
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tặng bức tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh cho Đại sứ quán và cộng đồng người Việt Nam tại Canada: Ảnh: TTXVN
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp gỡ cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và cộng đồng người Việt Nam tại Canada
Tiếp tục các hoạt động trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Canada, chiều tối 25/9 (theo giờ địa phương), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã có buổi gặp gỡ cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và cộng đồng người Việt Nam tại Canada.
Tham dự cuộc gặp có hơn 150 kiều bào gồm đại diện các hội, đoàn người Việt Nam và các đại biểu tiêu biểu cho cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống, lao động và học tập tại nhiều vùng miền khác nhau ở Canada.
Tại buổi gặp, Đại sứ Việt Nam tại Canada Phạm Vinh Quang đã báo cáo với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam về tổng quan hoạt động của các Cơ quan đại diện Việt Nam tại Canada và tình hình cộng đồng người Việt Nam tại Canada…
Phát biểu tại buổi gặp, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bày tỏ vui mừng và xúc động được gặp đông đảo đồng bào Việt Nam đang sinh sống, học tập, làm việc tại Canada.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho biết, chuyến thăm cấp Nhà nước tới Canada lần này diễn ra trong một thời điểm có ý nghĩa đặc biệt: Việt Nam và Canada quyết định nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược sau gần 10 năm thiết lập khuôn khổ Đối tác toàn diện (tháng 11/2017).
Đây là một dấu mốc quan trọng, thể hiện sự tin cậy chính trị giữa hai bên ngày càng được tăng cường và quyết tâm mạnh mẽ đưa quan hệ giữa hai nước phát triển sâu rộng, thực chất và hiệu quả hơn trong thời gian tới. Việc nâng cấp quan hệ hai nước lên Đối tác Chiến lược sẽ mở ra không gian hợp tác rộng lớn hơn, đưa hợp tác kinh tế-thương mại, đầu tư, tài chính và hội nhập kinh tế làm trọng tâm, động lực thúc đẩy quan hệ song phương, hợp tác về khoa học-công nghệ, chuyển đổi số làm động lực tăng trưởng mới, đẩy mạnh hợp tác về năng lượng, nông nghiệp, môi trường và phát triển bền vững, thúc đẩy hơn nữa giao lưu nhân dân giữa hai nước và hỗ trợ cộng đồng người Việt tại Canada hội nhập, phát triển và phát huy vai trò cầu nối hữu nghị giữa hai nước.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, quan hệ hợp tác hữu nghị giữa hai nước đã và đang được vun đắp từng ngày bởi những người đang trực tiếp sống, làm việc và gắn bó với cả hai đất nước, trong đó cộng đồng người Việt Nam tại Canada là cầu nối vô cùng quan trọng. Bà con vừa là một bộ phận của cộng đồng dân tộc Việt Nam, vừa là những thành viên tích cực của xã hội Canada. Bà con hiểu Việt Nam, hiểu Canada, có kinh nghiệm, tri thức và những mối quan hệ ở cả hai đất nước. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm mong rằng cộng đồng người Việt tại Canada sẽ tiếp tục góp phần thúc đẩy tình hữu nghị, quan hệ Đối tác Chiến lược và giao lưu nhân dân giữa hai nước.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chia sẻ với cộng đồng về những thành tựu quan trọng, toàn diện trên nhiều lĩnh vực mà đất nước đạt được trong những năm qua. Để đạt được mục tiêu đến năm 2045, Việt Nam trở thành một nước phát triển, có thu nhập cao, theo định hướng xã hội chủ nghĩa, phồn vinh, văn minh và hạnh phúc, Đảng và Nhà nước xác định con người, tri thức và sáng tạo là những nguồn lực quyết định. Việt Nam rất cần những nhà khoa học, chuyên gia, doanh nhân, trí thức có năng lực và kinh nghiệm quốc tế; cần tri thức, công nghệ, phương pháp quản trị và mạng lưới toàn cầu cùng góp sức phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm vui mừng và tự hào nhận thấy, cộng đồng người Việt Nam tại Canada tiếp tục phát triển về quy mô, ngày càng khẳng định vị thế, có nhiều đóng góp tích cực cho đời sống kinh tế - xã hội và sự đa dạng văn hoá của Canada. Người Việt tại Canada luôn cần cù, năng động và giàu nghị lực sống, tham gia và ghi dấu ấn trong nhiều lĩnh vực của đời sống Canada. Thông qua công việc, học tập và sự cống hiến của mình, cộng đồng người Việt tại Canada đã đóng góp vào sự phát triển của đất nước Canada, làm đẹp thêm hình ảnh đất nước và con người Việt Nam trong lòng bạn bè Canada và quốc tế.
