chắn khang trang hơn cho cả 4 thành viên của gia đình yên tâm sinh sống hàng ngày. Đúng là "An cư mới lạc nghiệp", từ ngày có nhà ở ổn định chắc chắn, không còn lo lắng mỗi khi mưa bão, vợ chồng anh đã toàn tâm toàn ý tập trung vào phát triển sản xuất, chăn nuôi, và dần dà đời sống đã vơi bớt khó khăn, thu được những trái ngọt.

Trở thành hộ sản xuất kinh doanh giỏi

Nhận thấy nỗ lực và quyết tâm của vợ chồng anh, năm 2019 gia đình Bàn Văn Lỵ được đặc cách tiếp tục được bình xét cho vay 30 triệu đồng theo chương trình cho vay hộ nghèo để đầu tư trồng trọt, chăn nuôi phát triển kinh tế; đồng thời cho vay thêm 20 triệu đồng từ chương trình nước sạch vệ sinh môi trường để lắp đặt hệ thống nước sạch và công trình vệ sinh, nâng cao chất lượng sinh hoạt hàng ngày cho gia đình mà chưa cần phải trả hết nợ cũ.

Với số vốn vay 30 triệu đồng để phát triển kinh tế, vợ chồng anh Lỵ tập trung vào đầu tư trồng và chăm sóc rừng keo kết hợp chăn nuôi nhỏ lẻ các loại gia súc, gia cầm theo phương thức lấy ngắn nuôi dài. Nhờ vậy, từng bước gia đình anh đã có nguồn thu ổn định để tích lũy trả nợ. Cuối năm 2020, anh đã trả xong món vay chương trình hộ nghèo để phát triển kinh tế 30 triệu đồng, cho nên gia đình anh được công nhận thoát diện hộ nghèo và tiếp tục được bình xét cho vay sang chương trình hộ mới thoát nghèo, còn 2 chương trình kia vẫn chưa đến hạn trả nợ cuối cùng nên chưa phải trả hết nợ. 

Với sự tiếp sức liên tiếp và có hiệu quả của vốn vay chính sách xã hội, gia đình đã đầu tư mở rộng diện tích trồng keo kết hợp làm chuồng trại chăn nuôi gà quy mô lớn. 3 năm đầu bình quân anh nuôi 2.000 đến 3.000 con mỗi năm, đến năm 2024 anh đã tăng quy mô chăn nuôi gà lên hơn 10.000 con/năm, mang lại thu nhập trung bình 50 – 60 triệu đồng/năm sau khi đã trừ mọi chi phí. 

Đàn gà đặc sản Tiên Yên của anh Lỵ sẵn sàng phục vụ bán trong dịp tết 2025, hứa hẹn sẽ mang về cho gia đình nguồn thu không nhỏ.

Đàn gà đặc sản Tiên Yên của anh Lỵ sẵn sàng phục vụ bán trong dịp tết 2025, hứa hẹn sẽ mang về cho gia đình nguồn thu không nhỏ.

Tín dụng chính sách – trụ đỡ vững chắc để gia đình trẻ ở huyện miền núi Tiên Yên thoát nghèo- Ảnh 4.

Đôi vợ chồng trẻ được UBND huyện Tiên Yên khen thưởng là "Hộ gia đình sản xuất kinh doanh giỏi".

Thành quả trên là câu trả lời rất xứng đáng cho tinh thần lao động chăm chỉ và nỗ lực vượt khó vươn lên của gia đình chàng thanh niên Bế Văn Lỵ. Năm 2022, gia đình anh được Hội nông dân xã Phong Dụ khen thưởng đạt danh hiệu hội viên Hội nông dân sản xuất phát triển kinh tế giỏi. Năm 2023, niềm vui của gia đình anh được nhân đôi khi được UBND xã Phong Dụ và UBND huyện Tiên Yên ghi nhận biểu dương thành tích với hai giấy khen công nhận là "Hộ

gia đình sản xuất kinh doanh giỏi".

Được biết, bên cạnh những thành quả mà gia đình anh Bế Văn Lỵ đạt được thời gian qua, trên địa bàn huyện Tiên Yên còn rất nhiều tấm gương hộ gia đình vượt khó vươn lên nhờ các nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội. Đó là minh chứng thực tiễn nhất khẳng định các chính sách của Đảng đã thực sự đi vào cuộc sống, đến với nhân dân một cách thiết thực nhất. Các biện pháp đòn bẩy kinh tế từ nguồn vốn vay ưu đãi của Ngân hàng Chính sách xã hội thực sự là trụ đỡ thiết yếu và vững chắc giúp người dân nghèo có cơ hội vươn lên thoát nghèo từ chính sức lao động trên quê hương mình.

Anh Bế Văn Lỵ là người dân tộc Tày sinh sống tại thôn Hồng Phong xã Phong Dụ. Xã Phong Dụ là đơn vị hành chính xã vùng khó khăn miền núi của huyện Tiên Yên tỉnh Quảng Ninh. Xã gồm 09 thôn, về dân số có 992 hộ và 4.575 nhân khẩu, gồm 8 dân tộc cùng chung sống trên địa bàn, trong đó dân tộc thiểu số chiếm 98%. Kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo theo Nghị quyết số 13/2023/NQ-HĐND ngày 30/3/2023 của HĐND tỉnh về quy định chuẩn nghèo đa chiều áp dụng trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2023 - 2025 đến cuối năm 2023 xã Phong Dụ có 06 hộ nghèo chiếm 0,6%, hộ cận nghèo có 14 hộ chiếm 1,41%; theo tiêu chí nghèo của Trung ương đến cuối năm 2023 xã không có hộ nghèo, hộ cận nghèo.

Thực hiện: Phạm Văn Nam – Phạm Quỳnh

Ảnh: Phạm Văn Nam