logo
ISSN 2734-9020

Tin tổng hợp 24h qua: Đề xuất giữ lại 5% tiền mua nhà tại ngân hàng đến khi cấp sổ hồng; Ca phẫu thuật lần đầu tiên có ở Việt Nam

Thứ sáu, 23/10/2026 - 04:30

Ngoài ra, trong 24 giờ qua, nhiều thông tin đáng chú ý cũng được cập nhật: Dự kiến sáp nhập một phần diện tích 3 xã thuộc tỉnh Phú Thọ về Hà Nội; "Xác thực sinh trắc học ở nhiều ngân hàng vẫn bị vượt qua"; Meta bị phạt 25 tỉ USD vì lừa dối người dùng Facebook...

Tin tổng hợp 24h qua: Đề xuất giữ lại 5% tiền mua nhà tại ngân hàng đến khi cấp sổ hồng; Ca phẫu thuật lần đầu tiên có ở Việt Nam- Ảnh 1.

Bộ trưởng Tư pháp Hoàng Thanh Tùng trình bày tờ trình. Ảnh: quochoi.vn

Đề xuất giữ lại 5% tiền mua nhà tại ngân hàng đến khi cấp sổ hồng

Sáng 22/10, thừa ủy quyền của Thủ tướng, Bộ trưởng Tư pháp Hoàng Thanh Tùng đã trình Quốc hội dự án Luật Nhà ở (sửa đổi) và Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi).

Điểm đáng chú ý trong dự thảo Luật Kinh doanh bất động sản là quy định về cơ chế bảo đảm thanh toán mua bán nhà ở hình thành trong tương lai. Theo đó, chủ đầu tư không được thu quá 95% giá trị hợp đồng khi bên mua chưa được cấp Giấy chứng nhận (sổ hồng).

Đối với 5% giá trị còn lại, dự thảo cho phép chuyển vào tài khoản phong tỏa hoặc tài khoản bảo đảm thanh toán mở tại ngân hàng theo thỏa thuận giữa hai bên. Số tiền này chỉ được giải ngân cho chủ đầu tư sau khi người mua chính thức nhận giấy chứng nhận.

Dự kiến sáp nhập một phần diện tích 3 xã thuộc tỉnh Phú Thọ về Hà Nội

Từ ngày 22 đến 25/10, TP Hà Nội tổ chức lấy ý kiến hộ gia đình tại 126 xã, phường về đề án điều chỉnh địa giới hành chính giữa Hà Nội và tỉnh Phú Thọ.

Theo phương án, dự kiến sáp nhập 4.006,38 ha diện tích tự nhiên từ Phú Thọ về Hà Nội (gồm 2.529,38 ha thuộc Vườn quốc gia Ba Vì và 1.477 ha vùng đệm). Phạm vi điều chỉnh liên quan đến các xã Thịnh Minh, Lương Sơn, phường Kỳ Sơn (Phú Thọ) và các xã Ba Vì, Yên Xuân (Hà Nội).

Việc lấy ý kiến thực hiện bằng phiếu giấy tại từng hộ gia đình, bảo đảm công khai, minh bạch làm cơ sở để cấp có thẩm quyền xem xét các bước tiếp theo.

Ukraine tuyên bố sẵn sàng "đóng băng" chiến tuyến để tìm kiếm hòa bình với Nga

Trả lời phỏng vấn Fox News, Tổng thống Volodymyr Zelensky tuyên bố Ukraine sẵn sàng chấp nhận thỏa thuận đóng băng chiến tuyến hiện tại, coi đây là phương án thực tế để ngừng bắn và tìm kiếm hòa bình.

Bên cạnh đó, ông Zelensky ủng hộ đề xuất từ phía Mỹ về việc sớm tổ chức cuộc họp ba bên (Ukraine - Nga - Mỹ) ở cấp nhóm làm việc, dự kiến vào đầu tháng 11, để bàn thảo chương trình nghị sự chấm dứt xung đột trước khi tiến tới hội nghị cấp lãnh đạo.

"Xác thực sinh trắc học ở nhiều ngân hàng vẫn bị vượt qua"

Chia sẻ tại sự kiện Smart Banking 2026 sáng 22/10 tại Hà Nội, Thượng tá Triệu Mạnh Tùng, Phó cục trưởng An ninh mạng (A05), Bộ Công an cho biết, dòng tiền trong nhiều vụ tấn công được luân chuyển rất nhanh, khi xác thực sinh trắc học tại nhiều ngân hàng bị vượt qua bởi ảnh và video deepfake. Thực tế, trong một số vụ tấn công chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng thời gian qua, tiền vẫn bị chuyển đi rất nhanh.

Bên cạnh những nguy cơ từ sự phát triển của các công cụ AI được dùng trong lừa đảo, ông Tùng cũng nêu ra một số nguy cơ mới, như tội phạm mạng vượt qua sinh trắc học; tấn công trực tiếp vào hệ thống ngân hàng.