Bên cạnh đó, bà con vẫn luôn ý thức gìn giữ và quảng bá tiếng Việt, văn hóa, truyền thống gia đình và trao truyền những giá trị tốt đẹp của dân tộc cho các thế hệ sau. Điều này vô cùng đáng quý, bởi văn hóa, tiếng Việt chính là sợi dây vô hình bền chặt kết nối, gắn bó thế hệ trẻ với gia đình, với quê hương. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đánh giá cao các hội đoàn, tổ chức cộng đồng, cơ sở giáo dục, văn hóa đã có nhiều đóng góp tích cực trong việc duy trì sự gắn kết và truyền lại những giá trị tốt đẹp đó.
Nhắn nhủ với thế hệ trẻ người Việt tại Canada, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm mong các gia đình, các bậc phụ huynh tạo thêm nhiều cơ hội để thế hệ trẻ được trở về thăm quê hương, học tập, trải nghiệm, tìm hiểu lịch sử và văn hóa dân tộc, để các cháu hiểu hơn về cội nguồn và làm giàu thêm bản sắc Việt. Đây cũng là hành trang quý báu trong quá trình trưởng thành của thế hệ trẻ.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho biết, hệ thống các nghị quyết chiến lược được ban hành thời gian qua đã góp phần tháo gỡ điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực, tạo động lực phát triển mới. Trong đó, nổi bật là các nghị quyết về đổi mới mô hình phát triển Việt Nam; chiến lược an ninh quốc gia; xây dựng xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hoà, phát triển; xây dựng và phát triển Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh...
Nhân dịp này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đánh giá cao và biểu dương các Cơ quan đại diện Việt Nam tại Canada thời gian qua đã nỗ lực hoàn thành tốt các nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó trên tất cả các mặt công tác, bao gồm thúc đẩy quan hệ chính trị ngoại giao, hợp tác kinh tế, quảng bá văn hoá..., đặc biệt là luôn quan tâm, hỗ trợ cộng đồng, làm tốt công tác bảo hộ công dân.
Đại hội XIV của Đảng đã xác định công tác đối ngoại là trọng yếu, thường xuyên. Quán triệt tinh thần đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị các Cơ quan đại diện Việt Nam tại Canada tiếp tục phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, triển khai các biện pháp đột phá nhằm tăng cường, làm sâu sắc hơn nữa quan hệ Việt Nam – Canada.
Các Cơ quan đại diện tiếp tục quan tâm và hỗ trợ hoạt động của cộng đồng và các tổ chức hội đoàn, làm tốt hơn nữa công tác bảo hộ công dân, tiếp tục là chỗ dựa tin cậy cho cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, qua đó củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc, khuyến khích và tạo điều kiện để bà con, nhất là thế hệ trẻ tham gia đóng góp tích cực cho sự nghiệp bảo vệ, phát triển đất nước.
Ghi nhận những ý kiến đóng góp, đề xuất, kiến nghị của bà con, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị ngay sau chuyến đi này, các bộ, ngành, địa phương liên quan tập trung rà soát, nghiên cứu, sớm có giải pháp phù hợp trên tinh thần kịp thời, thấu đáo và triển khai các biện pháp quyết liệt hơn nữa để đáp ứng nguyện vọng chính đáng của đồng bào ta ở nước ngoài, trong đó có đồng bào Việt Nam tại Canada.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp xúc cử tri 10 phường của Hà Nội

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đại biểu Quốc hội: Ảnh: vietnamnet.vn
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng đoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội tiếp xúc cử tri các phường Cửa Nam, Ô Chợ Dừa, Ba Đình, Ngọc Hà, Giảng Võ, Hoàn Kiếm, Đống Đa, Kim Liên, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Láng.
Thực hiện chương trình tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ hai Quốc hội khóa 16, chiều 27/9, tại trường Đại học Khoa học Tự nhiên (phường Cửa Nam), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng các đại biểu Quốc hội TP Hà Nội (đơn vị bầu cử số 1) tiếp xúc cử tri của 10 phường trên địa bàn TP.
