logo
ISSN 2734-9020

Tin vui cho tuyến cao tốc gần 10.000 tỷ đồng tại Tuyên Quang

Chủ nhật, 25/01/2026 - 18:26

Dự án cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang (giai đoạn 1) đoạn qua tỉnh Tuyên Quang đã chính thức vượt mốc 60% giá trị xây lắp, đánh dấu bước tiến quan trọng trong quá trình hình thành trục giao thông chiến lược kết nối vùng trung du - miền núi phía Bắc với mạng lưới cao tốc quốc gia.

Theo thông tin từ Cổng Thông tin điện tử tỉnh Tuyên Quang, sáng 23/1, lãnh đạo tỉnh đã trực tiếp kiểm tra hiện trường, nghe báo cáo tiến độ và tháo gỡ các vướng mắc còn tồn tại trên công trường. Với tổng mức đầu tư gần 10.000 tỷ đồng, tuyến cao tốc này không chỉ đóng vai trò mở rộng không gian phát triển cho Tuyên Quang mà còn tạo cú hích lớn cho liên kết vùng với Hà Giang - địa phương có đoạn tuyến đã thông xe kỹ thuật từ tháng 12/2025.

Trên chiều dài 64,5 km đi qua Tuyên Quang, công tác giải phóng mặt bằng đã hoàn tất 100%, toàn bộ diện tích đã được bàn giao cho các nhà thầu để tổ chức thi công đồng loạt.

Các hạng mục di dời hạ tầng kỹ thuật cơ bản đã được xử lý xong, chỉ còn một số vị trí đường điện cao thế đang được đẩy nhanh tiến độ và dự kiến hoàn thành trước ngày 10/2/2026.

Tin vui cho tuyến cao tốc gần 10.000 tỷ đồng tại Tuyên Quang- Ảnh 1.

Một đoạn tuyến thuộc cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang.

Những nút thắt về nguồn vật liệu xây dựng từng là điểm nghẽn lớn của dự án cũng đã được tháo gỡ, bảo đảm nguồn cung ổn định cho thi công liên tục.

Hiện tại, 7 gói thầu xây lắp đang được triển khai với mật độ thi công dày đặc. Riêng phần đường và cầu đã hình thành hơn 116 mũi thi công, với trên 1.060 thiết bị, máy móc cùng khoảng 1.000 kỹ sư, công nhân làm việc thường xuyên trên công trường.

Nhịp độ lao động khẩn trương đang “đẩy” nhiều hạng mục tiến sát các mốc kỹ thuật quan trọng: nền đường K95 đạt trên 75%, nền đường K98 vượt 71%, cấp phối đá dăm các lớp đạt từ 57-62%, trong khi thảm bê tông nhựa đã đạt gần 27%. Ở phần cầu, toàn bộ cọc khoan nhồi đã hoàn thành, hơn 82% số nhịp cầu đã được lao lắp, bảo đảm khung kết cấu cơ bản của tuyến.

Tổng giá trị xây lắp lũy kế đến nay đã vượt 60% giá trị hợp đồng.

Đối với đoạn tuyến xây dựng mới dài 8,1 km qua xã Nhữ Khê và phường Mỹ Lâm, công tác kiểm kê, lập phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đang được triển khai khẩn trương. Dự kiến việc chi trả và bàn giao mặt bằng sẽ sớm hoàn tất để nhà thầu có thể tổ chức thi công đồng bộ, không làm ảnh hưởng đến tiến độ tổng thể.

Khi hoàn thành, tuyến cao tốc này không chỉ rút ngắn đáng kể thời gian di chuyển giữa Tuyên Quang và Hà Giang, mà còn mở ra dư địa phát triển logistics, du lịch, công nghiệp chế biến và đô thị vệ tinh - những động lực tăng trưởng mới cho toàn vùng.

Tâm An