Ca phẫu thuật lần đầu tiên có ở Việt Nam

Lần đầu tiên tại Việt Nam, các bác sĩ khoa Phẫu thuật Cột sống, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 đã thực hiện thành công kỹ thuật Vertebral Body Tethering (VBT) cho bệnh nhi 12 tuổi (ở Bắc Ninh) bị vẹo cột sống ngực - thắt lưng với góc Cobb 48 độ.

Phương pháp VBT sử dụng hệ thống vít bắt vào phía lồi của đường cong cột sống rồi kết nối bằng dây cáp chịu lực cao để nắn chỉnh. Kỹ thuật này giúp bảo tồn trọn vẹn khả năng vận động linh hoạt của cột sống mà không cần ghép xương hàn khớp như phương pháp truyền thống.

Sau phẫu thuật, góc cong vẹo của bệnh nhi giảm mạnh xuống còn khoảng 10 độ (hiệu quả chỉnh hình đạt gần 80%), cân bằng lại hình thể. Sự thành công này đánh dấu bước tiến quan trọng của y học Việt Nam trong điều trị vẹo cột sống ở trẻ em đang độ tuổi phát triển.

Meta bị phạt 25 tỉ USD vì lừa dối người dùng Facebook

Ngày 21/10, một thẩm phán bang New Mexico đã ra phán quyết buộc Meta, công ty mẹ của Facebook, nộp phạt 25 tỉ USD vì gây hiểu lầm cho người dùng.

Theo Đài NDTV, vụ kiện bắt nguồn từ bê bối Cambridge Analytica - công ty tư vấn chính trị của Anh từng tham gia chiến dịch tranh cử tổng thống năm 2016 của Tổng thống Donald Trump.

Công ty này bị phát hiện thu thập trái phép dữ liệu cá nhân của 87 triệu người dùng Facebook thông qua một ứng dụng của bên thứ ba. Sau khi vụ việc bị phanh phui, Tổng chưởng lý bang New Mexico Raul Torrez đã khởi kiện Meta vào năm 2021.

Tài sản của Elon Musk tăng hơn 60 tỷ USD một ngày

Theo bảng xếp hạng tỷ phú theo thời gian thực của Forbes, tài sản của nhà sáng lập kiêm giám đốc điều hành SpaceX và Tesla Elon Musk đã tăng thêm khoảng 94 tỷ USD tính đến cuối giờ sáng 21/10 theo giờ địa phương. Mức tăng này giúp nâng giá trị tài sản ròng của ông lên mức 1.019 tỷ USD.

Tuy nhiên, chốt phiên giao dịch, khối tài sản này chỉ còn 989 tỷ USD, nghĩa là chỉ còn tăng 64 tỷ USD trong ngày.

Bầu Thụy đặt mục tiêu kiếm 600 đến 1.000 tỷ/năm nếu làm chủ tịch VFF

Ông Nguyễn Đức Thụy (bầu Thụy) là một trong ba ứng viên tranh cử ghế Chủ tịch VFF khóa X (nhiệm kỳ 2026 - 2030). Trình bày chương trình hành động, ông Thụy đặt mục tiêu từ năm 2027 sẽ huy động nguồn lực xã hội hóa đạt 600–1.000 tỷ đồng/năm, đồng thời cam kết tự chủ 100% kinh phí, không dùng ngân sách nhà nước.

Bên cạnh đó, bầu Thụy đề xuất gói hỗ trợ hàng năm từ 2-3 tỷ đồng cho các CLB V-League, hạng Nhất và bóng đá nữ; nghiên cứu nâng quy mô V-League lên 16-18 đội. Ông cũng hướng tới mở rộng hợp tác quốc tế, mời các đội bóng hàng đầu thế giới giao lưu và nghiên cứu đăng cai các giải đấu tầm cỡ.

Quỳnh Anh và 5 cô gái không được dự thi Hoa hậu hoàn vũ 2026

Tổ chức Miss Grand International (MGI) - đơn vị nắm bản quyền Miss Universe tại 6 quốc gia Đông Nam Á bao gồm Thái Lan, Việt Nam, Indonesia, Malaysia, Singapore và Lào vừa đăng thông báo khẳng định đại diện của các nước này sẽ không tham dự Hoa hậu Hoàn vũ 2026 tại Puerto Rico.

Thông báo khẳng định sáu đại diện này vẫn tiếp tục giữ danh hiệu quốc gia và thực hiện các trách nhiệm của mình tại đất nước họ, tuân theo thỏa thuận tương ứng.

Tổ chức MGI cũng chia sẻ sự đáng tiếc khi 6 đại diện Đông Nam Á trở thành nạn nhân ngoài ý muốn giữa những tranh chấp trong nội bộ Miss Universe.

Loan Nguyễn