Mở đầu, đại biểu Trần Thanh Hà, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội chuyên trách TP Hà Nội đã báo cáo về kết quả kỳ họp không thường lệ lần thứ nhất và dự kiến nội dung chương trình kỳ họp thứ hai của Quốc hội.
Đại biểu Nguyễn Hoàng Trường, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Cửa Nam báo cáo kết quả trả lời ý kiến kiến nghị cử tri của các cơ quan có thẩm quyền sau kỳ họp thứ nhất.
Tiếp đó, cử tri các phường đã phát biểu ý kiến.
Kỳ họp thứ 2 diễn ra tập trung tại nhà Quốc hội, khai mạc ngày 17/10 và dự kiến bế mạc vào 20/11, được chia thành 2 đợt: Đợt 1 từ 17/10 đến 13/11, đợt 2 từ 19/11 đến 20/11.
Tại kỳ họp, dự kiến trình Quốc hội xem xét thông qua 43 luật, nghị quyết quy phạm pháp luật, cho ý kiến lần đầu 2 dự án luật, xem xét quyết định 10 nhóm nội dung về kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước, giám sát và các vấn đề quan trọng thuộc thẩm quyền.
Thúc đẩy hợp tác thông tin, truyền thông giữa Quân đội Việt Nam và Algeria
Chiều 26-9 (giờ địa phương), trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Cộng hòa Algeria dân chủ và nhân dân, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam đã tiếp xã giao Trung tướng Mabrouk Saba, Cục trưởng Cục Thông tin và Truyền thông, Bộ Tổng Tham mưu QĐND quốc gia Algeria.

Các đại biểu chụp ảnh chung: Ảnh QĐND
Cùng dự có Đại sứ Việt Nam tại Algeria Vũ Duy Long; Thượng tướng Đỗ Xuân Tụng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị và đoàn đại biểu chính trị cấp cao QĐND Việt Nam.
Tại buổi tiếp, Trung tướng Mabrouk Saba nhấn mạnh, Việt Nam và Algeria có sự gắn bó từ lịch sử đấu tranh giải phóng dân tộc. Đây là nền tảng để hai nước tiếp tục củng cố tình đoàn kết, phát triển quan hệ hữu nghị truyền thống. Trung tướng Mabrouk Saba bày tỏ mong muốn chuyến thăm của đoàn góp phần thúc đẩy hợp tác quốc phòng, mở ra những cơ hội hợp tác trong lĩnh vực thông tin và truyền thông giữa quân đội hai nước.
Giới thiệu về quá trình xây dựng, phát triển của Cục Thông tin và Truyền thông, Trung tướng Mabrouk Saba cho biết, công tác thông tin, tuyên truyền đã có vai trò quan trọng trong cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc. Thông qua các phương tiện truyền thông, trong đó có phát thanh, lực lượng cách mạng Algeria tuyên truyền về tính chính nghĩa của cuộc đấu tranh, củng cố tinh thần cán bộ, chiến sĩ và tranh thủ sự ủng hộ của nhân dân thế giới.
Hiện nay, Cục Thông tin và Truyền thông thực hiện các nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm và tinh thần chiến đấu của quân nhân.
Cục phối hợp với các cơ quan báo chí, truyền thông trong và ngoài quân đội; tổ chức hội thảo, diễn đàn, các chương trình giáo dục về truyền thống, lịch sử, chính trị, luật pháp và những vấn đề liên quan đến nhiệm vụ của quân đội. Cùng với đó, Cục thực hiện nghiên cứu tâm lý quân sự; thu thập, lưu trữ tư liệu lịch sử, bảo tồn di sản quân sự; tổ chức hoạt động bảo tàng và trao đổi kinh nghiệm với các đối tác nước ngoài.
Phát biểu tại buổi tiếp, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa cảm ơn Trung tướng Mabrouk Saba cùng cán bộ Cục Thông tin và Truyền thông đã dành cho đoàn sự đón tiếp chu đáo, thân tình; ghi nhận sự phối hợp, điều hành các hoạt động của đoàn từ khi đến Algeria. Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa bày tỏ ấn tượng trước chặng đường 55 năm xây dựng, trưởng thành của Cục.
