logo
ISSN 2734-9020

Tin vui cho người dân Tây Ninh từ công trình giao thông gần 8.000 tỷ đồng

Thứ năm, 18/06/2026 - 06:44

Với chiều dài khoảng 19,5km và tổng vốn đầu tư dự kiến gần 8.000 tỷ đồng, dự án ĐT.827E đoạn còn lại được xem là mảnh ghép quan trọng để hoàn thiện trục giao thông TP.HCM - Tây Ninh - Đồng Tháp. Không chỉ rút ngắn thời gian di chuyển và giảm chi phí vận tải, dự án còn tạo quỹ đất sạch hai bên tuyến để phát triển đô thị, khu dân cư và công nghiệp.

Đầu tư mới 19,5km đường tỉnh ĐT.827E

Chủ trương đầu tư dự án đường tỉnh ĐT827E đoạn còn lại dài khoảng 19,5km, tổng vốn đầu tư dự kiến gần 8.000 tỷ đồng vừa được HĐND tỉnh Tây Ninh khóa XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031 thông qua tại kỳ họp thứ 3 (kỳ họp chuyên đề) ngày 17/6.

Dự án nhằm hoàn chỉnh tuyến ĐT.827E, hình thành trục giao thông xuyên suốt từ TP.HCM qua Tây Ninh đến Đồng Tháp, tăng cường kết nối giữa các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long với TP.HCM và các cửa ngõ quốc tế. Đồng thời, tuyến đường được kỳ vọng góp phần giảm áp lực giao thông cho Quốc lộ 1 và Quốc lộ 50.

Bên cạnh chức năng giao thông, dự án còn tạo quỹ đất sạch hai bên tuyến để phát triển đô thị, khu dân cư, công nghiệp và các hoạt động kinh tế địa phương.

Theo quy hoach, dự án đường tỉnh 827E đoạn còn lại có tổng chiều dài khoảng 19,5km. Tuyến đường đầu tư hoàn toàn mới này được chia làm 2 đoạn.

- Đoạn 1 dài khoảng 12,4km, bắt đầu từ Km2 750 (giao với quốc lộ 50 tại ngã ba Tân Kim) đến Km15 050 (giao với ĐT.826).

- Đoạn 2 dài khoảng 7,1km, bắt đầu từ Km28 500 (giao với đường tỉnh 827B) đến Km35 600 (giáp ranh với địa phận tỉnh Đồng Tháp).

Đây là dự án giao thông trọng điểm thuộc nhóm A, được triển khai trên địa bàn các xã Cần Giuộc, Mỹ Lộc, Mỹ Lệ và Tầm Vu. Tổng mức đầu tư dự kiến gần 8.000 tỷ đồng, từ nguồn ngân sách Trung ương hỗ trợ, ngân sách tỉnh và các nguồn vốn huy động hợp pháp khác.

Làm trước 4 làn xe, giải phóng mặt bằng theo quy mô 60m

Dự án đường tỉnh 827E đoạn còn lại được đầu tư theo lộ trình 2 giai đoạn. Trong giai đoạn 1, tuyến đường sẽ được xây dựng 2 đường song hành hai bên với quy mô 4 làn xe. Tại các đoạn chuyển tiếp với nút giao, mặt đường được vuốt nối mở rộng từ 4 đến 6 làn xe để tăng khả năng lưu thông.

Đáng chú ý, công tác giải phóng mặt bằng sẽ được thực hiện ngay trong giai đoạn 1 theo phạm vi rộng 60m, nhằm chuẩn bị sẵn cho quy mô hoàn thiện ở giai đoạn 2.

Tổng diện tích đất giải phóng mặt bằng của dự án khoảng 1.154ha, chi phí sơ bộ khoảng 3.752 tỷ đồng.

Để thuận lợi trong quá trình triển khai, dự án được phân chia thành 5 dự án thành phần độc lập. Việc tách riêng các dự án thành phần nhằm phân định rõ công tác thi công xây dựng với bồi thường, hỗ trợ và tái định cư.

Xây 3 khu tái định cư hơn 820 tỷ đồng

Cùng với đầu tư tuyến đường, Tây Ninh sẽ xây dựng 3 khu tái định cư để phục vụ người dân bị ảnh hưởng bởi dự án.

