Một dự án nhà ở xã hội quy mô lớn tại Bắc Giang.
Trung tâm – đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND tỉnh – hiện đang quản lý 14 thửa đất với tổng diện tích hơn 73.500m² cùng hàng loạt tài sản gắn liền. Đơn vị cũng đang là “đầu tàu” trong công tác thu hồi, bồi thường và giải phóng mặt bằng (GPMB) tại các điểm nóng như thị xã Việt Yên, TP. Bắc Giang và các huyện Hiệp Hòa, Lạng Giang, Lục Nam.
Không chỉ dừng lại ở nhiệm vụ về quỹ đất, Trung tâm còn “gánh vác” vai trò vận hành, khai thác Khu liên cơ quan tỉnh và Khu nhà ở sinh viên TP. Bắc Giang với 254 phòng đang cho thuê. Hoạt động này bao gồm cả quản lý điện, nước, phòng cháy chữa cháy, an ninh – vệ sinh và thu chi tài chính từ sử dụng dịch vụ chung, phòng họp...
Tại cuộc họp, các đại biểu đã nêu những vướng mắc thực tế trong GPMB, sử dụng đất, khai thác tài sản công và đề xuất các giải pháp tháo gỡ.
Kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Văn Thịnh ghi nhận nỗ lực của Trung tâm trong việc kiện toàn bộ máy tổ chức và duy trì hoạt động ổn định. Tuy nhiên, ông cũng nhấn mạnh thời gian tới Trung tâm cần: Khẩn trương xây dựng Đề án bổ sung chức năng, nhiệm vụ, trình UBND tỉnh ngay trong phiên họp tháng 4. Xử lý dứt điểm các dự án GPMB tồn đọng và các vấn đề vướng mắc trong sử dụng đất.
Đồng thời đẩy nhanh công tác tổ chức đấu giá, cấp sổ đỏ cho các khu đất đã đủ điều kiện; Lập Đề án cải tạo, sửa chữa, khai thác hiệu quả khu nhà ở sinh viên, trình duyệt trong tháng 4.
Đáng chú ý, chủ trương điều chỉnh tăng giá thuê phòng nhà ở sinh viên cũng được đưa ra, nhằm tạo nguồn kinh phí cho việc bảo trì, sửa chữa – một bước đi nhằm tối ưu hóa vận hành tài sản công trong bối cảnh yêu cầu tiết kiệm ngân sách ngày càng cao.
Tâm An