Chia sẻ kinh nghiệm của QĐND Việt Nam, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa khẳng định sự coi trọng công tác giáo dục chính trị, tuyên truyền, văn hóa, văn nghệ, thi đua, khen thưởng. Các cơ quan báo chí, truyền hình cùng hệ thống thiết chế văn hóa, nhà truyền thống, bảo tàng hoạt động nhằm góp phần xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị, củng cố bản lĩnh, niềm tin cho cán bộ, chiến sĩ; phòng ngừa nguy cơ "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" và đấu tranh với hoạt động chống phá của các thế lực thù địch.
Trên cơ sở những nội dung hợp tác đã được hai bên trao đổi, thống nhất, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị tăng cường phối hợp tuyên truyền, giáo dục lòng yêu nước, tinh thần đoàn kết, tình hữu nghị giữa hai dân tộc; thông tin về kết quả hợp tác chiến lược và thành tựu xây dựng Quân đội hai nước; trao đổi, nghiên cứu kinh nghiệm công tác thông tin, tuyên truyền trong bối cảnh chuyển đổi số, phát huy hiệu quả công nghệ để phục vụ nhiệm vụ.
Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa cũng đề nghị trao đổi kinh nghiệm về các sản phẩm, công trình văn hóa, hoạt động bảo tàng và nghệ thuật, góp phần tăng cường sự hiểu biết, gắn bó giữa nhân dân và Quân đội hai nước.
Đội tuyển Việt Nam được cả FIFA và AFC khen ngợi sau chiến thắng nối dài kỷ lục bất bại 27 trận

Đội tuyển Việt Nam: Ảnh VFF
Chiến thắng 1-0 trước Philippines ở trận ra quân FIFA ASEAN Cup 2026 không chỉ giúp đội tuyển Việt Nam giành trọn 3 điểm, nối dài chuỗi trận bất bại của thầy trò HLV Kim Sang Sik lên 27 trận, mà còn được cả trang chủ của FIFA và AFC khen ngợi.
Sau màn trình diễn ấn tượng, cầu thủ Đình Bắc số 9 là người ghi bàn duy nhất ở phút 25, giúp Việt Nam vượt qua Philippines trong trận đấu diễn ra tại Bandung (Indonesia). Đội tuyển Việt Nam kiểm soát thế trận tốt hơn trong hiệp một, nhưng gặp không ít khó khăn khi Philippines gia tăng sức ép sau giờ nghỉ. Hàng phòng ngự cùng thủ môn Lê Giang Patrik đã chơi tập trung để bảo toàn tỉ số trận đấu.
Với kết quả này, HLV Kim Sang Sik tiếp tục kéo dài chuỗi bất bại cùng đội tuyển Việt Nam lên 27 trận. Thành tích này vượt qua cột mốc 18 trận bất bại được ghi nhận trong giai đoạn 2016-2018 dưới thời các HLV khác. Chiến thắng trước Philippines vì thế mang ý nghĩa quan trọng về điểm số cũng như tạo đà cho những trận đấu tiếp theo.
Sau khi chứng kiến chiến thắng này, Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) và Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) đã đưa ra bình luận khen ngợi đội tuyển Việt Nam.
"Bàn thắng của Đình Bắc trong hiệp 1 đã giúp đội tuyển Việt Nam tạo nên sự khác biệt ở Bandung, để giành chiến thắng với tỷ số 1-0 trước Philippines", trang chủ của FIFA đưa ra bình luận.
Trong khi đó, AFC cũng khẳng định: "Đội tuyển Việt Nam có khởi đầu như mong đợi khi giành chiến thắng với tỷ số 1-0 trước Philippines trong trận mở màn FIFA ASEAN Cup".
Tổ chức này khẳng định ở giải FIFA ASEAN Cup 2026, chỉ có đội đầu bảng mới giành vé vào chung kết nên cuộc cạnh tranh giữa các đội hết sức khốc liệt. Do đó, chiến thắng vất vả của đội tuyển Việt Nam trước Philippines vô cùng có ý nghĩa.
Thử thách lớn nhất của Việt Nam tại bảng B đang ở phía trước khi đội tuyển sẽ đối đầu Thái Lan ngày 29/9. Thái Lan khởi đầu giải bằng chiến thắng 4-0 trước Pakistan và đang có lợi thế về hiệu số. Liệu hai đội sẽ có những đấu pháp gì để giành chiến thắng trước trận đấu được xem như là trận chung kết của bảng B.