Các khu tái định cư gồm: khu tái định cư xã Mỹ Lộc rộng 9ha, khu tái định cư xã Mỹ Lệ rộng 7,26ha và khu tái định cư xã Tầm Vu rộng 5,1ha. Tổng kinh phí đầu tư hạ tầng kỹ thuật cho 3 khu tái định cư này hơn 820 tỷ đồng.

Theo kế hoạch, giai đoạn 2026-2028 sẽ thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư và giải phóng mặt bằng; giai đoạn 2027-2031 triển khai thi công, hoàn thành công trình.

Mở trục kết nối TP.HCM - Tây Ninh - Đồng Tháp

Theo tỉnh Tây Ninh, việc đầu tư hoàn thiện đoạn còn lại của tuyến ĐT.827E được kỳ vọng sẽ hình thành trục giao thông xuyên suốt kết nối TP.HCM qua Tây Ninh đến Đồng Tháp.

Tuyến đường này có vai trò tăng cường liên kết giữa vùng Đồng bằng sông Cửu Long với các cửa ngõ kinh tế trọng điểm, đồng thời giảm áp lực giao thông cho các tuyến Quốc lộ 1 và Quốc lộ 50. Bên cạnh chức năng giao thông, dự án còn tạo quỹ đất dọc tuyến để phát triển đô thị, khu dân cư, công nghiệp và các hoạt động kinh tế - xã hội.

Khi hoàn thành, tuyến ĐT.827E được kỳ vọng sẽ rút ngắn quãng đường từ TP.HCM đi Đồng Tháp từ khoảng 65km xuống còn 40km, giúp giảm thời gian lưu thông, chi phí vận tải và nâng cao hiệu quả khai thác mạng lưới giao thông khu vực.

Hoàn thiện trục động lực ĐT.827E

Được biết, tuyến đường ĐT.827E theo quy hoạch là Quốc lộ 50B, kết nối từ TP.HCM - Tây Ninh - Đồng Tháp, dài khoảng 55km, điểm đầu tại đường Phạm Hùng (TP.HCM), điểm cuối tại ngã ba Trung Lương (tỉnh Đồng Tháp).

Trong đó, đoạn qua TP.HCM dài 5,8km, đoạn qua Đồng Tháp dài 14,2km, còn đoạn qua tỉnh Tây Ninh dài hơn 35km, đi qua nhiều địa bàn quan trọng, vượt 3 con sông lớn: Cần Giuộc, Vàm Cỏ Đông và Vàm Cỏ Tây. Hiện nay, Tây Ninh đang thực hiện dự án xây dựng đường dẫn nối vào 3 cầu và đường gom hai bên cầu, công trình được khởi công vào tháng 8/2025 với tổng mức đầu tư hơn 3.040 tỷ đồng.

Dự án được tách hai dự án thành phần, bao gồm xây dựng đường dẫn vào 3 cầu trên ĐT.827E với tổng mức đầu tư khoảng 1.433 tỷ đồng và giải phóng mặt bằng để xây dựng cầu, đường dẫn vào 3 cầu với tổng mức đầu tư khoảng 1.607 tỷ đồng với diện tích giải phóng mặt bằng dự kiến 89,35ha.

Theo chủ trương điều chỉnh, dự án thành phần giải phóng mặt bằng để xây dựng cầu, đường dẫn vào 3 cầu sẽ được điều chỉnh tăng từ 1.607 tỷ đồng lên 1.795,5 tỷ đồng.

Tổng mức đầu tư của toàn dự án cũng được điều chỉnh từ 3.040 tỷ đồng lên 3.228,5 tỷ đồng. Việc điều chỉnh nhằm cập nhật chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo khối lượng kiểm đếm đã được UBND các xã tại địa điểm thực hiện dự án phê duyệt.

Với việc tiếp tục đầu tư đoạn còn lại dài khoảng 19,5km, tuyến ĐT.827E đang dần hoàn thiện vai trò là trục động lực mới, mở thêm không gian phát triển cho Tây Ninh và tăng khả năng kết nối giữa TP.HCM với các tỉnh miền Tây.

Thiên An