
Tham dự chương trình, về phía khách mời chuyên gia có: Ông Tô Hồng Nam – Phó Cục trưởng Cục khoa học công nghệ và thông tin, Bộ Giáo dục và Đào tạo; Bà Nguyễn Vân Anh - Bí thư đoàn thanh niên, Phó trưởng Phòng Công tác Sinh viên, Trường Đại học Điện lực; Ông Ngô Thế Nghị - Giảng viên Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam; Bà Phạm Thị Hồng Thúy - Giáo viên Trường THCS Đống Đa.
Về phía Tạp chí Thanh niên có: Nhà báo Nguyễn Toàn Thắng - Bí thư Chi bộ, Tổng biên tập Tạp chí Thanh niên cùng đại diện lãnh đạo các phòng chuyên môn, đoàn thể của Tạp chí.
Phóng sự mở đầu chương trình đã tái hiện rõ những cạm bẫy ma túy đang rình rập giới trẻ: từ các loại chất kích thích núp bóng đồ ăn, nước uống, thuốc lá điện tử cho tới việc tội phạm ma túy sử dụng mạng xã hội như công cụ lôi kéo. Theo các chuyên gia, sự tò mò, tâm lý muốn khẳng định bản thân và áp lực đồng trang lứa khiến thanh thiếu niên trở thành mục tiêu dễ bị tổn thương hơn bao giờ hết.
Phóng sự thứ hai phát sóng tại chương trình đã khắc họa các mô hình điển hình: “Gia đình không có người sử dụng ma túy”, “Trường học an toàn – thân thiện”, câu lạc bộ thanh niên xung kích, hoạt động thể thao – văn hóa lành mạnh… Một câu chuyện đầy xúc động được kể lại từ trải nghiệm của một người mẹ kiên trì giúp con vượt qua nghiện, cho thấy tình yêu thương và sự hỗ trợ đúng cách có thể trở thành lá chắn mạnh mẽ nhất đối với thanh thiếu niên.

Các chuyên gia tại Tọa đàm
Tọa đàm tập trung làm rõ thực trạng đáng lo ngại khi thanh thiếu niên ngày càng trở thành đối tượng bị tội phạm ma túy lôi kéo, lợi dụng. Thông qua trao đổi, chương trình hướng đến mục tiêu nâng cao nhận thức, cảnh báo nguy cơ và đề xuất giải pháp thiết thực để bảo vệ giới trẻ, những chủ nhân tương lai của đất nước trước "cái bẫy" ma túy.
Cụ thể, thông qua tọa đàm, các chuyên gia đã phân tích, làm rõ vai trò then chốt của từng chủ thể: Gia đình giữ vai trò nền tảng, định hình nhân cách, tạo môi trường tình cảm và kỹ năng tự bảo vệ cho con em; Nhà trường là nơi cung cấp tri thức, trang bị kỹ năng sống, đưa giáo dục phòng chống ma túy thành hoạt động thường xuyên, hấp dẫn và gần gũi với học sinh; Cộng đồng giữ vai trò giám sát, phát hiện, đồng thời tạo điều kiện cho thanh thiếu niên tham gia các hoạt động văn hóa, thể thao lành mạnh, ngăn chặn nguy cơ sa ngã. Bên cạnh đó, đề xuất các giải pháp thiết thực, hiệu quả nhằm chung tay đẩy lùi ma túy trong giới trẻ.


Đại biểu chụp hình lưu niệm
Kết thúc tọa đàm, các khách mời thống nhất rằng phòng, chống ma túy trong giới trẻ đòi hỏi sự chung tay của toàn xã hội. Gia đình phải là nơi tạo nền tảng yêu thương và định hướng giá trị; nhà trường cần đổi mới giáo dục kỹ năng sống, tăng cường theo dõi, hỗ trợ; trong khi cộng đồng cần xây dựng môi trường an toàn, nhân văn để người trẻ phát triển.