Sau trận gặp Thái Lan, Việt Nam sẽ tiếp tục thi đấu với Pakistan vào ngày 2/10.
Trung Quốc: Lắp đặt 354.000 robot công nghiệp trong một năm, chiếm 59% toàn cầu
Theo China Daily, với 354.000 robot công nghiệp được lắp đặt trong năm 2025, Trung Quốc chiếm 59% tổng số robot được lắp đặt trên toàn cầu, tiếp tục giữ vị trí thị trường robot công nghiệp lớn nhất thế giới. Trung Quốc đặt mục tiêu thúc đẩy ứng dụng AI vật lý và robot thông minh trong chiến lược phát triển công nghiệp giai đoạn 2026-2030.
Báo cáo World Robotics 2026 do Liên đoàn Robot Quốc tế (IFR) công bố ngày 24/9 cho biết, Trung Quốc đã lắp đặt 354.000 robot công nghiệp trong năm 2025, mức cao nhất từ trước đến nay. Con số này chiếm 59% tổng số robot công nghiệp được lắp đặt trên toàn cầu, tiếp tục khẳng định vị thế thị trường robot công nghiệp lớn nhất thế giới của Trung Quốc.
Anh 3: Các nhà máy Trung Quốc đẩy mạnh ứng dụng robot trong sản xuất. (Ảnh: China Daily)
Kết quả trên được ghi nhận khi Trung Quốc bước vào giai đoạn triển khai Kế hoạch 5 năm lần thứ 15 (2026-2030), trong đó nước này xác định AI vật lý và robot là những động lực chủ chốt thúc đẩy tăng trưởng kinh tế trong tương lai.
Bà Jane Heffner - Chủ tịch IFR, cho biết thành công của Trung Quốc trong hiện đại hóa hệ thống công nghiệp dựa trên chiến lược phát triển robot quốc gia được khởi động cách đây 10 năm. Theo bà, những điều chỉnh chính sách gần đây hướng tới việc đưa các kết quả nghiên cứu AI vào ứng dụng thực tế trong sản xuất công nghiệp, đồng thời thúc đẩy robot trở thành một động lực tăng trưởng kinh tế quan trọng.
Ngành điện tử dẫn đầu nhu cầu robot công nghiệp
Số liệu từ báo cáo cho thấy các nhà máy Trung Quốc tiếp tục mở rộng ứng dụng robot trong sản xuất. Trong năm 2025, ngành điện tử là lĩnh vực lắp đặt nhiều robot công nghiệp nhất, với 96.400 chiếc, tăng 16% so với năm trước và chiếm 27% tổng số robot được lắp đặt tại Trung Quốc.
Ngành ô tô ghi nhận mức tăng trưởng nhanh nhất trong số các ngành công nghiệp lớn, với 78.900 robot được lắp đặt, tăng 38% so với năm 2024. Kết quả này phản ánh nhu cầu đầu tư tiếp tục gia tăng vào sản xuất xe điện và các dây chuyền sản xuất thông minh.
Trong khi đó, ngành kim loại và chế tạo máy cũng ghi nhận mức tăng đáng kể. Số lượng robot công nghiệp được lắp đặt trong lĩnh vực này tăng 44%, đạt 78.700 chiếc trong năm 2025.
Tuy nhiên, mức độ ứng dụng robot tại các lĩnh vực sản xuất khác có sự khác biệt. Ngành thực phẩm và đồ uống ghi nhận số lượng robot được lắp đặt giảm 37% trong năm 2025, sau khi tăng tới 86% vào năm trước đó.
Ngược lại, ngành giấy và sản phẩm từ giấy tiếp tục duy trì đà tăng trưởng. Số lượng robot được lắp đặt trong lĩnh vực này tăng 15%, nối tiếp nhiều năm mở rộng nhanh chóng.
Doanh nghiệp nội chiếm 55% thị trường trong nước
Các nhà sản xuất robot Trung Quốc tiếp tục gia tăng thị phần trong nước. Năm 2025, số lượng robot công nghiệp do các doanh nghiệp trong nước cung cấp tăng 15% so với năm trước, chiếm 55% tổng thị trường nội địa.
Từ năm 2024, các thương hiệu Trung Quốc đã cung cấp hơn một nửa số robot công nghiệp được lắp đặt tại nước này. Kết quả phản ánh nỗ lực kéo dài nhiều năm của Trung Quốc nhằm nâng cao năng lực tự chủ trong sản xuất thiết bị công nghiệp tiên tiến.
Cùng thời gian này, các nhà cung cấp nước ngoài cũng mở rộng hoạt động tại thị trường Trung Quốc. Số lượng robot nhập khẩu được lắp đặt trong năm 2025 tăng 27% so với năm trước, cho thấy nhu cầu đối với các ứng dụng công nghiệp công nghệ cao vẫn tạo điều kiện cho doanh nghiệp quốc tế phát triển.
Theo IFR, áp lực về nhân khẩu học và tình trạng già hóa dân số là những yếu tố thúc đẩy các nhà sản xuất tăng cường tự động hóa. Việc ứng dụng robot giúp doanh nghiệp nâng cao năng suất và khả năng duy trì hoạt động sản xuất trước những biến động về nguồn nhân lực.
Xu hướng này được dự báo tiếp tục được củng cố nhờ các chính sách công nghiệp của Trung Quốc. Trong Kế hoạch 5 năm lần thứ 15 (2026-2030), Trung Quốc ưu tiên nâng cao năng lực tự chủ công nghệ, hiện đại hóa các ngành công nghiệp truyền thống và phát triển robot thông minh ứng dụng AI vật lý.
Báo cáo của IFR nhận định ngành robot Trung Quốc đang hướng tới vai trò đổi mới công nghệ trong lĩnh vực AI vật lý, đồng thời phát triển các hệ thống robot công nghiệp thông minh.
Dự báo, thị trường robot công nghiệp Trung Quốc sẽ duy trì tốc độ tăng trưởng trung bình hằng năm từ 5% đến 10% đến năm 2029.
Phụ nữ có sức hút thường giữ 5 kiểu năng lượng này

Sức hút thật sự của một người phụ nữ không chỉ nằm ở ngoại hình. Nó còn đến từ năng lượng bên trong: Cách cô ấy đứng, nói, chọn lọc và hiện diện trong đời sống.
Có những phụ nữ không cần nói quá nhiều vẫn khiến người khác muốn lắng nghe. Họ không cần phô trương vẫn tạo được cảm giác rất riêng. Điểm hấp dẫn đó thường không đến từ một món đồ hay một kỹ thuật giao tiếp nào cả, mà từ năng lượng họ giữ mỗi ngày. Năng lượng ấy khiến họ vừa mềm, vừa vững; vừa gần gũi, vừa có khoảng cách đủ đẹp.
Sức hút kiểu này không ồn ào. Nó không phải kiểu làm người khác choáng ngợp ngay lập tức, mà là kiểu càng tiếp xúc lâu càng thấy cuốn. Dưới đây là 5 kiểu năng lượng thường xuất hiện ở những người phụ nữ có sức hút bền.
1. Năng lượng bình tĩnh
Phụ nữ có sức hút thường không dễ để cảm xúc kéo đi quá xa. Họ có thể buồn, có thể giận, có thể tổn thương, nhưng không để những cảm xúc đó điều khiển toàn bộ cách mình phản ứng với thế giới. Chính sự bình tĩnh ấy tạo nên một cảm giác rất khó thay thế: ở gần họ, người khác thấy yên hơn là mệt.
Bình tĩnh không có nghĩa là lạnh lùng. Nó là khả năng giữ được đầu óc sáng khi mọi thứ xung quanh hơi rối. Một người phụ nữ càng biết trấn an mình, cô ấy càng trở nên đáng tin trong mắt người khác. Và chính điều đó làm nên khí chất.
2. Năng lượng tự chủ
Sức hút lớn thường đi cùng với cảm giác "người này có cuộc sống riêng của mình". Phụ nữ tự chủ không phải là người lúc nào cũng tự lo được mọi thứ theo nghĩa cứng nhắc, mà là người không đánh mất bản thân chỉ để được chấp nhận. Họ có quan điểm, có giới hạn, có tiêu chuẩn và có khả năng tự đứng vững trên đôi chân của mình.
Năng lượng tự chủ khiến họ không quá vồ vập, không quá lệ thuộc, không cần bám víu để cảm thấy an toàn. Người khác cảm nhận được điều đó ngay cả khi họ không nói ra. Và lạ một điều, chính sự không cần níu giữ ấy lại khiến họ càng hấp dẫn hơn.
3. Năng lượng mềm mại
Nhiều người lầm tưởng phụ nữ có sức hút là phải mạnh mẽ, sắc sảo hoặc luôn kiểm soát. Nhưng thực ra, điểm cuốn người khác nhiều nhất lại là sự mềm mại đúng lúc. Đó là cách họ nói chuyện nhẹ nhàng, lắng nghe tử tế, không làm người khác thấy mình bị ép hoặc bị đánh giá quá nhanh.
Sự mềm mại ở đây không phải yếu đuối. Nó là khả năng giữ được sự dịu dàng ngay cả khi bên trong có bản lĩnh. Một phụ nữ biết mềm đúng chỗ thường tạo ra cảm giác dễ tiếp cận mà vẫn không mất đi chiều sâu. Cô ấy khiến người khác muốn tiến gần, chứ không chỉ muốn nhìn từ xa.
4. Năng lượng tự trọng
Không có gì làm một người phụ nữ kém hấp dẫn nhanh hơn việc cô ấy hạ thấp chính mình. Trái lại, tự trọng luôn là thứ làm người ta phải nể. Phụ nữ có sức hút thường biết mình đáng được đối xử như thế nào, và không chấp nhận những gì làm họ thấy nhỏ lại.
Tự trọng thể hiện ở cách họ chọn người, chọn mối quan hệ, chọn cách phản ứng và chọn nơi để dừng lại. Họ không cần chứng minh quá nhiều vì họ đã hiểu giá trị của mình. Chính sự vững vàng này tạo ra một ranh giới đẹp: thân thiện nhưng không dễ dãi, gần gũi nhưng không tùy tiện.
5. Năng lượng sống thật
Sức hút bền lâu không đến từ việc cố gắng trở thành một phiên bản hoàn hảo, mà từ việc dám sống thật. Một người phụ nữ sống thật thường không quá lo mình có vừa ý người khác hay không. Cô ấy biết mình thích gì, không thích gì, sẵn sàng thừa nhận điểm yếu và cũng không giấu đi cá tính riêng của mình.
Sống thật làm con người ta có chiều sâu. Nó khiến lời nói bớt giả, cảm xúc bớt gượng và sự hiện diện trở nên đáng nhớ hơn. Người đối diện thường bị thu hút bởi những ai không cố diễn quá nhiều, vì sự chân thật luôn có một lực hút riêng rất mạnh.
Sức hút đến từ đâu?
Nhiều người nghĩ sức hút là thứ trời cho, nhưng thực ra nó được nuôi từ cách một người phụ nữ sống với chính mình mỗi ngày. Khi cô ấy giữ được sự bình tĩnh, tự chủ, mềm mại, tự trọng và sống thật, cô ấy không cần cố "trở thành ai đó". Chính con người cô ấy, với tất cả sự riêng biệt và cân bằng, đã đủ tạo nên sức hút.
Điều hay là những kiểu năng lượng này không phải thứ chỉ dành cho người sinh ra đã "có khí chất". Nó là thứ có thể được rèn, được điều chỉnh và được nuôi dưỡng. Chỉ cần bạn biết mình muốn trở thành người như thế nào, bạn sẽ dần xây được một năng lượng rất khó bị trộn lẫn với người khác.
Phụ nữ có sức hút không nhất thiết phải là người đẹp nhất phòng, nói hay nhất hay nổi bật nhất ở mọi nơi. Họ là người giữ được một dạng năng lượng khiến người khác thấy vừa tin, vừa thích, vừa muốn ở gần lâu hơn. Và năm kiểu năng lượng này chính là nền tảng tạo nên điều đó.
Khi một người phụ nữ học được cách sống bình tĩnh hơn, tự chủ hơn, mềm mại hơn, có tự trọng hơn và thật hơn, sức hút của cô ấy sẽ không còn là thứ bề ngoài. Nó trở thành khí chất. Mà khí chất thì luôn là thứ ở lại lâu hơn mọi ấn tượng nhất thời.
Hồ Ngọc Hà toả sáng ở Milan, đúng đẳng cấp 'Friend of House' của Gucci

Là đại diện Việt Nam duy nhất góp mặt tại sự kiện thời trang "The Store Show" ra mắt Bộ sưu tập Xuân Hè 2027 của Gucci tại Milan (Ý) tối 25/9, Hồ Ngọc Hà một lần nữa khẳng định vị thế trong ngành thời trang.
Giữa dàn khách mời quyền lực toàn cầu, Hồ Ngọc Hà xuất hiện nổi bật với tư cách là đại diện duy nhất đến từ Việt Nam. Đây cũng là lần thứ tư nữ ca sĩ trở lại Milan kể từ khi chính thức đảm nhận danh xưng danh giá "Friend of House" (Bạn thân thương hiệu) của nhà mốt xa xỉ hàng đầu thế giới.
Không chỉ dừng lại ở tư cách khách mời, vị thế đại diện duy nhất của Việt Nam càng được khẳng định qua sự gắn kết đặc biệt với lãnh đạo cấp cao của thương hiệu. Ngay trước giờ G, Hồ Ngọc Hà đã có màn chào hỏi thân mật và nhận được sự đón tiếp vô cùng nồng hậu từ CEO Francesca Ballettini của Gucci.
Sức hút của Hồ Ngọc Hà tại sự kiện lớn này nhanh chóng bùng nổ ngay từ khoảnh khắc cô vừa bước vào. Hồ Ngọc Hà lập tức lọt vào tầm ngắm của "rừng" ống kính truyền thông quốc tế. Hàng loạt nhiếp ảnh gia cùng các tạp chí thời trang danh tiếng liên tục ghi lại những khoảnh khắc thả dáng đẳng cấp của người đẹp Việt. Đặc biệt, Tạp chí Harper's Bazaar Thái Lan đã nhanh chóng đăng tải clip ghi lại cận cảnh thần thái ngút ngàn của nữ ca sĩ trên các nền tảng mạng xã hội.
Tại Việt Nam, truyền thông cũng dành sự ưu ái đặc biệt khi "nhất cử nhất động" của Hồ Ngọc Hà tại Milan, từ lúc khởi hành cho đến khi tỏa sáng tại sự kiện, đều được cập nhật liên tục với sự tự hào lớn.
Không chỉ ghi dấu ấn với giới truyền thông, đại diện Việt Nam còn chứng minh sức ảnh hưởng tại hàng ghế đầu khi sánh đôi và trò chuyện vui vẻ cùng Hoa hậu Hoàn vũ 2015 Pia Wurtzbach. Đã nhiều lần gặp gỡ tại các sự kiện quốc tế và từng có buổi chụp ảnh streetstyle đầy thần thái trên đường phố Milan đêm trước đó, sự thân thiết và ăn ý của hai biểu tượng thời trang trước ống kính càng làm tăng thêm sức hút đặc biệt cho sự kiện.
Để ghi dấu ấn đậm nét cho lần tái xuất Milan trong vị thế đại diện Việt Nam duy nhất, Hồ Ngọc Hà tạo bất ngờ lớn khi rũ bỏ những bộ cánh lộng lẫy, quyến rũ ở các mùa mốt trước để kết hợp phong cách khỏe khoắn, hiện đại nhưng vẫn tràn ngập sự xa hoa.
Cô khoác lên mình look số 12 thuộc BST GUCCI CORE - thiết kế từng được Giám đốc Sáng tạo Demna ra mắt tại Quảng trường Thời đại (New York) trong khuôn khổ Cruise 2027. Nữ ca sĩ phối khéo léo chiếc áo khoác lông dáng ngắn màu nâu khoác hờ bên ngoài đi kèm quần jeans ống suông giúp tôn triệt để đôi chân dài. Sự xuất hiện của mỹ nhân Việt càng thêm phần cá tính và quyền lực khi kết hợp cùng túi xách Gucci Starlet handbag họa tiết Monogram, kính mát bản to, mái tóc uốn sóng nhẹ bồng bềnh thả tự nhiên rẽ ngôi lệch cùng tông trang điểm sắc sảo.
Màn xuất hiện đầy khí chất lần này tại Milan thêm một lần nữa khẳng định vị thế vững chắc và đẳng cấp quốc tế không thể thay thế của Hồ Ngọc Hà.
Loan Nguyễn